HLV Koeman vạch rõ nguyên nhân khiến Barca khó mua 'bom tấn'

Ở kì chuyển nhượng mùa Hè 2020, Barcelona đã đem về một số tân binh đáng chú ý. Tuy nhiên, chừng đó vẫn là chưa đủ với kế hoạch của HLV Ronald Koeman.

Ở kì chuyển nhượng Hè năm nay, cuộc thay máu lực lượng ở Barcelona đã diễn ra một cách vô cùng kỹ lưỡng. Những trụ cột như Ivan Rakitic, Arturo Vidal và Luis Suarez phải nói lời ra đi, trong khi các tân binh Miralem Pjanic, Sergino Dest, Trincao, Pedri và Matheus Fernandes cập bến Camp Nou.

Sát hạn chót, Barca còn xúc tiến đàm phán với Lyon để mang về tiền dạo Memphis Depay. Tuy nhiên, đôi bên không tìm được tiếng nói chung khi "phiên chợ" đóng cửa.

HLV Ronald Koeman.

HLV Ronald Koeman.

Theo HLV Ronald Koeman, một trong những lý do ngăn cản đội bóng xứ Catalunya tiếp tục đem về những "bom tấn" đáng chú ý là hàng loạt khó khăn về mặt tài chính - do khoản lỗ lên tới 97 triệu Euro, cùng sự sụt giảm doanh thu lên đến 203 triệu Euro vào năm tài khóa vừa qua.

Vì vậy, Ban huấn luyện & Ban lãnh đạo Barca đã phải tận dụng hết các nguồn lực đang có trong tay.

"Đội hình hiện tại rất ổn. Tôi đang khá hài lòng với những gì mình có được." - ông Koeman phát biểu trong cuộc phỏng vấn với BarcaTV.

"Chúng tôi đã cải thiện đội hình ở một vài vị trí, nhưng một vài nơi khác thì không. Lý do là bởi khó khăn về mặt kinh tế vẫn đang đè nặng lên CLB. Do đó, tất cả đều phải chấp nhận tình hình và tiếp tục hoàn thành công việc".

Dù không thực hiện được quá nhiều sự bổ sung cho hàng công, nhưng HLV Koeman vẫn có trong tay một "vũ khí" khá lợi hại là tiền đạo trẻ Ansu Fati.

Mùa này, chân sút sinh năm 2002 đã ghi 3 bàn thắng, sau 3 lần ra sân ở La Liga cho Barcelona

Theo Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/hlv-koeman-vach-ro-nguyen-nhan-khien-barca-kho-mua-bom-tan/20201010074200543