HLV Lê Thụy Hải: 'Tôi lo cho U22 Việt Nam'

Huấn luyện viên Lê Thụy Hải cho rằng U22 Việt Nam không dễ để đạt được mục tiêu giành HCV SEA Games 30 khi rơi vào bảng đấu được coi là 'tử thần'.

Lá thăm may rủi đưa U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng 5 đối thủ khác gồm Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào và Brunei. Theo HLV Lê Thụy Hải, việc phải thi đấu nhiều hơn bảng còn lại đã là bất lợi đối với thầy trò HLV Park Hang-seo.

"Kết quả bốc thăm là đáng lo đấy, không đùa được đâu. Chúng ta phải đá 5 trận liên tục. Vấn đề thể lực chắc chắn là điều cần chú ý. Thẻ phạt cũng là yếu tố có thể ảnh hưởng tới kết quả nói chung. Đá nhiều trận hơn, nguy cơ các cầu thủ chấn thương, kiệt sức và nhận thẻ phạt đương nhiên là cao hơn", ông Hải mở đầu trong cuộc trao đổi cùng Zing.vn.

U23 Việt Nam từng vượt qua Thái Lan hồi tháng 3. Ảnh: Việt Hùng.

U23 Việt Nam từng vượt qua Thái Lan hồi tháng 3. Ảnh: Việt Hùng.

U22 Thái Lan vẫn là đội mạnh

Phân tích cục diện bảng B, ông Hải cho rằng Thái Lan vẫn là đội bóng được đánh giá cao nhất. Việt Nam và Indonesia có sức mạnh tương đồng. "Thái Lan là đương kim HCV. 2 năm trước, chúng ta thua họ và không thắng được Indonesia", ông nói.

"Indonesia có thể lực tốt hơn Việt Nam, chơi rắn và khi cần có thể đá theo kiểu bạo lực, nên U22 Việt Nam phải đề phòng. Singapore trông thế thôi, ít ai quan tâm nhưng dễ gây bất ngờ. Họ có nhiều cầu thủ nhập tịch và cũng tiến bộ không ngừng. 2 đội bóng còn lại tôi không đánh giá cao dù họ có tiến bộ, nhưng chưa thể gây khó khăn cho nhóm đội xếp trên", nhà cầm quân gốc Hà Đông nói thêm.

Theo huấn luyện viên có biệt danh Hải "Lơ", trước mắt với thầy trò HLV Park Hang-seo là phải vượt qua vòng bảng để đi tới mục tiêu cuối là giành HCV: "Phải vượt qua vòng bảng, tính toán hợp lý, có thể hòa để giữ sức cũng được, đội vào vòng trong bắt buộc phải thắng rồi. Nói chung, tôi lo cho U22 Việt Nam".

"Chúng ta nhắm đến vị trí nhì bảng, sau Thái Lan là hợp lý. Chúng ta chưa giành HCV bao giờ, ở SEA Games cũng chưa thắng họ. Nhiều người có thể không thích ý kiến này, nhưng đó là quan điểm của tôi", HLV Lê Thụy Hải chia sẻ.

Việt Nam chưa áp đảo đối thủ

Hồi tháng 3, lứa cầu thủ U22 Việt Nam mang danh đội tuyển U23 đã vượt qua cả Indonesia và Thái Lan. Theo ông Hải, không thể dùng kết quả đó để đánh giá: "Bóng đá ai nói trước được điều gì. SEA Games là giải đấu rất khác. Chúng ta không thể chủ quan".

Lo lắng cho thầy trò HLV Park, nhưng ông Hải cũng chỉ ra những lợi thế nhất định cho U22 Việt Nam: "Thời gian qua, các cầu thủ được chơi nhiều, tích lũy kinh nghiệm và khả năng cũng được cải thiện. ông Park cũng có 5 cầu thủ ở đội tuyển chưa về tập trung".

HLV Lê Thụy Hải đánh giá U22 Việt Nam thấp hơn Thái Lan. Ảnh: Minh Chiến.

"Chúng ta cũng có HLV Park Hang-seo là người giỏi. Đội lại có thời gian chuẩn bị cho giải đấu tương đối dài. Đó là những lợi thế lớn với Việt Nam chúng ta.

Dẫu vậy, tôi vẫn còn đôi chút băn khoăn. Về lối chơi, chúng ta chưa tạo ra được thế trận áp đảo. Thái Lan luôn vào sân và chơi áp đặt được đối phương. U22 Việt Nam vừa qua chỉ thắng theo kiểu chộp giật chứ tấn công chưa sắc nét", ông Hải nói thêm.

Chê hàng công đội tuyển U22 Việt Nam, chiến lược gia kỳ cựu này cũng cho rằng có thể bởi tính toán của ban huấn luyện theo chu kỳ chuẩn bị. "HLV Park Hang-seo đang tính toán, chuẩn bị, gia cố hàng phòng ngự, sau đó mới đến các mảng miếng phối hợp tấn công. Vẫn còn những cầu thủ tốt trên đội tuyển chưa về", ông nói.

Trước khi kết thúc cuộc trao đổi, ông Hải "Lơ" bày tỏ: "Lo thì lo thế thôi, chứ đặt chỉ tiêu HCV rồi, thì chúng ta phải xác định là thắng tất cả đối thủ, bằng chính thực lực chứ không thể chờ đợi vào may mắn".

Môn bóng đá nam SEA Games 30 khởi tranh từ ngày 25/11 đến ngày 10/12. Các bảng đấu diễn ra theo thể thức vòng tròn một lượt, tính điểm chọn ra 2 đội nhất và nhì giành quyền vào bán kết.

Kết quả bốc thăm chia bảng bóng đá nam SEA Games 30. Đồ họa: Minh Phúc.

Khoảnh khắc lá thăm đưa U22 Việt Nam chung bảng với Thái Lan Sáng 15/10, lễ bốc thăm chia bảng bóng đá nam SEA Games 2019 diễn ra tại Manila, Philippines. U22 Việt Nam rơi vào bảng B cùng với Thái Lan, Indonesia, Lào, Singapore và Brunei.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-le-thuy-hai-toi-lo-cho-u22-viet-nam-post1001634.html