HLV Lê Huỳnh Đức hoài nghi khi Huy Toàn được lên tuyển

Thuyền trưởng của CLB Đà Nẵng cho biết Đặng Anh Tuấn xứng đáng được HLV Park Hang-seo gọi lên tuyển, trong khi Võ Huy Toàn chưa có phong độ cao.

Trong trận đấu thuộc vòng 24 V.League 2019, HLV Lê Huỳnh Đức xếp 2 nhân tố mới của đội tuyển là Võ Huy Toàn và Đặng Anh Tuấn đá chính. Huy Toàn bị thay ra từ đầu hiệp 2 vì xuống thể lực, trong khi Anh Tuấn một lần nữa là người hùng giúp Đà Nẵng giành 3 điểm.

“Tôi mừng khi Anh Tuấn và Huy Toàn được HLV Park gọi lên tuyển. Tuy nhiên, Huy Toàn không có phong độ cao lúc này. Còn Anh Tuấn chơi xuất sắc và xứng đáng được lên tuyển”, HLV Huỳnh Đức nói trong phòng họp báo.

Huy Toàn đá chính trước CLB Thanh Hóa. Ảnh: Viết Tuệ.

Huy Toàn đá chính trước CLB Thanh Hóa. Ảnh: Viết Tuệ.

“HLV Park có triết lý riêng của ông ấy. Huy Toàn chưa chơi hay tại Đà Nẵng, nhưng có thể tỏa sáng khi lên tuyển. Tại đó, cậu ấy được đặt vào vai trò mới, chơi với tâm lý thoải mái hơn và có thể bùng nổ so với lúc này”, Huỳnh Đức kỳ vọng vào học trò.

Ở trận đấu chiều 21/9 tại Hòa Xuân, CLB Đà Nẵng và Thanh Hóa chơi tẻ nhạt suốt 90 phút vì tạo ít cơ hội nguy hiểm. Đội chủ nhà bất ngờ ghi bàn ở phút 90+2 khi nhiều người đã nghĩ tới kết quả hòa. Anh Tuấn có công lớn nhất khi chọc khe xé toang hàng thủ, sau đó Phan Văn Long băng vào dứt điểm hạ thủ môn Thanh Hóa.

HLV Huỳnh Đức hạnh phúc vì đội nhà giành chiến thắng nghẹt thở, nhưng không hài lòng vì thế trận trên sân Hòa Xuân. “Cầu thủ của tôi chơi với tâm lý nặng nề, họ không thể triển khai tấn công và phòng ngự hớ hênh ở nhiều tình huống. Với trận thắng này, mùa giải của CLB Đà Nẵng coi như an bài”, ông nói.

Bàn thắng phút bù giờ đẩy Thanh Hóa vào thế khó. Ảnh: Viết Tuệ.

Trái ngược cảm xúc của cầu thủ Đà Nẵng, toàn đội Thanh Hóa sụp đổ vì đang rơi vào tình cảnh rất khó khăn. Đội bóng xứ Thanh giậm chân ở vị trí thứ 13 và gần như chắc chắn phải đá play-off. Trong trường hợp CLB Khánh Hòa thắng Nam Định, Thanh Hóa có nguy cơ rớt hạng nếu không thắng ở vòng cuối.

“Chúng tôi tiếc nuối khi thua ở phút cuối cùng, đó là sự nghiệt ngã trong bóng đá. CLB Thanh Hóa chơi tốt, nhưng thủng lưới vì một pha phản công vô thưởng vô phạt. Sau trận thua, toàn đội cần nỗ lực để hoàn thành nốt phần còn lại”, HLV Mai Xuân Hợp chia sẻ.

CLB Thanh Hóa sẽ gặp Bình Dương ở vòng cuối cùng. Thầy trò HLV Mai Xuân Hợp đối diện khó khăn khi phải chơi trên sân khách.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-le-huynh-duc-hoai-nghi-khi-huy-toan-duoc-len-tuyen-post992706.html