Xúc tiến thương mại Việt Nam Ai Cập đón chờ cơ hội hậu Covid-19

Dịch Covid-19 vẫn đang lây lan và bùng phát tại Ai Cập cũng như trên toàn cầu nhưng cơ quan thương vụ Việt Nam tại Ai Cập vẫn tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại.

Trong năm 2021, cơ quan thương vụ Việt Nam tại Ai Cập đã tổ chức nhiều hội thảo và gặp gỡ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Ai Cập. Điều đáng chú ý là dù bị những tác động của đại dịch, nhưng các sự kiện này đã thu hút tới cả trăm doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Ai Cập. Các doanh nghiệp chủ yếu tìm kiếm các cơ hội nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm, hải sản, may mặc và máy móc thiết bị của Việt Nam, cũng như các cơ chế, chính sách xuất nhập khẩu.

Trưởng Cơ quan thương Vụ Việt Nam tại Ai Cập thăm nhà máy chế biến gỗ lớn nhất Ai Cập ở Damietta (Ảnh Ngọc Thạch).

Trưởng Cơ quan thương Vụ Việt Nam tại Ai Cập thăm nhà máy chế biến gỗ lớn nhất Ai Cập ở Damietta (Ảnh Ngọc Thạch).

Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Nadia, ông Nazar Fatah cho biết: “Công ty chúng tôi đang nhập các loại thực phẩm từ Việt Nam, nhưng chúng tôi muốn tìm kiếm nhập các nguồn nguyên liệu khác bởi giá nhập rất phù hợp. Tôi cũng thấy các doanh nghiệp Việt Nam rất hợp tác và uy tín trong làm ăn. Thời điểm này, các hoạt động kinh doanh và trao đổi khó khăn do đại dịch, nhưng tôi tin rằng hoạt động trao đổi của chúng ta sẽ tích cực và năng động bởi vậy chúng ta cần có sự chuẩn bị và chủ động trước khi thời cơ tới”.

Theo thương vụ Việt Nam tại Ai Cập, dù bị tác động của đại dịch, nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam và Ai Cập năm 2021 tăng hơn so với các năm trước. Nhiều doanh nghiệp nhập khẩu quan tâm tới các mặt hàng từ công nghiệp chế tạo như linh kiện, phụ kiện xe ô tô, lốp xe tải, nhôm định hình cho đến các sản phẩm nông sản, thủy sản như gạo, chè, cà phê hay cá ngừ đóng hộp. Các sản phẩm của Việt Nam được doanh nghiệp bạn đánh giá tốt về chất lượng và nhiều nhà nhập khẩu mong muốn sớm có thể sang Việt Nam để trao đổi trực tiếp với đối tác về các đề xuất hợp tác.

Trưởng Cơ quan thương vụ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Duy Hùng nhận định: “Sẽ có nhiều cơ hội hơn để doanh nghiệp khám phá các tiềm năng. Doanh nghiệp rất quan tâm tới các sản phẩm của Việt Nam như gạo, cà phê , sản phẩm đóng hộp, kể cả các sản phẩm công nghiệp như sắt, thép. Mong rằng hội chợ 2022 sẽ có nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham dự. Các doanh nghiệp xuất khẩu phụ trợ, linh kiện, phụ kiện có thể xuất khẩu sang Ai Cập”.

Ai Cập hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất và là thị trường còn nhiều tiềm năng của Việt Nam tại khu vực Bắc Phi. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam - Ai Cập trong năm 2020 đạt 515 triệu USD tăng 4,8% so với năm 2019.

Hội thảo tìm kiếm cơ hội và tiềm năng hợp tác Việt Nam - Ai Cập tại Cairo (Ảnh Ngọc Thạch).

Trong 10 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch covid-19, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ai Cập vẫn đạt 466 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2020. Theo nhận định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Ai Cập El-Seginy cơ hội hợp tác đầu tư hai nước sẽ phát triển mạnh hậu Covid-19.

"So với tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước thì kim ngạnh trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Ai Cập hiện nay còn thấp. Nhưng tôi tin mức kinh ngạch sẽ tăng nhất là khi có nhiều hội thảo doanh nghiệp và xúc tiến thương mại. Tôi hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều nhà đầu tư Việt Nam đầu tư vào Ai Cập trong nhiều lĩnh vực cũng như hợp tác trong các dự án. Tôi tin rằng, sau khi dịch covid-19 được kiểm soát, các đường bay quốc tế mở ra trao đổi thương mại và hợp tác song phương sẽ phát triển mạnh. Tăng cường xúc tiến thương mại, trao đổi thông tin để tìm kiếm cơ hội hợp tác sẽ đón đầu các cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt Nam và Ai Cập hậu Covid-19"- Thứ trưởng Bộ Công thương Ai Cập El-Seginy chia sẻ../.

Ngọc Thạch - Tuấn Nguyễn/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/xuc-tien-thuong-mai-viet-nam-ai-cap-don-cho-co-hoi-hau-covid-19-911161.vov