HLV Kiatisak nói gì khi Xuân Trường chia tay Hoàng Anh Gia Lai?

Chia tay người học trò ở phố Núi, HLV Kiatisak tỏ ra xúc động và khá tiếc nuối.

HLV Kiatisak tiếc nuối khi chia tay Xuân Trường.

HLV Kiatisak tiếc nuối khi chia tay Xuân Trường.

Sau 15 năm gắn bó cùng Hoàng Anh Gia Lai, tiền vệ Lương Xuân Trường đã nói lời chia tay đội bóng phố núi sau khi mùa giải 2022 kết thúc. Đây cũng là cơ hội để Xuân Trường tìm lại phong độ và suất lên tuyển Việt Nam trong năm tới.

Chia tay người học trò ở phố Núi, HLV Kiatisak viết trên trang cá nhân: "Ở đây 15 năm rồi nên rời xa cũng khó khăn. Bất cứ lúc nào, một ngày nào đó nếu gặp khó khăn hay vấn đề gì, hãy trở lại Hoàng Anh Gia Lai. Lúc nào cũng được. Cảm ơn rất nhiều, đội trưởng tuyệt nhất tôi làm việc cùng trong sự nghiệp”.

Lương Xuân Trường gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai từ năm 2007, là một trong những cầu thủ khóa 1 của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG, bên cạnh Công Phượng, Tuấn Anh và Văn Toàn.

Xuân Trường nhiều lần được triệu tập lên đội U19, U23 và đội tuyển quốc gia, có ba lần ra nước ngoài chơi bóng trong màu áo Incheon United, Gangwon United (Hàn Quốc) và Buriram United (Thái Lan).

Xuân Trường không có phong độ tốt trong mùa giải 2022. Anh chỉ thi đấu 18 trận (trong đó 15 lần đá chính) và chỉ một lần duy nhất thi đấu đủ 90 phút.

Phong độ đi xuống khiến tiền vệ gốc Tuyên Quang không được HLV Park Hang Seo triệu tập lên tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2022.

Theo nhiều nguồn tin, Thanh Hóa và Khánh Hòa đã từ chối chiêu mộ Xuân Trường do không đáp ứng được mức lương và lót tay từ phía cầu thủ này đưa ra.

Hiện, Xuân Trường vẫn đang trong quá trình đàm phán hợp đồng với CLB Hải Phòng của HLV Chu Đình Nghiêm. Nhiều khả năng đây sẽ là bến đỗ tiếp theo của tiền vệ gốc Tuyên Quang sau khi rời đội bóng phố Núi.

Bảo Ngọc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hlv-kiatisak-noi-gi-khi-xuan-truong-chia-tay-hoang-anh-gia-lai-post621240.html