HLV Kiatisak nói gì khi bị Nam Định cầm hòa ở trận ra mắt HAGL?

Ở trận đấu ra mắt CLB HAGL, HLV Kiatisak đã tung ra sân đội hình mạnh nhất gặp Nam Định ở trận đấu giao hữu diễn ra tại Bình Dương. Tuy nhiên, HAGL chỉ giành được kết quả hòa 1-1.

Bầu Đức xuống sân động viên Kiatisak trước trận đấu (ảnh Minh Tân)

Bầu Đức xuống sân động viên Kiatisak trước trận đấu (ảnh Minh Tân)

Chỉ có một ngày làm quen với các cầu thủ, HLV Kiatisak đã tung ra sân đội hình mạnh nhất ở trận gặp Nam Định chiều 3/1 trên sân Bình Dương với những gương mặt như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh... Vốn sở hữu những cầu thủ có kĩ thuật tốt, HAGL thực hiện lối chơi ban bật nhỏ, kiểm soát bóng ngay từ đầu trận đấu.

Ttuy nhiên các cầu thủ Nam Định cũng đầy tỉnh táo hóa giải hầu hết các pha phối hợp tấn công của cầu thủ HAGL. Không những thế Nam Định là đội có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 17 khi lão tướng Văn Nhiên kiến tạo để ngoại binh Rodrigo Da Silva Dias đánh đầu tung lưới thủ môn Văn Trường.

Sau khi bị dẫn bàn, HAGL liên tục ra sức ép và được đền đáp bằng bàn thắng san bằng tỷ số ở phút 24 do công Văn Toàn. Tiền vệ Minh Vương thực hiện pha đá phạt nhanh làm bất ngờ hàng phòng ngự Nam Định và Văn Toàn nhanh như cắt thoát xuống tung cú sút ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1.

Cánh phải của HAGL với Văn Thanh, Văn Toàn hoạt động rất hiệu quả. Trong đó Văn Toàn với những pha di chuyển, đi bóng tốc độ khiến hàng phòng ngự Nam Định nhiều phen chao đảo. Phút 35, Văn Toàn có pha đột phá rồi chuyền ngược bóng cho Công Phượng nhưng tiền đạo này lỡ cơ hội lập công khi sút bóng chệch cột dọc trong gang tấc. Công Phượng lại lần nữa tiếc nuối khi được Văn Toàn kiến tạo ngon ăn ở phút 48 nhưng vẫn dứt điểm “vô duyên” ra ngoài.

Công Phượng chưa thể ghi bàn làm quà tặng HLV Kiatisak

Ở hiệp hai, cả HAGL lẫn Nam Định đều có thêm các cơ hội trong hiệp đấu thứ 2 nhưng không đội nào ghi được bàn thắng nên chấp nhận chia điểm 1-1. Một trận đấu mà HLV Kiatisak lẫn Nguyễn Văn Sỹ tiếc nuối trước “hàng tá” cơ hội tạo ra nhưng không được học trò tận dụng thành công. Chung cuộc 2 đội cầm hòa nhau 1-1. Tuy chưa thể có chiến thắng nhưng HLV Kiatisak cũng đã giúp HAGL chấm dứt được chuỗi trận toàn thua ở trận giao hữu lần này. Trước đó, đội bóng phố Núi thua B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Kiatisak chia sẻ: "Tôi mới đến làm việc hôm 2/1, nên muốn cho các cầu thủ chưa ra sân thi đấu ở trận này. Các cầu thủ ban đầu chưa hòa nhập được, nhưng về sau đã đá tốt hơn. Đây chưa phải là đội hình mạnh nhất của HAGL, chúng tôi còn 3 cầu thủ ngoại nữa".

Đánh giá chung về màn trình diễn của các cầu thủ, đặc biệt là Công Phượng bỏ lỡ nhiều cơ hội, tân HLV trưởng HAGL cho biết: "Tôi chưa thể chấm điểm được màn trình diễn của cả đội vì họ chỉ mới thi đấu thôi. Tôi còn 2 tuần nữa để tổ chức tốt hơn, còn trận này chỉ kiểm tra thể lực. Chúng tôi kết thúc chưa tốt, tấn công tốt nhưng cần khắc phục phòng thủ".

Trước khi trận đấu bắt đầu, bầu Đức bất ngờ xuất hiện trên sân và xuống bắt tay động viên Kiatisak. Sau khi xem trận đấu ra mắt của HLV Kiatisak, ông chủ đội bóng phố Núi cũng xuống sân nói chuyện và động viên các cầu thủ. Bầu Đức tuyên bố không áp đặt mục tiêu cho Kiatisak và HAGL ở V-League 2021 mà chỉ muốn các cầu thủ cống hiến hết mình.

Sau trận đấu này, HAGL sẽ có một trận đấu với Khánh Hòa diễn ra lúc 16h00 ngày 5/1.

Vi Di

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/hlv-kiatisak-noi-gi-khi-bi-nam-dinh-cam-hoa-o-tran-ra-mat-hagl-127900.html