HLV Lê Thụy Hải mang 'thuốc đắng' cho U23 Việt Nam

HLV Lê Thụy Hải cho rằng, nếu cứ chơi như hai trận giao hữu vừa qua, thầy trò HLV Park Hang-seo rất khó đi xa tại ASIAD.

U23 Việt Nam (trắng) đang chạy đà cho ASIAD 2018

U23 Việt Nam (thực chất là Olympic Việt Nam) đã lên ngôi vô địch tại giải giao hữu quốc tế Cúp Tứ hùng 2018 sau hai chiến thắng liên tiếp. Dù nhận nhiều lời khen nhưng cạnh đó thầy trò HLV Park Hang-seo cũng phải đón nhận ý kiến trái chiều, đáng chú ý nhất là nhận định của HLV Lê Thụy Hải.

Nhà cầm quân người Hà Đông khẳng định, nếu cứ chơi như hiện tại, rất khó để tuyển U23 Việt Nam tiến xa tại ASIAD 2018. Có hai nguyên nhân chính khiến ông Hải kết luận như vậy. Thứ nhất, U23 Việt Nam tấn công biên hạn chế. Thứ hai, những pha bật tường phối hợp 3-4 để tạo bất ngờ gần như không có.

Về vị trí gác đền cho U23 Việt Nam tại ASIAD, HLV Lê Thụy Hải cho rằng, bản thân ông sẽ chọn Văn Lâm vì đây là thủ môn tốt nhất Việt Nam hiện nay. Trong khi đó, ông Hải cũng nhận xét: Đỗ Hùng Dũng là cái tên đuối nhất trong số 4 cầu thủ trên 23 tuổi.

Theo lịch, vào lúc 19h30 tối nay, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng tại Cúp Tứ hùng, gặp đối thủ Uzbekistan. Đây là đội bóng từng đánh bại U23 Việt Nam trong trận chung kết giải U23 châu Á 2018.

Sau trận đấu trên, HLV Park Hang-seo sẽ chốt danh sách 20 cái tên cùng ông tham dự ASIAD 2018.

Phương Linh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hlv-le-thuy-hai-mang-thuoc-dang-cho-u23-viet-nam-d267252.html