HLV Koeman: 'VAR ở Tây Ban Nha chỉ xử ép Barcelona'

HLV Ronald Koeman gián tiếp cho rằng VAR đã thiên vị Real Madrid khiến Barcelona nhận thất bại cay đắng 1-3 trong trận El Clasico.

Đêm qua (24-10), Barcelona đã nhận trận thua 1-3 trước Real Madrid ngay trên sân nhà Camp Nou ở vòng 7 La Liga. Trận El Clasico được định đoạt bởi VAR sau khi Ramos bị Lenglet kéo áo trong vòng cấm khiến Barca chịu phạt đền khi tỉ số lúc đó đang là 1-1.

Đây là pha bóng gây nhiều tranh cãi bởi trước đó, chính Lenglet cũng kéo áo Ramos trong vòng cấm nhưng không có phạt đền cho Real. Đó chính là bước ngoặt khiến Barca thua 1-3 sau khi Ramos sút thắng Neto trên chấm 11m nâng tỉ số lên 2-1.

Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 trên chấm 11m của Ramos là bước ngoặt của trận đấu. ẢNH: PA

Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 trên chấm 11m của Ramos là bước ngoặt của trận đấu. ẢNH: PA

Sau trận đấu, HLV Ronald Koeman đã rất tức giận với quyết định thổi 11m của trọng tài Juan Martinez.

Sau trận đấu, HLV Ronald Koeman nói với Barca TV, “Mọi quyết định đều chống lại Barcelona. Trong 5 trận đấu đã qua, không có quyết định nào là có lợi cho chúng tôi. Messi đã mất một quả phạt đền trong trận gặp Sevilla, còn chúng tôi bị phạt đền trong trận trước với Getafe. Đã có điều gì đó xảy ra trong quả phạt đền ngày hôm nay”.

Ở tình huống trên, Ramos đã cực kỳ ranh ma và đầy kinh nghiệm ngã vật ra sân đồng thời gây sức ép lên trọng tài đòi 11m. Tổ VAR cùng trọng tài chính phải xem xét tình huống khá lâu mới đưa qua quyết định cho Real hưởng phạt đền.

Ramos vừa ngã vừa giơ tay hét lên đòi 11m. ẢNH: REUTERS

Koeman nói thêm, “Tôi không nghĩ đó là một quả phạt đền. VAR ở Tây Ban Nha chỉ hoạt động xử ép chống lại Barcelona”.

Lời nói của chiến lược gia người Hà Lan có chút gì đó cay đắng và không phục. Ông gián tiếp cho rằng Real Madrid đã được trọng tài thiên vị. Người hâm mộ CLB Real Betis cũng giận dữ vì tiền đạo Toni Sanabria cũng dính vào tình huống tương tự nhưng Betis không được hưởng phạt 11m.

Trong khi đó, giám đốc của CLB bóng đá nữ Barca và Barca B Xavi Vilajoana thậm chí còn đi xa hơn khi ông viết dòng tweet, “Đây là một vụ bê bối” kèm những lời chửi rủa rất tục tĩu. Sau đó, Xavi Vilajoana viết một tweet khác xin lỗi nếu ông ấy “xúc phạm bất kỳ ai”.

Trong khi đó, hậu vệ cánh Sergino Dest của Barcelona tin rằng việc Barca không tận dụng được cơ hội như đối thủ đã dẫn đến thất bại trong trận El Clasico. Dest nói, “Tôi không rõ đó có phải là quả phạt đền hay không. Họ có cơ hội và chúng tôi cũng có cơ hội nhưng họ đã sắc sảo hơn một chút trong khâu dứt điểm”.

Koeman đang nếm trải sự cay đắng và khắc nghiệt ở La Liga. ẢNH: EPA

Bên kia chiến tuyến, cầu thủ Real Madrid vui mừng sau khi cắt được chuỗi hai trận thua liên tiếp trên sân nhà. Đó là trận Real thua Cadiz 0-1 ở La Liga và thất bại 2-3 trước Shakhtar ở Champions League.

Thủ môn Thibaut Courtois nói, “Thật không dễ dàng gì khi nhận bàn thua sớm trước Cadiz sau khi trở lại từ giải quốc tế. Sau đó, chúng tôi không thể vực dậy. Rồi chúng tôi lại có trận khó khăn đối đầu với Shakhtar tại châu Âu. Đây là cường độ mà HLV muốn chúng tôi phải thích nghi. Chúng tôi đã trở lại trong hiệp hai, rồi chúng tôi được hưởng phạt đền và giành chiến thắng.

Chúng tôi phải chiến đấu trong từng trận khi khoác lên chiếc áo này. Hôm nay chúng tôi đã làm điều đó. Đây chỉ là 3 điểm nhưng nó mang lại cho chúng tôi rất nhiều sự tự tin”.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/hlv-koeman-var-o-tay-ban-nha-chi-xu-ep-barcelona-946064.html