HLV Kiatisuk: Bầu Đức muốn nhiều cầu thủ Việt được xuất ngoại

Chia sẻ trước thềm lượt trận thứ 3, AFC Champions League (ACL 2022), HLV Kiatisuk cho rằng lãnh đạo đội bóng, cụ thể là bầu Đức muốn nâng tầm cầu thủ Việt, tạo cơ hội để các cầu thủ lọt vào tầm ngắm của các nhà tuyển trạch quốc tế để có thể ra nước ngoài thi đấu.

Trong cuộc họp báo trước trận gặp HAGL, HLV Kim Sang-Sik của Jeonbuk đã dành những lời có cánh cho tiền đạo Văn Toàn của đội chủ nhà khi nhận xét về các cầu thủ Việt Nam: "Tôi thấy nhiều cầu thủ Việt Nam có thể đáp ứng và thi đấu tốt khi xuất ngoại. Tôi đặc biệt chú ý tới các cầu thủ của HAGL, nhất là Văn Toàn. Cầu thủ số 9 này hoàn toàn có thể thi đấu tốt ở K-League".

Đây là những nhận xét tích cực, trong bối cảnh các trận đấu ở AFC Champions League thu hút được sự chú ý của các tuyển trạch viên quốc tế. Bởi vậy, Văn Toàn cũng nói về dự định tương lai: “Nhận định của HLV Kim đối với tôi là sự động viên tích cực, nhất là hiện tại tôi đang nỗ lực lấy lại phong độ của mình. Còn việc rời HAGL hay tương lai thế nào hiện tại vẫn chưa chưa nghĩ tới. Toàn chỉ nghĩ chuyện gì tới sẽ tới, cứ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình ở hiện tại".

Về phần mình, HLV Kiatisuk của HAGL thẳng thắn: “Như tôi đã từng chia sẻ, giải có sự xuất hiện của nhiều tuyển trạch viên, đây là cơ hội cho các cầu thủ HAGL khi sắp tới sẽ hết hạn hợp đồng. Ngay từ đầu, bầu Đức đã muốn cầu thủ thi đấu nước ngoài để nâng tầm cầu thủ Việt. Để các nhà tuyển trạch chú ý thì các cầu thủ phải tham gia những giải đấu quốc tế như thế này".

Theo HLV HAGL, lãnh đạo đội bóng mong muốn nâng tầm cầu thủ Việt qua các giải đấu quốc tế chất lượng cao như AFC Champion League.

Theo HLV HAGL, lãnh đạo đội bóng mong muốn nâng tầm cầu thủ Việt qua các giải đấu quốc tế chất lượng cao như AFC Champion League.

"Năm ngoái, Văn Toàn từng ước mơ đá ở đấu trường AFC, năm nay đã thành hiện thực. Qua giải đấu, toàn đội cố gắng thể hiện để cống hiến và nếu có sự tuyển chọn thì tuyệt vời. Đến với đấu trường AFC, HAGL có cơ hội giới thiệu hình ảnh của mình", Kiatisuk cho biết.

Chia sẻ kinh nghiệm thi đấu quốc tế, "Zico" Thái nói: “Tôi từng thi đấu ở nước ngoài, tôi nghĩ các cầu thủ HAGL hoàn toàn có khả năng nếu không ngừng nỗ lực và phấn đấu. Thi đấu ở nước ngoài, trước hết phải tự học hỏi rất nhiều và tự chăm sóc mình từ sinh hoạt, tập luyện, rèn thể lực... Không riêng gì Văn Toàn, các cầu thủ khác đều có cơ hội và phải luôn nỗ lực để thể hiện mình. Văn Toàn tôi nghĩ phù hợp với các đội ở Đông Nam Á, rộng hơn là châu Á vì đây là cầu thủ có thể lực, kỹ thuật và tốc độ”.

Phạm Nguyễn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hlv-kiatisuk-bau-duc-muon-nhieu-cau-thu-viet-duoc-xuat-ngoai-post1432520.tpo