HLV Lê Thụy Hải 'hiến kế' giúp U23 Việt Nam hạ U23 Qatar

HLV Thụy Hải 'hiến kế' giúp U23 Việt Nam hạ U23 Qatar, Mourinho đòi đổi De Gea lấy Bale, HLV Park Hang-seo tìm được người thế chỗ Văn Hậu, Djokovic bất ngờ bị tay vợt 'vô danh' đánh bại, Sao Real 'tỏ tình' với M.U…

HLV Thụy Hải “hiến kế” giúp U23 Việt Nam hạ U23 Qatar

HLV Lê Thụy Hải cho rằng, dù hàng triệu trái tim NMH Việt Nam mong U23 Việt Nam đánh bại U23 Qatar tại trận bán kết U23 châu Á 2018 diễn ra vào chiều nay nhưng chỉ có thầy trò HLV Park Hang-seo mới biết phải làm gì. Theo ông hải, trước đối thủ mạnh thì U23 Việt Nam cũng không còn lựa chọn nào khác là chơi phòng ngự phản công. Chỉ có một hàng phòng ngự chắc chắn, mới chống đỡ được đòn phủ đầu của đối thủ.

Wenger thừa nhận rất hài lòng về Mkhitaryan

Trong phát biểu mới đây, HLV Arsene Wenger thừa nhận, ông rất hài lòng khi có được chữ ký của tiền vệ Henrikh Mkhitaryan từ M.U. Theo “Giáo sư”, ngôi sao 29 tuổi này sẽ tạo ra tầm ảnh hưởng lớn tại Arsenal. Cách đây ít giờ, Mkhitaryan đã ký vào bản giao kèo có thời hạn tới Hè 2021 với “Pháo thủ”.

HLV Park Hang-seo tìm được người thế chỗ Văn Hậu

Phạm Xuân Mạnh (áo đỏ).

HLV HLV Park Hang-seo khẳng định, do hậu vệ Đoàn Văn Hậu dính chấn thương và không thể ra sân ở phần còn lại của VCK U23 châu Á 2018 nên ông sẽ trao cơ hội cho Phạm Xuân Mạnh. Ở trận U23 Việt Nam gặp U23 Iraq, Xuân Mạnh đã có màn trình diễn khá tốt.

Sanchez hé lộ lý do đầu quân cho M.U

Cách đây ít giờ, tiền đạo Alexis Sanchez đã chính thức chia tay Arsenal để chuyển qua khoác áo M.U bằng bản hợp đồng có thời hạn tới tháng 6.2022. Chân sút người Chile thừa nhận, anh rất hãnh diện khi được gia nhập CLB lớn nhất thế giới. Đồng thời, Sanchez cũng hé lộ chính HLV Jose Mourinho là người đã khiến anh quyết định gia nhập “bầy Quỷ đỏ”.

Djokovic bất ngờ bị tay vợt “vô danh” đánh bại

Hyeon Chung và Novak Djokovic (phải).

Tại vòng 4 Australian Open 2018, tay vợt người Hàn Quốc - Hyeon Chung đã gây bất ngờ khi đánh bại cựu tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia) với tỷ số 3-0 (7-6(7-4), 7-5, 7-6(7-3)). Anh trở thành tay vợt đầu tiên của xứ sở kim chi tiến vào đến tứ kết một giải đấu Grand Slam.

Huyền thoại tuyển Anh qua đời ở tuổi 82

Báo chí xứ sở sương mù đưa tin, huyền thoại bóng đá Anh - Jimmy Arfield vừa qua đời ở tuổi 82. Thời còn thi đấu, Arfield chơi bóng ở vị trí hậu vệ phải, gắn bó cả sự nghiệp với CLB Blackpool. Ông có 43 lần khoác áo ĐT Anh và “Tam Sư” vô địch World Cup 1966.

Mourinho đòi đổi De Gea lấy Bale

David De Gea và Gareth Bale (phải).

Báo chí Anh vừa gây sốc khi đưa tin, HLV Jose Mourinho đang thuyết phục Ban lãnh đạo M.U gán thủ thành David De Gea cộng thêm 10 triệu bảng để đón tiền vệ Gareth Bale từ Real Madrid trong Hè 2018.

Mbappe báo tin bình an cho NHM PSG

Thông qua trang Twitter cá nhân, tiền đạo trẻ Kylian Mbappe đã hé lộ tình hình thương tích của bản thân mà anh dính phải trong trận PSG thắng Lyon 2-1 hồi cuối tuần vừa qua. Theo đó, chân sút người Pháp thông báo anh không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.

Sao Real “tỏ tình” với M.U

Theo tiết lộ của Diario Gol, tiền vệ Marco Asensio đã bày tỏ mong muốn được rời Real Madrid và gia nhập M.U để thỏa mong ước chơi bóng ở Premier League. Trước đó, ngôi sao 22 tuổi đã bày tỏ sự bất mãn khi không được HLV Zinedine Zidane cho đá chính thường xuyên.

Klopp nổi “điên” với các cầu thủ Liverpool

HLV Jurgen Klopp thừa nhận, ông rất thất vọng và tức giận khi Liverpool để thua Swansea với tỷ số 0-1 tại trận đấu thuộc vòng 24 Premier League diễn ra hồi rạng sáng nay. “Tôi thất vọng và điên tiết vì đây rõ ràng là một màn trình diễn rất không tốt của cả đội bóng. Swansea cũng xứng đáng với thành quả của họ bởi tinh thần chiến đấu đó, trong khi chúng tôi chỉ có thể tự trách bản thân vì những sai lầm dẫn đến cảnh thất trận này”, Klopp phát biểu.

Lê Quyết (Tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-le-thuy-hai-hien-ke-giup-u23-viet-nam-ha-u23-qatar-842720.html