HLV Lê Thụy Hải 'chê bai' chiến thắng của U23 Việt Nam

Chứng kiến U23 Việt Nam nhọc nhằn đánh bại U23 Oman 1-0 bằng tình huống lóe sáng của Văn Hậu, HLV Lê Thụy Hải đã tỏ rõ sự không hài lòng. Theo nhà cầm quân lão luyện này, đội hình 2 của U23 Việt Nam thi đấu trước U23 Oman quá kém, không có cầu thủ nào thực sự nổi bật...

So với trận thắng 2-1 trước U23 Palestine, HLV Park Hang-seo đã quyết định thay đổi toàn bộ 11 vị trí ở đội hình xuất phát khi đấu U23 Oman. Một đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị khiến U23 Việt Nam đã không thể tạo ra thế trận lấn lượt trước đối thủ. Trong suốt hiệp 1, hai đội chơi chậm và không có nhiều tình huống thực sự nguy hiểm.

Đội hình dự bị của U23 Việt Nam thi đấu thiếu sắc nét trước U23 Oman. Ảnh: VNE.

Bước vào hiệp 2, HLV Park Hang-seo quyết định tung Văn Toàn, Đức Chinh, Văn Hậu... vào sân. Những sự thay đổi này giúp U23 Việt Nam tạo ra thế trận sáng sủa hơn. Những phút cuối trận, sóng gió liên tục ập tới khung thành U23 Oman. Tuy vậy, cũng phải tới phút 88, thế bế tắc mới được khai thông. Văn Hậu có bóng bên cánh trái và thực hiện pha vảy má ngoài đẳng cấp đánh bại thủ môn đội bạn.

1-0 và đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Thắng trận này, U23 Việt Nam có 6 điểm, tiếp tục dẫn đầu BXH giải giao hữu quốc tế U23 – Cúp Vinaphone 2018. Trong khi đó, U23 Oman mới chỉ có 1 điểm. Trận cuối, U23 Việt Nam sẽ gặp đối thủ nhiều duyên nợ U23 Uzbekistan, còn U23 Oman đụng U23 Palestine.

Đánh giá về màn trình diễn của U23 Việt Nam trước U23 Oman, đặc biệt là trong hiệp 1, HLV Lê Thụy Hải đã thẳng thắn chỉ ra những điểm chưa tốt. Theo nhà cầm quân lão luyện này, đội hình 2 của U23 Việt Nam quá kém, không có cầu thủ nào thực sự nổi bật.

“Đã gọi là đội hình 2 thì chúng ta chẳng có gì được cả, kém quá. Để khen đội hình 2 Việt Nam thì khó quá. Chúng ta lởn vởn phía ngoài, bên trong thì hoàn toàn bế tắc. Đội hình 2 nên phối hợp toàn đội rất kém. Phối hợp 1-2 từng khoảng nhỏ, nhóm nhỏ thì được. 1-2 nhịp đập tường thì được nhưng chỉ thế thôi”, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ trên Soha.

“Chúng ta xuống biên tạt thì vô ích rồi. Họ cao to hơn mình, tất nhiên Toàn đánh đầu đập xà nhưng chỉ là 1 tình huống thôi. Tạt thì chúng ta khó giải quyết, chọc vào khe lỗ thì không có. Đập tường nhanh ở trung lộ có nhưng lại hỏng. Vì thế rất khó đá", cựu GĐKT FLC Thanh Hóa nói thêm, đồng thời cho rằng chúng ta đã gặp may khi thắng U23 Oman tối thiểu 1-0.

Đông Hưng (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-le-thuy-hai-che-bai-chien-thang-cua-u23-viet-nam-901459.html