HLV Indonesia: Từ 'lên đời' khi đánh bại tuyển Việt Nam đến nơm nớp lo bị sa thải

HLV Simon McMenemy cần lặp lại điều kỳ diệu năm 2010, đánh bại đội tuyển Việt Nam để cứu mình khỏi nguy cơ bị sa thải.

"Lên hương" nhờ đánh bại tuyển Việt Nam

Cách đây chín năm, HLV Simon McMenemy từng khiến bóng đá Việt Nam sững sờ khi gây ra một cú sốc trên sân Mỹ Đình ở AFF Cup 2010. Đội tuyển Việt Nam khi đó là chủ nhà, đương kim vô địch Đông Nam Á nhưng lại thua trắng 0-2 trước Philippines, đội bóng chưa bao giờ vượt qua vòng bảng giải khu vực. Cho đến nay đó vẫn là chiến tích để đời của HLV McMenemy.

Thời điểm đó, vị HLV người Scotland mới ... 33 tuổi (thậm chí có ba cầu thủ Philippines lớn tuổi hơn cả "thầy") và hoàn toàn vô danh trong giới bóng đá. Không thi đấu chuyên nghiệp và chưa từng làm HLV trưởng một đội bóng nào, HLV McMenemy chỉ tính gửi CV cho vui sau cuộc trò chuyện trên Facebook với người bạn cũ Christopher Greatwich, tuyển thủ quốc gia Philippines.

 HLV McMenemy từng giúp tuyển Philippines đánh bại Việt Nam ngay trên sân Mỹ Đình.

HLV McMenemy từng giúp tuyển Philippines đánh bại Việt Nam ngay trên sân Mỹ Đình.

Vì một lý do nào đó, Liên đoàn bóng đá Philippines chọn McMenemy. Chính quyết định này đã mở ra thời kỳ mới cho bóng đá Philippines, hay ít nhất là đội tuyển quốc gia của họ. Ông tìm ra cách hòa hợp hai phe phái trong nội bộ đội bóng, nhóm cầu thủ gốc Philippines lai châu Âu và phần còn lại. Quan trọng hơn, ông áp đặt triết lý bóng đá mà đến bây giờ "The Azkals" vẫn còn áp dụng.

"Tôi không thích phong cách châu Á truyền thống là kiểm soát bóng. Tôi chỉ muốn tạo ra một đội bóng khó bị đánh bại với hàng phòng ngự được tổ chức tốt", HLV McMenemy chia sẻ trong buổi phỏng vấn khi còn làm HLV ở CLB Mitra Kukar (Indonesia).

Sau vài trận dẫn dắt đội tuyển Philippines, ông nhanh chóng rút ra kết luận rằng "chơi bóng đá đẹp là tự sát". Do đó, đội bóng có biệt danh "The Azkals" bước vào AFF Cup với lối chơi phòng ngự phản công với một đội hình được bố trí chặt chẽ, có tính kỷ luật cao và đặc biệt là rất mạnh về thể chất. Họ tạo nên cú sốc trước đội tuyển Việt Nam chính bằng cách đó.

Video: Indonesia thua tan nát UAE

"Lối chơi của đội tuyển Việt Nam năm 2010 rất dễ đoán. Tôi biết trước họ sẽ thi đấu thế nào vì họ đã chơi như vậy trong một thời gian dài. Vì vậy chúng tôi chỉ cần cố gắng và phá lối chơi của họ", HLV McMenemy nói về trận thắng để đời của ông trước đội tuyển Việt Nam.

Trận đấu đó cũng khiến HLV McMenemy và HLV Henrique Calisto trở thành đối thủ khó ưa khi vị cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam từ chối bắt tay đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Vài năm sau ông McMenemy vẫn có cái nhìn không thiện cảm về ông Calisto dù không đề cập trực tiếp mà thông qua nhận xét về HLV Radojko Avramovich của Singapore.

Ông nói: "Sự chuyên nghiệp của ông ấy (HLV Avramovic), đặc biệt nếu đem so với đồng nghiệp ở đội tuyển Việt Nam (ám chỉ HLV Calisto), khiến tôi ấn tượng".

Mất việc vì tuyển Việt Nam?

