HLV Lê Thụy Hải: Công Phượng hay nhất U23 Việt Nam hôm nay

HLV Lê Thụy Hải đã dành khá nhiều lời khen cho Công Phượng sau cú đúp vào lưới U23 Thái Lan ở trận tranh hạng ba M-150 Cup 2017 vừa diễn ra chiều nay (15/12).

Công Phượng có trận đấu hay nhất trong màu áo U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

Công Phượng có trận đấu hay nhất trong màu áo U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

Công Phượng là ngôi sao của trận đấu khi ghi cả 2 bàn giúp U23 Việt Nam đánh bại người Thái với tỷ số 2-1 ngay trên sân khách. Sau 3 trận tại M-150 Cup, Công Phượng đã có 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Anh cũng được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.

Đánh giá về Công Phượng, HLV Lê Thụy Hải khen ngợi: “Hôm nay, Công Phượng là cầu thủ xuất sắc nhất của U23 Việt Nam. Tôi rất thích Công Phượng đá trung phong như hôm nay. Em ấy hoạt động rất rộng, đâm vào, ra biên, đột phá rất mạnh mẽ. Em ấy thể hiện khát khao có bàn thắng cực kỳ mãnh liệt. Đó là những điều tôi thấy được ở Phượng. Khác với mọi lần, em ấy không rườm rà, cũng biết lùi về, hỗ trợ, cũng biết tranh cướp mạnh mẽ”.

Dù vậy, cựu danh thủ Tổng cục đường sắt cho rằng báo chí và truyền thông không nên ca ngợi Phượng quá nhiều. Ông tin rằng Phượng mới chỉ tiến bộ so với chính mình và vẫn còn khoảng cách dài với những cầu thủ xuất sắc khác.

Chiến lược gia 71 tuổi cũng dành những lời khen cho tập thể U23 Việt Nam sau chiến thắng ấn tượng: “U23 Việt Nam trận này chơi cũng khác những trận trước. Cả đội hôm nay đá được, các em hiểu sơ đồ và biết cách vận hành nó. Tất nhiên, hàng phòng ngự vẫn còn nhiều cái lủng củng, trạng thái tâm lý hậu vệ căng thẳng. Hậu vệ mình phải biếu không cho họ 2 tới 3 quả”.

Highlights U23 Việt Nam 2-1 U23 Thái Lan Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo có trận đấu đáng khen ngợi khi vượt qua chủ nhà U23 Thái Lan 2-1 ở trận tranh hạng ba giải giao hữu quốc tế 2017.

HLV thành công nhất lịch sử V.League tiếp tục phân tích về những điểm yếu của hàng thủ U23 Việt Nam: “Như trong bàn thua, tiền đạo họ đã đứng lại cả rồi, có tranh cướp gì đâu. Vậy ta cứ từ từ mà đá chứ có cái gì đâu mà cậu Hậu (Đoàn Văn Hậu - PV) phải tung người lên như thế? Tại sao thủ môn và 2 hậu vệ của ta không thông tin cho nhau? Tôi cho rằng điều đó thể hiện sự lúng túng, hoảng loạn của hậu vệ U23 Việt Nam”.

Chiến thắng trước U23 Thái Lan là lần đầu tiên sau nhiều năm, U23 Việt Nam đánh bại được đối thủ này. Thắng lợi này càng có ý nghĩa hơn khi đội chủ nhà đã mang tới giải đội hình rất mạnh. Nòng cốt của U23 Thái Lan là những cầu thủ vừa giành chức vô địch SEA Games 2017 trên đất Malaysia.

Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện đội hình và chiến thuật. HLV Park Hang-seo mới áp dụng hệ thống 3-4-3 cho đội tuyển được hơn chục ngày. Hệ thống ấy cũng vừa phải nhận thất bại 1-2 trước U23 Uzbekistan hôm 13/12.

Công Phượng trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh sau chiến thắng Thái Lan Trả lời phỏng vấn sau chiến thắng trước U23 Thái Lan, Công Phượng cho rằng đây chỉ là giải giao hữu nên các cầu thủ vẫn cần phải cố gắng rất nhiều.

Màn trình diễn của Công Phượng trước U23 Thái Lan Với cú đúp vào lưới U23 Thái Lan, Công Phượng góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành giải 3 tại M150 Cup, đồng thời là cầu thủ hay nhất trận đấu.

Thanh Hà
Ảnh: Tùng Lê - Đồ họa: Quý Sáng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-le-thuy-hai-cong-phuong-hay-nhat-u23-viet-nam-hom-nay-post804409.html