HLV Jordan: 'Chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm trước Việt Nam'

HLV Jamal Abu Abed không thật sự hài lòng khi tuyển Jordan chỉ có được trận hòa 1-1 trước Việt Nam, trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2019 tối 27/3.

Highlights Jordan 1-1 Việt Nam Việt Nam mở tỷ số nhưng nỗ lực của Jordan đã giúp cho đội bóng đến từ Trung Đông có được trận hòa, qua đó bảo vệ vị trí đầu bảng C vòng loại Asian Cup 2018.

Kết quả này không ảnh hưởng đến thứ hạng của 2 đội. Jordan dẫn đầu bảng với 12 điểm, còn Việt Nam đứng vì ít hơn 2 điểm. Hai đội cùng góp mặt tại VCK Asian Cup 2019 và nhiều khả năng họ sẽ rơi vào nhóm 3 hoặc 4.

“Chúng tôi đã không thể chơi như cách mình mong muốn ở hiệp đấu đầu tiên. Jordan bị dẫn trước một bàn và mắc phải nhiều sai lầm cá nhân. Phải đến hiệp 2, chúng tôi mới thật sự thi đấu hiệu quả, tạo ra nhiều cơ hội và có được bàn gỡ muộn màng”, HLV Jordan cho biết sau trận đấu.

Ở thế cửa dưới, Việt Nam bất ngờ chơi lấn lướt trước Jordan trong hiệp 1. Nguyễn Anh Đức đưa đội khách vượt lên dẫn trước. Sau đó không lâu, Công Phượng còn có cú dứt điểm chạm xà. Việc thủ môn Đặng Văn Lâm rời sân bất đắc dĩ do chấn thương không làm ảnh hưởng nhiều đến thế trận rất tốt mà HLV Park Hang-seo đã tạo ra.

Công Phượng có cú sút chạm xà ngang trong hiệp 1, khi thế trận của Việt Nam tạo ra tốt hơn Jordan.

Tuy nhiên sang hiệp 2, HLV Jordan đã có những điều chỉnh nhân sự rất hợp lý và gây sức ép toàn diện lên tuyển Việt Nam. Tiền vệ Abu Amara gỡ hòa 1-1 cho đội nhà ở phút 71 bằng cú sút xa hiểm hóc. Sau đó cũng chính cầu thủ này dứt điểm trúng chân Tuấn Mạnh ở thế đối mặt. Thủ môn của Khánh Hòa xứng đáng là người hùng của tuyển Việt Nam khi có thêm pha cản phá xuất thần sau cú đánh đầu đập đất của Al Laham.

“Jordan đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn ở trận này. Việc nhiều cầu thủ chấn thương đã ảnh hưởng nhiều đến sự chuẩn bị của chúng tôi cho trận đấu này. Chúng tôi đang mong chờ kết quả bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2019 và tin tưởng đội hình sẽ hoàn thiện, ổn định hơn để hướng đến việc giành kết quả tốt ở sân chơi châu lục”, HLV Abu Abed nhấn mạnh.

Trước trận gặp Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Jordan (JFA) đã lên kế hoạch cho đội nhà thi đấu giao hữu với các đội bóng chất lượng để nâng cao trình độ. Từ đầu năm 2018, đội bóng Tây Á đã gặp Đan Mạch và Kuwait. Sắp tới, họ sẽ còn chạm trán với Trung Quốc (26/5), Albani (10/10) và Croatia - đội bóng đang xếp hạng 15 thế giới, để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu số một châu lục vào năm sau.

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-jordan-chung-toi-da-mac-nhieu-sai-lam-truoc-viet-nam-post829722.html