HLV Kiatisak nói gì khi Olympic Thái Lan nguy cơ bị loại?

Chứng kiến ĐT Olympic Thái Lan có nguy cơ bị loại từ vòng bảng, HLV Kiatisak đã phải lên tiếng cảnh báo đội nhà.

Ngoài việc ĐT Olympic Lào đã chắc chắn bị loại, thì ĐT Olympic Thái Lan cùng ĐT Olympic Myanamar là những đại diện của Đông Nam Á có nguy cơ phải chia tay ASAID 2018 ngay sau vòng đấu bảng. Việc đội nhà lâm vào thế khó, buộc HLV Kiatisak phải lên tiếng cảnh báo đoàn quân của HLV Worrawoot Srimaka cần thi đấu cẩn thận hơn.

HLV Kiatisak lên tiếng cảnh báo ĐT Olympic Thái Lan.

Kiatisak Senamuang nói: "Gặp ĐT Olympic Bangladesh ai cũng chờ đợi sẽ có 3 điểm dễ dàng, nhưng trận này khác hoàn toàn trận đầu. Tất nhiên không ai hài lòng với 1 điểm cả, nhất là trận cuối chúng ta lại gặp đội vô địch U23 châu Á là Uzbekistan. Đó là thử thách lớn, cả đội phải thi đấu cẩn thận, bởi nếu thua chúng ta sẽ bị loại ngay từ vòng bảng.

Nhưng bóng đá thì điều gì cũng có thể xảy ra. Chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội và mong các em cố gắng hơn. Nếu thắng Uzbekistan chúng ta sẽ đi tiếp, mà kể cả là 1 trận hòa và đứng thứ 3 thì cơ hội cũng không phải là không còn".

Sau hai lượt trận đầu tiên, ĐT Olympic Thái Lan đang tạm xếp thứ 2 tại bảng B với 2 điểm. Tuy nhiên đoàn quân của HLV Srimaka vẫn đứng trước nguy cơ bị loại rất lớn, bởi ở lượt trận cuối họ sẽ chạm trán ĐT Olympic Uzbekistan, đội đang có phong độ hủy diệt.

Trong trường hợp để thua ĐT Olympic Uzbekistan, thành tích tốt nhất ĐT Olympic Thái Lan có thể đạt được vị trí thứ 3, nếu Qatar hoặc Bangladesh giành trọn 3 điểm ở lượt trận cuối. Khi đó người Thái sẽ có cơ hội xét top 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Tuy nhiên với chỉ 2 điểm, ĐT Olympic Thái Lan sẽ gặp khó trong việc cạnh tranh suất đi tiếp với các đội thứ 3 ở bảng khác. Trong đó, Indonesia và UAE đã nhiều điểm hơn họ, còn Nepal có khả năng sẽ thắng đậm Pakistan tại bảng D. Trong khi, Kyrgyzstan và Myanmar vẫn còn cơ hội rất lớn ở lượt trận cuối.

Đông Hưng (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-kiatisak-noi-gi-khi-olympic-thai-lan-nguy-co-bi-loai-905263.html