HLV Jurgen Klopp chết điếng vì 'virus FIFA'

Ngoài các trường hợp trước đó của Mohamed Salah và Van Dijk, Liverpool phải đón thêm tin buồn về nhân sự khi tiền đạo Sadio Mane dính chấn thương tay.

Liverpool là đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao, vì thế HLV Jurgen Klopp luôn có cảm giác bất an trong mỗi lần tập trung ĐTQG. Sau World Cup, nhà cầm quân người Đức hồ hởi bởi các học trò của ông đều may mắn lành lặn trở lại Anfield. Tuy vậy, lần này mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng tiêu cực.

Sadio Mane.

Mo Salah dính chấn thương cơ ở những phút cuối trong chiến thắng 4-1 của Ai Cập trước Swaziland. Trong khi hậu vệ Van Dijk gặp vấn đề ở sườn sau chiến tích đánh bại Đức 3-0 của Hà Lan.

Nỗi buồn của Klopp chưa dừng lại ở đó. Theo nguồn tin từ Mirror, Sadio Mane đã dính chấn thương trong buổi tập sau chiến thắng 3-0 của Senegal trước Sudan. Hiện chưa rõ mức độ chấn thương của Mane nhưng tay anh đang bị băng bó và phải vắng mặt ở trận lượt về với Sudan đêm nay.

Ngoài 3 trường hợp kể trên, trước đó Liverpool còn mất thêm tiền vệ James Milner, người đã gặp chấn thương gân khoeo trong trận hòa với Man City. Nhiều khả năng cựu sao Man City sẽ phải ngồi ngoài khoảng 1 tháng.

Rõ ràng, đợt tập trung ĐTQG lần này đã khiến Liverpool chịu tổn thất rất lớn. HLV Klopp sẽ không có được lực lượng tốt nhất cho trận đấu tại Premier League vào cuối tuần này. Theo lịch, The Reds sẽ làm khách của Huddersfield tại vòng 9.

Bá Khánh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-jurgen-klopp-chet-dieng-vi-virus-fifa-921826.html