HLV Iran cảnh báo về sự nguy hiểm của tuyển Việt Nam

HLV trưởng ĐT Iran, ông Carlos Queiroz đã biết đến ĐT Việt Nam từ lâu thông qua người bạn Henrique Calisto.

Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Iran trong khuôn khổ bảng D Asian Cup 2019 đang tới gần. Ở lượt trận đấu tiên, trong khi Iran thắng vùi dập 5-0 trước Yemen, thì Việt Nam thúc thủ 2-3 trước Iraq.

Iran đang là ứng cử viên cho chức vô địch Asian Cup 2019, xếp thứ 29 trên bảng xếp hạng FIFA còn ĐT Việt Nam chỉ mới lọt vào top 100 từ cuối năm 2018. Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là một cặp đấu khá chênh lệch về đẳng cấp. Tuy vậy, ĐT Iran tỏ ra khá thận trọng và khẳng định không thể coi nhẹ ĐT Việt Nam.

HLV Carlos Queiroz, thuyền trưởng của tuyển Iran cho biết, ông biết và đã theo dõi về tuyển Việt Nam từ lâu, qua người bạn Henrique Calisto - người đã cùng ĐT Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2008.

HLV trưởng tuyển Iran - Carlos Queiroz. Ảnh: AFC

"Tôi biết Việt Nam từ nhiều năm trước, khi đội tuyển được dẫn dắt bởi người bạn Calisto của tôi. Hiện tại, bóng đá Việt Nam phát triển hơn, và đội tuyển của họ cũng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều" - vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định.

"Chắc chắn, đây là một đối thủ rất nguy hiểm với Iran. Tuyển Việt Nam có những cầu thủ nhanh nhẹn và kỹ thuật tốt", HLV Queiroz nhấn mạnh.

Đồng quan điểm với ông Queiroz, chia sẻ với tờ Far News, ông Muhammad Iqbal, một quan chức người Iran tại Liên đoàn bóng đá châu Á nhận định: “Việt Nam là đội bóng mạnh hơn Yemen. Họ có tư duy chiến thuật rất tốt và sẽ là đối thủ nguy hiểm của Iran. Tuy nhiên, để đạt được đỉnh cao, Iran phải tìm cách vượt qua mọi đối thủ. Trận đấu với Iraq ở lượt trận cuối vòng bảng cũng sẽ rất khó khăn. Iraq luôn được xem là ‘kẻ cản đường’ khó chịu với chúng ta và đây sẽ là trở ngại khó khăn mà ĐT Iran phải đối đầu”.

Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran - ông Abdul Khaleq Massoud cũng gửi thông điệp tới thầy trò HLV Queiroz, hy vọng họ thi đấu tốt hơn những gì đã thể hiện trong trận gặp Yemen.

“Trận đầu tiên bao giờ cũng có những khó khăn do quá trình chuẩn bị. Nhưng tôi tin, Iran sẽ thi đấu tốt hơn trong trận tiếp theo gặp Việt Nam. Các cầu thủ cần phải làm tốt điều này”, ông Abdul Khaleq Massoud nói trên tờ Tasnim News.

Dù là "ông lớn" châu lục nhưng đã 43 năm nay Iran chưa từng lên ngôi ở Asian Cup, chắc chắn họ sẽ đặt quyết tâm rất cao trên con đường chinh phục cúp vàng và đây thực sự là cửa ải khó khăn nhất với ĐT Việt Nam tại giải đấu năm nay.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/hlv-iran-canh-bao-ve-su-nguy-hiem-cua-tuyen-viet-nam-a258729.html