HLV Lê Thụy Hải: 'Việt Nam cần hoàn thiện để đấu Thái Lan, UAE'

HLV Lê Thụy Hải dành lời khen ngợi cho đội tuyển Việt Nam sau trận thắng Indonesia nhưng cũng nhắc nhở về hai đối thủ Thái Lan và UAE sắp tới tại vòng loại World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam có trận thắng 3-1 khi làm khách trước Indonesia để vươn lên thứ nhì bảng G Vòng loại thứ hai World Cup 2022 với 7 điểm sau ba trận. Ba bàn thắng của đội bóng áo trắng được ghi bởi Duy Mạnh, Ngọc Hải và Tiến Linh

HLV Lê Thụy Hải có những trao đổi cùng Zing.vn về một số vấn đề của đội tuyển Việt Nam và các đội bóng khác tại bảng G sau loạt trận 15/10.

Tuyển Việt Nam có trận thắng 3-1 trước Indonesia. Ảnh: Minh Chiến.

Tuyển Việt Nam có trận thắng 3-1 trước Indonesia. Ảnh: Minh Chiến.

Việt Nam khiến Indonesia bế tắc

Tôi trông chờ sự tiến bộ của tuyển Việt Nam ở hàng tiền đạo, còn hàng phòng ngự thì các bạn chơi chắc chắn lâu nay, chúng ta không phải bàn. Hầu hết trung phong chưa làm tốt nhiệm vụ ghi bàn, trừ các trận đấu tại AFF Cup khi có mặt Anh Đức.

Hôm qua, Tiến Linh có bàn thắng đẹp, từ cách xử lý cá nhân, chạy chỗ đến pha chọc khe của Trọng Hoàng đều tốt. Hàng công của đội tuyển cũng chơi hay. Pha bỏ lỡ của Quang Hải quả thật đáng tiếc nhưng đó là tình huống phối hợp đẹp mắt, nhuần nhuyễn.

Sau các bàn thắng, đội tuyển Việt Nam cũng chơi thoải mái hơn, phối hợp giữa tiền vệ với tiền đạo đẹp và rõ nét hơn. Tôi đặc biệt thích Đỗ Hùng Dũng. Trong cả trận, anh ta là một trong những người nổi bật nhất. Quả phạt đền hỏng ở phút bù giờ không đáng trách bởi anh ta chơi rộng và hiệu quả cả trận đấu.

Hùng Dũng dâng lên tấn công, di chuyển vào khe nách đối phương, tranh chấp tầm xa. Thiếu Tuấn Anh, cầu thủ này coi như gánh vác nhiệm vụ phòng ngự từ xa. Hùng Dũng cũng là người tạo ra quả phạt đền để chúng ta có bàn thắng thứ hai.

Nếu chúng ta lưu ý sẽ thấy Indonesia chơi rất bế tắc. Việc này đến từ cự ly đội hình của tuyển Việt Nam được duy trì. Hàng thủ thường xuyên dâng cao, cách khung thành 25-30 m thay vì trước khu vực vòng cấm.

Khoảng cách xa cầu môn giảm thiểu việc đối phương xuống sâu, áp sát khung thành đội nhà. Ngoài ra, các cầu thủ thường xuyên vây sát khiến cầu thủ Indonesia không thể dùng tốc độ. Đó là điều tôi thích. Tầm vóc cầu thủ Việt không cao lớn, đá như vậy là hợp lý.

Khi tỷ số đã là 3-0, tôi hy vọng những cầu thủ U22 Việt Nam sẽ được vào sân. Nếu là tôi, họ sẽ được trao cơ hội. Tất nhiên chỉ là mong muốn cá nhân thôi. Ông Park có tính toán riêng, tôi không bàn được. Ông ấy giỏi hơn tôi.

HLV Lê Thụy Hải cho rằng tuyển Việt Nam cần rút kinh nghiệm cho hai trận đấu sắp tới. Ảnh: Minh Chiến.

Cần rút kinh nghiệm về sự thiếu tập trung

Thái Lan và chúng ta đang cùng có 7 điểm. Thái Lan thắng UAE cho thấy họ có bước tiến rất dài. Nên nhớ UAE được đánh giá cao hơn tầm Đông Nam Á. Thái Lan thắng họ là điều đáng khen.

Tôi đã nhận định từ trận hòa hôm 5/9 của tuyển Việt Nam trên đất Thái Lan rằng họ luôn nhỉnh hơn chúng ta một chút. Thái Lan có chất lượng cầu thủ tốt, có HLV Nishino giỏi chuyên môn. Họ có đủ thời gian làm việc, cầu thủ và HLV hiểu nhau và nắm rõ ý đồ chiến thuật là điều chúng ta phải ghi nhận.

Hai trận đấu vào tháng 11 tới, được chơi trên sân nhà, nhưng sẽ rất khó khăn cho Việt Nam khi gặp UAE và Thái Lan. Còn việc chuẩn bị như thế nào, sắp xếp ai, chúng ta không nên bàn đến. Ông Park sẽ lo và phải lo tốt nhất.

Theo tôi, việc cần làm là cầu thủ chúng ta phải chơi chặt chẽ hơn. Trong trận đấu này, thủ môn Văn Lâm có hai pha chuyền bóng hỏng. Tình huống sau còn đưa bóng vào chân đối phương. Đây là sự thiếu tập trung. Theo tôi thế là không được, phải rút kinh nghiệm.

Nếu anh ta chuyền hỏng dẫn đến bàn thua, người ta sẽ nhắc tới cả đời. Tất nhiên HLV phải rút kinh nghiệm. Đó là điều phải sửa. Bàn thua ở phút 84 cũng cần nhắc đến. Hàng thủ có ba người cùng lui về nhưng không ngăn cản được thì phải rút kinh nghiệm ngay. Trình độ Thái Lan và UAE cao hơn Indonesia. Chúng ta phải tìm ra khuyết điểm ở trận tối 15/10, cần hoàn thiện hơn để đấu với Thái Lan, UAE.

Việt Nam hiện tại cũng rất hoàn thiện. Ông Park đã có hai năm làm việc ở Việt Nam và rất hiểu các cầu thủ. Chúng ta cũng có lứa cầu thủ đang vào độ chín. Vì thế, tôi không thấy có gì đáng ngại, chúng ta chuẩn bị tốt và sẵn sàng là được.

Chúng ta đều có mơ ước, mong muốn U22 Việt Nam giành HCV SEA Games hay đội tuyển Việt Nam dự World Cup. Cá nhân tôi cho rằng thầy trò ông Park vào tới vòng sau là hạnh phúc rồi. Tiến xa hơn nữa là ngoài tầm suy nghĩ của tôi.

Thứ hạng bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 sau loạt trận 15/10. Đồ họa: Minh Phúc.

Highlights vòng loại World Cup: Indonesia 1-3 Việt Nam Chiến thắng 3-1 trên sân của Indonesia tối 15/10 giúp thầy trò HLV Park Hang-seo giành 7 điểm sau 3 lượt trận tại vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Đỗ Hải (ghi)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-le-thuy-hai-viet-nam-can-hoan-thien-de-dau-thai-lan-uae-post1002009.html