HLV Juventus nói gì khi thoát thua Atalanta nhờ Ronado?

HLV Massimiliano Allegri thừa nhận, có lẽ các cầu thủ Juventus chưa quen với việc phải chơi bóng vào ngày 'Boxing Day', vậy nên họ đã ra sân với tâm lý không thực sự tốt.

HLV Massimiliano Allegri của Juventus.

HLV Massimiliano Allegri của Juventus.

Serie A 2018/2019 là mùa đầu tiên mà các đội bóng Italia phải chơi 2 trận đấu vào dịp Giáng sinh và đầu năm mới. Cụ thể, vòng 18 diễn ra vào đúng ngày “Boxing Day” (Ngày lễ tặng quà), còn vòng 19 diễn ra vào ngày đầu tiên của năm 2019. Trong trận đấu diễn ra vào ngày Boxing Day, Juventus có chuyến làm khách tới Atalatan.

Do lo ngại Cristiano Ronaldo gặp vấn đề về sức khỏe khi đã cài ải liên tục 1.520 phút, nên HLV Massimiliano Allegri đã quyết định cất tiền đạo người Bồ Đào Nha trên băng ghế dự bị. Không CR7, hàng công “Lão bà” chơi kém sắc bén, bất chấp họ có bàn vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 2 khi Berat Djimsiti đá phản lưới nhà.

Hàng công không tạo ra những sức ép đủ lớn khiến hàng thủ Juventus phải làm việc vất vả trước những đợt tấn công rất có nét của Atalanta. Cái gì đến cũng phải đến. Ở các phút 24, Duvan Zapata ghi bàn giúp chủ nhà san bằng cách biệt 1-1. Tới phút 53, Juventus gặp tổn thất lớn khi Rodrigo Bentancur nhận thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với 1 thẻ đỏ và phải rời sân. Trong thế thiếu người, Juventus nhận thêm bàn thua nữa và người lập công lại là Duvan Zapata.

Bị dẫn 2-1 và chỉ còn 10 người trên sân, HLV Massimiliano Allegri buộc phải tung Ronaldo vào sân ở phút 65 thay cho Sami Khedira. Sự có mặt của chân sút người Bồ Đào Nha giúp thế công của đội khách sáng sủa hơn và tới phút 78, chính anh là người đã ghi bàn ấn định kết quả hòa 2-2, giúp Juventus ra về với 1 điểm quý giá.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Massimiliano Allegri thừa nhận, Juventus đã có một trận đấu khó khăn và cho rằng, có lẽ các cầu thủ của mình chưa quen với việc phải thi đấu vào ngày “Boxing Day” nên gặp một chút vấn đề về tâm lý. Ông hy vọng mọi thứ sẽ được cải thiện khi “Lão bà” đụng Sampdoria ở vòng 19 Serie A vào ngày 1/1/2019 tới đây.

“Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 1, ghi bàn trước và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng lại không thể dứt điểm thành công. Nếu có thể nhân đôi cách biệt, mọi thứ có thể đã khác. Sang hiệp 2, chúng tôi gặp khó khăn thực sự. Atalanta đã có 2 bàn thắng liên tiếp. Rất may là Ronaldo đã kịp giúp chúng tôi có trận hòa 2-2. Tôi hài lòng về kết quả trận đấu này”, HLV Allegri cho hay.

“Có lẽ các cầu thủ của tôi chưa quen với việc phải thi đấu vào ngày Lễ tặng quà. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn ở trận gặp Sampdoria. Về trọng tài ư? Tôi nghĩ trọng tài Luca Banti đã làm tốt và cố gắng để trận đấu thực sự công bằng. Rodrigo Bentancur rõ ràng xứng đáng nhận thẻ vàng thứ 2 ở tình huống ấy. Cậu ấy sẽ cần phải rút kinh nghiệm”, vị HLV người Italia nói thêm.

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/hlv-juventus-noi-gi-khi-thoat-thua-atalanta-nho-ronado-1360977.tpo