HLV Joachim Loew chia tay tuyển Đức sau EURO

HLV Loew sẽ nói lời chia tay tuyển Đức sau khi EURO kết thúc vào giữa năm nay.

Triều đại của Joachim Loew tại tuyển Đức sẽ khép lại sau EURO 2020, dự kiến tổ chức vào mùa hè năm nay (giải đấu vẫn mang tên EURO 2020 dù bị hoãn tổ chức 1 năm do dịch COVID-19).

Chiến lược gia người Đức từ chức để Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) tìm kiếm gương mặt mới, mang lại luồng sinh khí mới cho đội tuyển với biệt danh "Cỗ xe tăng".

Trong 15 năm dẫn dắt tuyển Đức, HLV Loew giúp đội nhà lên đỉnh vinh quang tại World Cup 2014. Đức có trận đấu để đời tại Belo Horizonte khi đè bẹp Brazil 7-1 ở bán kết, trước khi thắng Argentina để lên ngôi vô địch.

Loew chia tay tuyển Đức sau EURO.

Loew chia tay tuyển Đức sau EURO.

Cùng với chức vô địch World Cup, Đức cũng vào chung kết EURO 2008, bán kết World Cup 2010, EURO 2012, EURO 2016. Tuy nhiên, Đức đã sa sút nhiều sau khi lên ngôi vô địch World Cup. Tại giải đấu năm 2018 trên đất Nga, Đức có lần đầu tiên trong lịch sử bị loại ở vòng bảng World Cup, sau khi thua sốc trước Mexico và Hàn Quốc.

Đức vẫn chưa thể trở lại đỉnh cao sau thất bại ở Nga. Loew cũng gây tranh cãi khi công khai loại những công thần như Manuel Neuer, Matt Hummels hay Thomas Muller khỏi đội tuyển quốc gia để tạo điều kiện cho lứa trẻ, nhưng Đức không có cải thiện về chuyên môn.

Tại UEFA Nations League 2019, Đức xếp cuối ở bảng đấu có sự góp mặt của Pháp và Hà Lan. Dù giành vé dự EURO 2020, song Đức phải nằm ở bảng tử thần, nơi có sự hiện diện của Pháp và Bồ Đào Nha.

Tại lượt trận giao hữu ĐTQG gần nhất, Đức thua thảm 0-6 trước Tây Ban Nha. Đây có thể coi như dấu chấm hết cho hy vọng phục sinh "Cỗ xe tăng" dưới bàn tay dẫn dắt của Loew.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hlv-joachim-loew-chia-tay-tuyen-duc-sau-euro-ar600031.html