HLV Lê Thụy Hải: Ông Park sẽ dùng Văn Toàn đấu U23 UAE

HLV Lê Thụy Hải tin tưởng Văn Toàn sẽ được HLV Park Hang Seo sử dụng trong trận tranh HCĐ với U23 UAE.

“Tôi tin rằng trận tới ông Park sẽ dùng Văn Toàn. Tôi rất mê Văn Toàn. Khi vào sau thì sự nhanh nhẹn sẽ là nổi bật. Sự mạnh mẽ, sáng tạo của Văn Toàn nổi bật.

Nhật Bản chúng ta đã thắng ở vòng bảng, nếu gặp lại họ thì ta cũng không sợ, không phải rụt dè. Còn UAE thì đối với chúng ta chỉ ngang phân thôi, không có gì vượt trội”, HLV Lê Thụy Hải nhận xét.

Niềm tin của HLV Lê Thụy Hải cũng đang là mong mỏi của rất nhiều người hâm mộ khi hy vọng ông Park Hang Seo sẽ dùng Văn Toàn ở trận gặp U23 UAE vào ngày mai.

Sở dĩ Văn Toàn đang được chờ đợi là cầu thủ này vắng mặt trong trận đấu U23 Việt Nam thua U23 Hàn Quốc ở bán kết ASIAD 18. HLV Park Hang Seo đã dùng cả 3 sự thay đổi người là Văn Quyết, Công Phượng và Minh Vương, do vậy Văn Toàn không có cơ hội vào sân.

Văn Toàn không có cơ hội đá với U23 Hàn Quốc. Ảnh: LT

Văn Toàn không có cơ hội đá với U23 Hàn Quốc. Ảnh: LT

Văn Toàn đang được ví như ngôi sao may mắn của ông Park Hang Seo. Cả 3 trận liên tiếp thi đấu đều mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam và Văn Toàn góp công rất lớn. Văn Toàn là người ghi bàn thắng “quý hơn vàng” để giúp đội nhà vào bán kết sau 120 phút nghẹt thở trước U23 Syria.

Chứng kiến bàn thắng của Văn Toàn, bầu Đức cũng bật lên sung sướng và ngợi ca tài cầm quân của ông Park. Dẫu vậy, ông thầy người Hàn Quốc bất ngờ cất Văn Toàn ở ngoài dù rơi vào cảnh bám đuổi trước U23 Hàn Quốc. Kết cục chúng ta đã thua 1-3 nên phải tranh HCĐ với U23 UAE.

Dù thua Hàn Quốc nhưng ông Park tin tưởng U23 Việt Nam sẽ giành được HCĐ vào ngày mai. Ông Park nói vào hôm qua rằng: “U23 UAE chơi với đội hình khá đa dạng. Có lúc họ đá 4-4-2, có lúc đá 4-1-4-1.

Các cầu thủ tấn công ở hai cánh của U23 UAE có tốc độ rất tốt, song thể lực lại suy giảm trong hiệp hai trận gặp U23 Nhật Bản. Chúng tôi sẽ cố gắng để có kết quả tốt nhất.

Trận tranh hạng ba sắp tới sẽ không có hiệp phụ. Hai đội sẽ đá luân lưu luôn nếu 90 phút thi đấu kết thúc với tỉ số hòa. Tôi không muốn phải trải qua loạt đá 11m, căng thẳng lắm. Tôi muốn kết thúc trận đấu trong 90 phút luôn”.

Ông Park Hang Seo muốn giải quyết U23 UAE trong 90 phút. Ảnh: LT

Như vậy, trận đấu tranh HCĐ không đá thêm hiệp phụ nếu hai đội hòa sau 90. Đây có lẽ là lý do ông Park muốn giải quyết sớm đối thủ trong 90 phút.

Ông Park quyết tâm: “Tôi đã nói với cả đội rằng Việt Nam còn một trận nữa, và tất cả phải phấn chấn lên. Chúng tôi phải đền đáp tình cảm, sự ủng hộ của người hâm mộ, không bằng huy chương bạc hay huy chương vàng, thì cũng phải bằng huy chương đồng”.

Với mong muốn hạ đối thủ trong 90, ông Park có lẽ cần vận may của Văn Toàn, một cầu thủ dự bị nhưng luôn mang đến chiến thắng mỗi khi vào sân.

Đông Tà

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/hlv-le-thuy-hai-me-van-toan-u23-uae-khong-vuot-troi-u23-viet-nam-3578670.html