HLV Lê Huỳnh Đức và Đỗ Merlo chia tay sau một thập kỷ gắn bó

Kết thúc mùa giải 2019, SHB Đà Nẵng đang là đội có sự thay đổi lớn về lực lượng kể cả nội binh lẫn ngoại binh. Trong đó đáng chú ý nhất là việc họ vừa chia tay tiền đạo nhập tịch Đỗ Merlo.

Sau một mùa giải được đánh giá là không thành công và chưa hoàn thành mục tiêu đề ra, SHB Đà Nẵng đang cho thấy sự chuẩn bị rất nghiêm túc cho V-League 2020.

Khi mùa giải 2019 kết thúc, đội bóng sông Hàn đã nói lời chia tay 6 nội binh là Nguyễn Văn Thắng, Ngô Viết Phú, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Thế Hưng, Lê Văn Hưng và Phan Duy Lam.

Bên cạnh đó, 3 ngoại binh được HLV Lê Huỳnh Đức đưa về đó là Victor, Gassisou, Bernando cũng rời SHB Đà Nẵng sau những màn thể hiện chưa thật sự đáp ứng được kỳ vọng.

Tuy nhiên, thông tin khiến nhiều người hâm mộ đội bóng sông Hàn bất ngờ nhất đó là việc nhà cầm quân 47 cũng nói lời chia tay với trò cưng Đỗ Merlo.

Trước đó, khi HLV Lê Huỳnh Đức đồng ý trở lại dẫn dắt SHB Đà Nẵng ở V-League 2019, Đỗ Merlo đã tái hợp cùng CLB cũ, dù trước đó tiền đạo nhập tịch này đã quyết định chia tay đội bóng sông Hàn vì lý do bệnh tim tái phát.

Khi trở lại khoác áo SHB Đà Nẵng, chân sút 35 tuổi vẫn chứng minh được giá trị và đẳng cấp với 11 bàn thắng sau 22 lần ra sân. Đây cũng là chân sút chủ lực của đội bóng sông Hàn ở V-League 2019.

Có lẽ sau gần một thập kỷ xây dựng lối chơi xung quanh Đỗ Merlo, HLV Lê Huỳnh Đức cảm thấy rằng đến lúc phải thay đổi để mang lại luồng gió mới. Vì vậy, cựu trung phong số một tuyển Việt Nam đã quyết định chia tay tiền đạo nhập tịch này.

Để thay thế Đỗ Merlo, gần như SHB Đà Nẵng chiêu mộ được tiền đạo Ismahil Akinade từ TP.HCM. Với thể hình cao to, khả năng tì đè tốt, chân sút người Nigeria được kỳ vọng sẽ khỏa lấp khoảng trống của Merlo để lại.

Trong một thập kỷ gắn bó cùng Đà Nẵng, Đỗ Merlo đã giúp đội bóng sông Hàn trở thành thế lực thật sự tại sân chơi cao nhất Việt nam với 2 chức vô địch V-League 2009, 2012.

Bên cạnh đó là chức vô địch cúp quốc gia 2009 và siêu cúp Quốc gia 2012, đó đều là những danh hiệu cao quý nhất của bóng đá quốc nội.

Tiền đạo gốc Argentina cũng 4 lần giành danh hiệu vua phá lưới vào các năm 2009, 2010, 2011 và 2016. Hiện tại, anh đang là 1 trong 3 chân sút ghi bàn nhiều nhất tại V-League.

Dù chưa hội quân trở lại, nhưng cho đến lúc này, HLV Lê Huỳnh Đức đã mang về đến 4 bản hợp đồng mới gồm cựu tuyển thủ Trần Đình Hoàng, Võ Ngọc Toàn (SLNA), Nguyễn Thiện Chí (Đồng Tháp) và Nguyễn Tài Lộc (Long An).

Theo kế hoạch, SHB Đà Nẵng sẽ chính thức hội quân trở lại vào ngày 20.11 để chuẩn bị cho V-League 2020.

Bài và ảnh: Viết Định

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hlv-le-huynh-duc-va-do-merlo-chia-tay-sau-mot-thap-ky-gan-bo-125449.html