HLV Klopp giải thích lý do đẩy tuyển thủ Nhật Bản khỏi Liverpool

Vào đúng ngày cuối phiên chợ Đông, Liverpool đã cho Southampton mượn Minamino theo hợp đồng đến hết mùa này. Nhiều người cho rằng đây là một sự thừa nhận thất bại của Klopp, nhưng có đúng là vậy.

Kể từ khi được chiêu mộ từ RB Salzburg vào tháng 1 năm ngoái, Minamino mới có 31 lần ra sân cho Liverpool, trong đó chỉ 12 lần đá chính, và chỉ có 4 ở Premier League. Kể từ tháng 12 năm ngoái, cầu thủ người Nhật Bản mới chỉ có vỏn vẹn... 6 phút ra sân ở giải quốc nội.

Các chuyên gia đã nhận định từ lâu rằng Minamino khó lòng cạnh tranh vị trí trên hàng công với những siêu sao hàng đầu thế giới của Liverpool. Việc anh phải chuyển tới Southampton là một hệ quả tất yếu.

Minamino và HLV Klopp.

Minamino và HLV Klopp.

Khi được hỏi về lý do cho Minamino ra đi theo dạng mượn, Klopp chia sẻ: "Chúng tôi đã suy nghĩ về việc này rất nhiều. Minamino là một cầu thủ giỏi nhưng chúng tôi không cho cậu ấy đủ cơ hội thể hiện. Sự thật là vậy.

Có lẽ cơ hội cho Minamino sẽ đến trong những mùa sau. Đôi khi cũng vì phục vụ mục đích chống những tình huống bóng chết, chúng tôi có những cầu thủ không cao to và Minamino khó có thể vào sân. Những điều đó tạo ra khác biệt tại sao một cầu thủ được dùng, còn người khác thì không.

Tôi đã nghĩ đến rất nhiều bến đỗ cho Minamino nhưng Southampton tốt nhất. Cậu ấy sẽ có 17 trận để thể hiện ở đó. Nếu có thể giữ phong độ, Minamino hoàn toàn có thể ra sân trọn 17 trận.

Những điều Minamino thiếu là một vài trận đấu liên tiếp. Điều đó rất khó thực hiện ở Liverpool. Tôi rất muốn giữ Minamino để làm phong phú những lựa chọn nhưng dẫu sao, cậu ấy phục vụ một dự án dài hơi.

Chúng tôi nhìn ra rất nhiều tiềm năng ở Minamino và đó là lý do cậu ấy cần được thi đấu ở một nơi khác, sau đó quay về với một tâm thế mới và sự tự tin cao độ. Tôi hi vọng đây là một điều tốt cho đôi bên".

Theo Hà Trang/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/hlv-klopp-giai-thich-ly-do-day-tuyen-thu-nhat-ban-khoi-liverpool/20210203013206114