HLV Jordan chỉ trích các học trò phung phí cơ hội trước Việt Nam

Sau trận hòa 1-1 với ĐT Việt Nam tối ngày 27/3, HLV Jamal Abu-Abed của ĐT Jordan bày tỏ sự không hài lòng của mình về màn trình diễn của các học trò trong hiệp 1 của trận đấu.

Trong cuộc tiếp đón ĐT Việt Nam trên sân nhà ở lượt trận đấu cuối bảng C vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019, thầy trò HLV Jamal Abu-Abed đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để tạo động lực cho VCK Asian Cup 2019 diễn ra tại UAE vào đầu năm sau.

Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của người hâm mộ, Jordan là những người đã có tình huống nguy hiểm đầu tiên trong trận đấu. Theo đó, phút thứ 5 từ tình huống hậu vệ ĐT Việt Nam chống phản công không tốt đã tạo điều kiện để Abu Amarrah tung ra cú sút trong vòng cấm. Rất may thủ môn Văn Lâm đã kịp thời đổ người cản phá. 3 phút sau đó, đến lượt Haddad bật cao trong vòng cấm Việt Nam đánh đầu cận thành sau pha bấm bóng bổng của đồng đội ở vị trí đá phạt cách khung thành 26 mét đưa bóng đi vọt xà ngang.

Jordan khiến đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn

Trong những phút sau đó, Jordan tiếp tục tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Văn Lâm nhưng các chân sút đội chủ nhà không tận dụng thành công cơ hội của mình.

Ở phía bên kia chiến tuyến, ĐT Việt Nam đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 24. Từ đường chuyền ở giữa sân của Xuân Trường đã tạo điều kiện để Xuân Mạnh thoát xuống vào vòng cấm rồi căng ngang để Anh Đức ngả người đệm bóng đập đất trước khi nảy vào khung thành.

Sau bàn thua, Jordan đã đẩy cao đội hình gây sức ép về phía khung thành của ĐT Việt Nam. Đặc biệt trong hiệp thi đấu thứ 2, thủ môn Tuấn Mạnh của Việt Nam đã liên tục đối mặt với sức ép từ các chân sút bên phía đội chủ nhà. Đến phút 71, tỷ số trận đấu là 1-1 khi Abu Amarrah tung cú sút xa vào góc cao khung thành Việt Nam. Thủ môn Tuấn Mạnh không thể có cơ hội nào cản phá.

Trong những phút còn lại của trận đấu, Jordan tiếp tục khai thác vào điểm yếu về thể lực của đội tuyển Việt Nam để gây sức ép về khung thành thủ môn Tuấn Mạnh. Tuy nhiên, không có thêm bàn thắng nào được ghi. Với kết quả này, Jordan giành vị trí số 1 tại bảng C với 12 điểm. Thầy trò HLV Park Hang Seo đứng vị trí thứ 2 với 10 điểm có được sau 6 lượt trận.

Phát biểu với báo chí sau trận đấu, HLV trưởng đội tuyển Jordan Jamal Abu-Abed bày tỏ sự không hài lòng của mình về màn trình diễn của các học trò trong hiệp thi đấu thứ nhất: "Chúng tôi đã không làm được những điều mình mong muốn trong hiệp 1 và bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, để thủng lưới mà mắc một số sai lầm cá nhân”.

HLV Jamal Abu-Abed thừa nhận đội tuyển Jordan đã thi đấu tốt hơn trong hiệp thi đấu thứ 2, nhưng không hài lòng với việc các học trò của mình chỉ giành được trận hòa trước ĐT Việt Nam: “Mọi chuyện tốt hơn trong hiệp 2 nhưng chúng tôi cũng chỉ có thể gỡ hòa dù mục tiêu là giành chiến thắng".

Hoàng Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/hlv-jordan-chi-trich-cac-hoc-tro-phung-phi-co-hoi-truoc-viet-nam-292-281175.html