HLV Klopp nói gì khi từng chê M.U 'ném tiền qua cửa sổ'?

Sau khi chi số tiền kỷ lục để có Alisson, HLV Klopp đã bị châm chọc vì ông từng chê M.U vung tiền trong thương vụ Pogba trước đây.

Quay lại cách đây 2 năm, khi M.U phá kỉ lục để đem về tiền vệ Paul Pogba, HLV Jurgen Klopp từng đăng đàn chê bai chính sách chuyển nhượng không tiếc tiền của Quỷ Đỏ.

Tuy nhiên, Liverpool của ông đã chi tới 75 triệu Bảng để mua Virgil Van Dijk (số tiền kỷ lục cho một trung vệ), 54 triệu bảng để đón Naby Keita, 45 triệu bảng cho Fabinho và mới phá kỉ lục để đón thủ thành Alisson Becker.

Klopp đã từng chỉ trích thói vung tiền quá trớn của M.U khi mua Pogba với giá gần 100 triệu bảng.

Sau hàng loạt thương vụ đắt giá, HLV Klopp bị chỉ trích rất nhiều vì “nói một đằng, làm một nẻo”. Trả lời về vấn đề này, vị chiến lược gia người Đức thừa nhận mọi thứ đã thay đổi.

“Tôi không thể tưởng tượng được là mọi thứ có thể thay đổi nhanh đến như vậy,” HLV Klopp chia sẻ. "100 triệu Bảng (cho Pogba) trước đây là một con số điên rồ. Tuy nhiên, kể từ thương vụ đó, thế giới bóng đá đã khác hoàn toàn.”

“Những cầu thủ tốt không thể ngồi chờ đợi chúng tôi. Liverpool không thể sở hữu thủ thành đẳng cấp miễn phí mà phải chấp nhận chi tiền.”

HLV Klopp thừa nhận phải bạo chi mới có được cầu thủ đẳng cấp.

“Tôi có trách nhiệm phải đưa CLB đến với thành công. Để nâng cấp một đội hình đang thi đấu tốt như Liverpool thì cái giá sẽ không hề rẻ.”

Thầy trò Jurgen Klopp hiện đã ở Mỹ để chuẩn bị cho giải giao hữu ICC 2018. Rạng sáng 23.7, họ sẽ có trận đấu đầu tiên với Dortmund - đội bóng cũ của HLV người Đức.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-klopp-noi-gi-khi-tung-che-mu-nem-tien-qua-cua-so-897307.html