HLV Jose Mourinho lý giải màn ăn mừng khiêu khích

Sau trận Manchester United (M.U) ngược dòng đánh bại Juventus 2-1 tại Turin ở lượt thứ 4 vòng bảng Champions League rạng sáng nay 8.11, HLV Mourinho đã có hành vi ăn mừng đầy khiêu khích và bị chỉ trích dữ dội.

HLV Jose Mourinho khiêu khích CĐV Juventus sau trận đấu - Ảnh: AFP

Ông Mourinho đã để tay lên tai mình cùng điệu bộ "khó ưa" ra vẻ như “tôi nghe đây” để đáp trả lại sự lo ó của CĐV đội chủ nhà Juventus trên khán đài. Chưa hết, ông Mourinho còn đi thẳng vào sân như muốn nói cho các cầu thủ Juventus biết ai mới là người chiến thắng sau trận đấu.

Các hành động khiêu khích này của ông Mourinho lập tức bị các cầu thủ Juventus lao đến phàn nàn như trung vệ Bonucci hay tiền đạo Dybala, trong khi siêu sao Cristiano Ronaldo thì lắc đầu ra chiều ngán ngẩm ông thầy cũ của mình.

Báo chí Anh như tờ The Sun chỉ trích ông Mourinho hành động "không có đẳng cấp" - Ảnh: Chụp màn hình

Thật ra, cách hành xử này của ông Mourinho đã lâu nay như vậy mỗi khi bị ức chế điều gì đó, như cách ông từng đưa 3 ngón tay trả đũa lại CĐV Chelsea hay sau trận thua Tottenham 0-3 hồi tháng 8 với các phóng viên để nói về các thành tích trong quá khứ của mình…

Lần này, ông Mourinho lý giải: “CĐV Juventus đã mắng nhiếc tôi suốt 90 phút, và tôi đã chịu đựng. Nhưng họ lại chửi rủa cả gia đình tôi, trong đó có cả gia đình ở Inter Milan (CLB cũ của HLV này tại Ý, và đối địch với Juventus). Vì vậy, tôi hành động chỉ để phản ứng”.

Tuy nhiên, sự việc cũng không nghiêm trọng lắm sau khi ông Mourinho vào sân và bị các cầu thủ Juventus phản đối lại, thì các cầu thủ M.U như Ashley Young kịp chạy tới che chở cho ông thầy của mình trước khi các nhân viên an ninh vào sân để mời HLV này sớm rời sân tránh thêm rắc rối.

Mặc dù vậy, hành động này khiến báo chí Anh không vui gì mấy, tờ The Sun giật tít: “Không đẳng cấp” để nói về hành vi của ông Mourinho, và nhận định điều này đã phần nào đó làm giảm đi chiến thắng ấn tượng của M.U.

Bonucci (19) và nhiều cầu thủ Juventus đã phản ứng lại ông Mourinho - Ảnh: AFP

Trong khi đó, cựu danh thủ của M.U, Paul Scholes bình luận trận đấu trên kênh BT Sport đã chỉ trích ông Mourinho: “Tôi nghĩ ông ấy không cần phải làm điều đó. Bạn cần giành chiến thắng, nhưng cũng phải thể hiện sự đẳng cấp của mình như bắt tay HLV đối thủ là được. Làm như vậy chỉ làm tổn hại hình ảnh CLB và bản thân mình”.

Nhưng cũng có thể hiểu cho ông Mourinho, hành động này tiếp tục là một sự phản ứng lại những chỉ trích và sức ép từ mọi phía dồn lên ông suốt thời gian qua. Ngoài ra, CĐV Juventus cũng đã hành động hơi quá không chỉ ở trận đấu rạng sáng nay, mà ở cuộc gặp tại Old Trafford dù đến sân khách nhưng họ cũng mắng chửi ông Mourinho kịch liệt.

Hiện chưa rõ UEFA có xem xét tình huống không vui này để xử phạt ông Mourinho hay không.

Kết quả lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League:

- Bảng E:

Bayern Munich 2 - 0 AEK Athens

Benfica 1 - 1 Ajax

- Bảng F:

Lyon 2 - 2 Hoffenheim

Manchester City 6 - 0 Shakhtar Donetsk

- Bảng G:

CSKA Moscow 1 - 2 Roma

Viktoria Plzen 0 - 5 Real Madrid

- Bảng H:

Valencia 3 - 1 Young Boys

Juventus 1 - 2 Manchester United

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/hlv-jose-mourinho-ly-giai-man-an-mung-khieu-khich-95444.html