HLV Kiatisak ước có Messi Thái đá cặp với Công Phượng

HLV Kiatisak thừa nhận ông rất muốn đưa Chanathip Songkrasin về Hoàng Anh Gia Lai.

"Mơ ước của tôi là đưa Chanathip về đá cùng Công Phượng. Như vậy Hoàng Anh Gia Lai sẽ có 2 Messi, Messi Thái và Messi Việt Nam. Tiếc là Chanathip vẫn còn hợp đồng ở Nhật Bản", HLV Kiatisak Senamuang chia sẻ sau trận thắng Hải Phòng ở vòng 7 V-League 2021.

Chiến thắng trên sân Lạch Tray giúp HAGL nối dài mạch bất bại lên 6 trận. Đội bóng phố núi toàn thắng 3 trận liên tiếp và đang đứng đầu bảng với phong độ thuyết phục. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak, HAGL đang chơi thứ bóng đá đẹp đúng như kỳ vọng của người hâm mộ và đạt thành tích tốt.

Công Phượng và đồng đội đang thăng hoa dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak.

Công Phượng và đồng đội đang thăng hoa dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak.

"Khi bầu Đức gọi cho tôi, tôi biết ông muốn tôi làm gì để giúp đội bóng. Phong cách của tôi là bóng ngắn, đá đẹp. Nhưng bóng đá đẹp cũng phải đi kèm với chiến thắng. Tôi muốn HAGL đá ngắn vì cầu thủ châu Á chơi bóng dài thì rất mệt. Bởi vậy, tôi đã cố gắng tạo ra lối chơi chuyền bóng nhanh", Zico Thái hé lộ triết lý bóng đá mà ông muốn áp dụng ở HAGL.

Bên cạnh yếu tố kỹ, chiến thuật, theo HLV Kiatisak, sự thay đổi quan trọng ở các cầu thủ HAGL mùa này nằm ở khía cạnh tinh thần. Zico Thái muốn các học trò luôn có quyết tâm chiến thắng cả trên sân nhà lẫn sân khách và đội bóng phố núi đã thể hiện được phần nào trong giai đoạn này.

"Tôi nói với cầu thủ rằng các bạn là tuyển thủ quốc gia, phải có tinh thần chiến thắng. Dù là sân nhà hay sân khách cũng đừng sợ bất cứ đội nào. Nếu muốn thành công trong tương lai, các bạn không chỉ phải giỏi về chiến thuật, thể chất mà quyết tâm chiến thắng cũng rất quan trọng", HLV Kiatisak chia sẻ.

HAGL thắng 3 trận liên tiếp.

Đội bóng phố núi duy trì ngôi đầu bảng xếp hạng sau 3 vòng liên tiếp. Đây là điều mà Xuân Trường và đồng đội lần đầu tiên được trải nghiệm kể từ khi lên V-League. Dù vậy, HLV Kiatisak chưa muốn nói đến việc cạnh tranh chức vô địch mùa này, dù chính nhà cầm quân người Thái Lan từng tuyên bố muốn HAGL tranh ngôi vương khi mới trở lại Việt Nam.

"Trước hết chúng tôi cứ thực hiện mong muốn của bầu Đức. Đầu tiên là hướng đến top 4. Chúng tôi phải đi từng bước một, chưa thể nghĩ xa mà phải tập trung cho từng trận. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm, vẫn chưa gặp các đội mạnh", HLV Kiatisak nói.

Minh Ngọc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hlv-kiatisak-uoc-co-messi-thai-da-cap-voi-cong-phuong-ar604558.html