HLV Koeman bỏ sơ đồ biểu tượng của Barca

Hành trình hồi sinh Barca dưới thời huấn luyện viên Ronald Koeman bắt đầu từ việc bỏ sơ đồ 4-3-3, công thức vàng của đại diện xứ Catalonia trong 2 thập niên qua.

Huấn luyện viên Koeman đang thực hiện cuộc cách mạng ở Barca. Sau vấn đề nhân sự, ông thầy người Hà Lan tập trung thay đổi sơ đồ chiến thuật.

Barca của HLV Koeman không còn chơi với sơ đồ 4-3-3. Đại diện xứ Catalonia quay lại với 4-2-3-1. Lần cuối cùng đội chủ sân Camp Nou sử dụng sơ đồ này là mùa 1996/97, dưới thời HLV Bobby Robson, theo Sport.

Quyết định dũng cảm của HLV Koeman

Nhà báo Joan Poqui của Mundo Deportivo cho rằng HLV Koeman "đang phạm vào điều cấm tại Barca". Ông từ bỏ sơ đồ 4-3-3 và chuyển thành 4-2-3-1.

Cây viết người Tây Ban Nha phân tích: "Ở Barca, 4-2-3-1 được xem là sơ đồ bị cấm, bởi 2 tiền vệ trung tâm phải thực hiện nghĩa vụ phòng ngự nhiều hơn".

Cựu HLV Ernesto Valverde của Barca là tín đồ của 4-2-3-1. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha không có đủ sự dũng cảm để áp dụng sơ đồ này.

Người kế nhiệm Quique Setien chỉ có vài trận sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, trước khi thay đổi thành 3-5-2 và 4-3-3. Valverde và Setien đều thất bại sau đó.

 HLV Koeman bắt đầu thực hiện cuộc cách mạng tại Barca. Ảnh: Getty.

HLV Koeman bắt đầu thực hiện cuộc cách mạng tại Barca. Ảnh: Getty.

4-3-3 là sơ đồ đem đến thành công vang dội cho Barca trong 2 thập niên qua, và mặc nhiên trở thành điều bất khả xâm phạm ở sân Camp Nou. Nó ám ảnh những HLV của CLB, khiến họ phải từ bỏ sơ đồ yêu thích.

Valverde và Setien thấy hạn chế của sơ đồ này, nhưng không thể mạnh dạn thay đổi. Ông Koeman tới và quyết định "phá vỡ điều cấm".

Chiến lược gia người Hà Lan sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 trong trận giao hữu gặp Gimnastic hôm 13/9. Sau giờ nghỉ, nhà cầm quân 57 tuổi thay 11 cầu thủ đã đá chính, nhưng vẫn giữ nguyên hệ thống.

Đó là bằng chứng Barca sẽ chơi với 4-2-3-1 ở mùa giải mới. "Chúng tôi tìm cách luân chuyển bóng nhanh hơn để phá vỡ các tuyến của đối thủ, đồng thời tạo ra khoảng trống để các mũi nhọn tấn công ghi bàn", HLV Koeman lý giải việc sử dụng 4-2-3-1.

Trong quá khứ, HLV Bryan Robson từng bị chỉ trích vì áp dụng sơ đồ 4-2-3-1 tại Barca. Ở mùa 1996/97, đại diện xứ Catalonia ghi được nhiều bàn thắng, nhưng cách họ tấn công đi ngược với truyền thống CLB.

4-2-3-1 mặc nhiên trở thành "trái cấm" ở sân Camp Nou. Khi Frank Rijkaard tới, chiến lược gia này có ý định khôi phục 4-2-3-1, với Xavi và Phillip Cocu đảm nhận tiền vệ trung tâm.

Ý tưởng này không thành công. HLV Rijkaard nhận ra Barca còn thiếu một tiền vệ mạnh mẽ, người trở thành tấm khiên thép trước hàng thủ. Ông lập tức đem tiền vệ Edgar Davids về Catalonia.

Ở những trận đầu tiên, HLV Rijkaard dùng Davids đá cặp với Cocu hay Xavi ở hàng tiền vệ. Sau đó, chiến lược gia người Hà Lan thay đổi 4-2-3-1 thành 4-3-3 và bắt đầu gặt hái được thành công rực rỡ.

4-3-3 trở thành điều thiêng liêng tại Barca và không còn ai nhớ tới 4-2-3-1. Tuy nhiên, sơ đồ 4-3-3 chỉ phát huy được tối đa sự hiệu quả nếu đại diện xứ Catalonia có những tiền vệ đẳng cấp thế giới như Xavi, Andres Iniesta - những bộ não tài ba vận hành lối chơi CLB.

