HLV Lee Tae Hoon nhận lỗi sau trận thua đậm của HAGL

HLV Lee Tae Hoon thừa nhận HAGL đã không thể triển khai được lối chơi trước một Hà Nội rất mạnh, và trận thắng của đội chủ sân Hàng Đẫy là hoàn toàn xứng đáng.

"Chúng tôi không thể triển khai lối chơi, đưa bóng được lên trên, phải chơi lùi nên ảnh hưởng đến sức mạnh tấn công. Hiệp 1 chúng tôi chủ trương khai thác phía sau khoảng trống của đối thủ. Hiệp 2 dù thua nhưng chúng tôi vẫn tuân theo chiến thuật đó. Chúng tôi phải cố không đá bóng dài. Sức mạnh hàng công của HAGL cần phải cải thiện trong thời gian tới.

Memovic chấn thương và vừa mới bình phục nên không thể đá với phong độ tốt, nhưng tôi không trách cậu ấy hay bất cứ ai. Đội bóng chiến đấu hết mình, ai cũng cũng có thể sai sót nhưng tôi tin sẽ chơi tốt hơn", HLV Lee Tae Hoon chia sẻ sau trận thua của HAGL trước Hà Nội.

HLV Lee Tae Hoon của HAGL

HLV Lee Tae Hoon của HAGL

"Ở một trận thua tìm cầu thủ chơi tốt nhất là khó. Khi nhận bàn thua cầu thủ tỏ ra vội vàng. Với một người đội trưởng là Tuấn Anh rất bình tĩnh, đã giữ được tinh thần để chiến đấu hết mình.

Hà Nội đã vô địch năm ngoái và có nhiều cầu thủ tốt. Dù vậy chúng tôi cũng có cầu thủ chất lượng. Thật tiếc khi cầu thủ của tôi có nhiều lỗi nhưng tôi cảm thấy họ đã nỗ lực hết mình, chăm chỉ thi đấu. Thời gian tới chúng tôi phải cố gắng cải thiện để không làm các CĐV phải buồn", chiến lược gia người Hàn Quốc nói tiếp.

HAGL phải cải thiện nhiều điều

"Về kết quả không tốt của đội bóng, người nhận trách nhiệm đầu tiên là HLV trưởng. Tôi không trách BHL và cầu thủ. Tôi sẽ sửa sai, mọi quyết định là của lãnh đạo đội bóng", HLV Lee Tae Hoon nhận trách nhiệm về mình.

Cuối cùng, HLV Lee Tae Hoon cho biết Xuân Trường chưa thể thi đấu nhưng đó không phải là lý do ngụy biện cho trận thua: "Đó là cầu thủ đẳng cấp cao nhưng trong đội chúng tôi cũng có nhiều cầu thủ tốt. Lỗi cá nhân của cầu thủ đã ảnh hưởng tới trận đấu".

Xem highlights Hà Nội 3-0 HAGL (nguồn: BĐTV HD):

Huy Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/thua-tham-ha-noi-hlv-lee-tae-hoon-noi-gi-646913.html