HLV Kyle Julius: 'Saigon Heat chuẩn bị cho ABL như chạy marathon'

HLV người Canada chia sẻ Saigon Heat sẽ không phụ thuộc quá lớn vào một nhóm các VĐV trụ cột, để thực hiện tham vọng vô địch Giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á (ABL) 2017/2018.

Chiều 21/11 tại TP.HCM, CLB Saigon Heat đã chính thức công bố tham dự ABL mùa thứ 8. Ở lần thứ 6 góp mặt, Saigon Heat đặt mục tiêu rất cao sau khi đã dừng bước ở bán kết ba mùa giải trước đó. CLB này đã có thay đổi toàn diện về mặt nhân sự, đáng chú ý là việc góp mặt Kyle Julius - HLV giúp London Lightning vô địch Canadana mùa 2016/2017.

“Chặng đường sắp tới của chúng tôi cũng giống như việc chạy marathon. Nhưng không giống như những người chạy bình thường nghĩ về đích đến, Saigon Heat sẽ có những thay đổi, cố gắng trên mỗi km. Tôi rất phấn khích khi dẫn dắt Saigon Heat thi đấu ABL. Mục tiêu cuối cùng của tôi là xây dựng một tập thể chơi quyết liệt hơn, đam mê hơn và hướng đến chiến thắng cuối cùng”, HLV Kyle Julius chia sẻ.

Để hiện thực hóa giấc mơ vô địch ABL, Saigon Heat đã tăng cường lực lượng rầm rộ. Họ lần lượt chiêu mộ các VĐV ngoại tài năng gồm Travele Jones, Akeem Scott, Moses Morgan. Ngoài ra, đội bóng cũng có kế hoạch sử dụng những nhân tố Việt kiều và nội binh nổi bật nhất ở giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam hiện nay như Việt Arnold, Tâm Đinh, Sang Đinh, Justin Young, Horace Nguyễn, Nguyễn Huỳnh Hải, Hồng Gia Lân, Tô Quang Trung, Lê Ngọc Tú, Nguyễn Huỳnh Hải, Trần Đăng Khoa…

Saigon Heat chỉ mớt chốt danh sách một số ngoại binh. Nhưng chắc chắn đội hình của họ năm nay sẽ mạnh nhất từ trước đến nay.

Saigon Heat chỉ mớt chốt danh sách một số ngoại binh. Nhưng chắc chắn đội hình của họ năm nay sẽ mạnh nhất từ trước đến nay.

Điều đó giúp Saigon Heat có được đội hình mạnh nhất từ trước đến nay. “Mùa giải trước, Saigon Heat quá phụ thuộc vào 5 VĐV đánh chính, những người còn lại ít khi được thi đấu. Điều đó dẫn đến sự mệt mỏi cho các tay ném chủ lực, khiến họ dễ mắc sai lầm. Nhưng năm nay, chúng tôi chủ trương xây dựng lối chơi để các VĐV có thể chơi được nhiều vị trí trên sân, đảm bảo đội hình luôn có được sự sung súc”, HLV Saigon Heat chia sẻ.

Saigon Heat vẫn chưa chốt danh sách cuối cùng dự ABL. Chiến lược gia người Canada chỉ đưa ra quyết định trước trận đấu đầu tiên của họ một tuần. Ngoài mục tiêu về thành tích, Kyle Julius còn mong muốn tạo nên một phong cách mới, văn hóa mới ở Saigon Heat. “Để thành công, chúng tôi phải xây dựng được một hệ thống tấn công, phòng ngự nhưng quan trọng nhất là tinh thần đoàn kết, hiểu nhau ở tập thể đội bóng”, Kyle nhấn mạnh.

Sau khi dừng bước ở VBA 2017, Saigon Heat đã rốt ráo tập luyện để chuẩn bị cho trận ra quân ABL gặp Formosa Dreamers (Đài Loan) trên sân nhà hôm 9/12. Lúc này, tinh thần toàn đội đang rất phấn khích khi họ được tập luyện cùng những đồng đội có trình độ cao.

Lịch thi đấu của Saigon Heat những trận đầu của ABL 2017/2018.

Akeem Scott - hậu vệ dẫn bóng của Saigon Heat tin tưởng kinh nghiệm đỉnh cao của anh sẽ giúp nhiều cho đội bóng Việt Nam. Anh nói: “Tôi đã thi đấu nhiều trận quốc tế, đặc biệt các trận chung kết có 5 game hay 7 game. Saigon Heat đang chuẩn bị kỹ lưỡng để đón nhận những điều mới mẻ. Là hậu vệ dẫn bóng tôi phải làm quen với hệ thống chơi, thiên hướng của các đồng đội để tìm ra sự ăn ý trên sân”.

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-kyle-julius-saigon-heat-chuan-bi-cho-abl-nhu-chay-marathon-post797880.html