Năm 2020, Barca không còn Xavi và Iniesta. Tiền vệ Sergio Busquets luống tuổi, đồng thời vai trò cũng không giống 2 người đồng đội.

Khi Barca sử dụng sơ đồ 4-3-3, tuyến giữa của họ có rất ít quân số và dễ dàng bị đối thủ áp đảo. Những thất bại xảy đến thường xuyên hơn.

Trong trận thua 2-8 trước Bayern tại tứ kết Champions League, tất cả đều thấy tuyến giữa của đại diện xứ Catalonia hoàn toàn mờ nhạt và lép vế trước đối thủ. Busquets quá chậm chạp vì ảnh hưởng của tuổi tác, trong khi những cầu thủ còn lại thiếu kỹ thuật hoặc không có đẳng cấp như bậc đàn anh.

Ông Koeman thấy hết và bắt buộc phải thay đổi. 4-2-3-1 trở thành công thức để Barca giải quyết vấn đề chiến thuật lẫn nhân sự.

Đại diện xứ Catalonia cần gia cố hàng thủ. Để làm điều đó, họ cần chơi với 2 tiền vệ ở khu trung tuyến. Đó là những người hỗ trợ tối đa cho mặt trận phòng ngự.

Trong chiến thắng 3-1 trước Gimnastic, HLV Koeman dùng Busquets và Carles Alena đảm nhận vai trò tiền vệ trung tâm. Đây được xem là cách tân chiến thuật.

Và trên hết, đó giống như cuộc cách mạng đội hình. Chiến lược gia người Hà Lan muốn phá vỡ "điều cấm kỵ" tồn tại ở Camp Nou suốt hơn 2 thập niên qua.

HLV Koeman nhiều khả năng sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 tại Barca. Ảnh: AS.

Vị trí nào cho Messi

Luis Suarez được cho là không còn nằm trong kế hoạch của HLV Koeman. Điều đó đồng nghĩa Barca phải tìm một người thay thế.

Theo Fcbarcelonanoticias, Messi nhiều khả năng trở lại với vai trò "số 9 ảo". Anh sẽ thay Suarez lĩnh xướng hàng công của đội nhà.

Trong trường hợp Barca sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, Messi có thể được đá gần khung thành và di chuyển tự do. Bằng cách này, Leo có thể kéo giãn hàng thủ đối phương, để tạo ra khoảng trống cho những vệ tinh xunh quanh.

Việc đá "số 9 ảo" cũng giúp Messi không bị hao mòn thể lực. Khi đá gần khung thành, Leo cũng trở thành mãnh thú nguy hiểm, bởi lẽ tất cả đều biết khả năng dứt điểm của siêu sao 33 tuổi người Argentina đẳng cấp thế nào.

Trong bối cảnh Barca chưa thể mua được Lautaro Martinez để thay Luis Suarez, HLV Koeman buộc phải sử dụng tối đa nguồn lực đang có. Và Messi vẫn là hạt nhân trong lối chơi CLB.

Bóng đá thế giới đã thay đổi nhiều thời gian qua, chỉ có giá trị của Messi không thay đổi. Khi so sánh đẳng cấp của những ngòi nổ tấn công, Messi đứng trên phần còn lại.

Leo cũng thông minh. Anh có thể thích nghi với nhiều sơ đồ chiến thuật. Diện mạo của Barca đang thay đổi. Ông Koeman muốn sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 để hồi sinh CLB.

Khi ấy, Messi nhiều khả năng chuyển hóa từ "số 10" thành "số 9". Vốn là cầu thủ thông minh, Leo đá ở đâu cũng nguy hiểm, bởi bản thân sở hữu những phẩm chất xuất sắc.

HLV Koeman không phải lo việc siêu sao người Argentina thích nghi ra sao với sơ đồ mới. Điều chiến lược gia người Hà Lan quan tâm là sơ đồ 4-2-3-1 liệu có giúp CLB cải thiện hàng thủ và mang tới sự hài hòa giữa tấn công và phòng ngự.

Pjanic tiếp quản số áo của Andres Iniesta tại Barca Tối 15/9 (giờ Hà Nội), CLB Barcelona tổ chức buổi họp báo ra mắt tân binh Miralem Pjanic. Pjanic ký hợp đồng 4 năm và nhận áo số 8 ở sân Camp Nou.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-koeman-bo-so-do-bieu-tuong-cua-barca-post1131761.html