Chín năm sau trận đấu được truyền thông quốc tế gọi là "điều kỳ diệu ở sân Mỹ Đình", HLV McMenemy lại đối đầu với đội tuyển Việt Nam, cũng là đương kim vô địch Đông Nam Á. Lần này, HLV người Scotland phải giành chiến thắng để giữ lấy chiếc ghế đang lung lay dữ đội.

Ngay từ những ngày đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Indonesia, ông McMenemy đã phải đối mặt với sự soi mói và nghi ngờ từ dư luận xứ vạn đảo. Tờ Bola tố cựu HLV trưởng tuyển Philippines chưa có đủ bằng cấp tiêu chuẩn cao nhất (UEFA Pro Licence hoặc AFC Pro Diploma), thậm chí còn kém cả hai trợ lý. Truyền thông Indonesia cũng cho rằng cá tính kiểu châu Âu của ông không phù hợp với đội nhà.

Từng "lên hương" trước ĐT Việt Nam, ông McMenemy bây giờ lại có nguy cơ mất việc nếu không làm được điều tương tự như cách đây 9 năm.

Ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Indonesia đá ba trận thua cả ba và sớm tự loại mình khỏi cuộc đua giành vé đi tiếp. Triết lý phòng ngự phản công của ông không hiệu quả với đội bóng xứ vạn đảo khi họ thủng lưới tới 11 bàn tính đến trước trận gặp tuyển Việt Nam. HLV McMenemy phải viết cam kết với Hiệp hội bóng đá Indonesia (PSSI) về việc cải thiện thành tích và kết thúc vòng loại với vị trí không quá thấp.

Nhưng vị HLV 41 tuổi cũng chỉ trích ngược lại dư luận: "Ai mà chẳng có ý kiến riêng của mình. Tôi đang đại diện cho 250 triệu người và tất nhiên không phải ai cũng có cùng quan điểm với tôi. Sự kỳ vọng từ các cổ động viên không thực tế chút nào. Nếu nó thực tế thì có thể chúng tôi sẽ thử xem sao. Nhưng nếu cứ phàn nàn vì sao đội bóng không thắng ở vòng loại World Cup thì có lẽ là chúng ta không ở chung một hành tinh rồi".

Chưa hết, mới đây ông lại đổ lỗi cho cả PSSI khi cho rằng chính hệ thống thi đấu giải quốc nội của Indonesia kìm hãm đội tuyển. Lịch thi đấu dày và sát ngày tập trung khiến các cầu thủ Indonesia không đạt trạng thái tốt nhất khi phục vụ đội tuyển quốc gia.

Truyền thông và người hâm mộ bóng đá Indonesia đang tạo ra làn sóng lớn đòi sa thải HLV McMenemy, dù tất nhiên vẫn có những người ủng hộ ông. PSSI, sau khi thay HLV trưởng tới 10 lần trong 10 năm qua, có lẽ cũng không còn kiên nhẫn được lâu nếu đội nhà tiếp tục bết bát.

Hôm qua, báo chí Indonesia cũng tung tin đồn về ứng viên được PSSI nhắm đến để sẵn sàng thay thế vị trí của ông McMenemy. Nguy cơ mất việc đang ở trước mắt nhà cầm quân người Scotland và rất nhiều khả năng sẽ trở thành hiện thực nếu đội tuyển Indonesia thua trận đấu tối nay.

Dù vậy, cục diện cũng có thể xoay chuyển nếu HLV McMenemy đánh bại đội tuyển Việt Nam như ông từng làm cách đây gần một thập kỷ.

Sau khi đánh bại tuyển Việt Nam, Philippines lọt vào bán kết AFF Cup năm đó. HLV McMenemy cũng trở thành một HLV có tiếng tăm trong khu vực. Tuy nhiên những công việc tiếp theo của ông lại không mấy thuận lợi, trong đó có lần cập bến V-League để dẫn dắt Đồng Tâm Long An.

"Tôi được hứa hẹn rằng đây là đội bóng sẽ cạnh tranh chức vô địch, nhưng sự đầu tư ít ỏi và vị trí bấp bênh sẵn có của họ khiến điều đó trở nên khó khăn. Tôi phát hiện ra mình là HLV thứ ba của CLB trong mùa giải", ông nói về khoảng thời gian ngắn ngủi làm việc ở Việt Nam.

Tiếp theo ở CLB Mitra Kukar, dù giúp CLB này xếp hạng tư chung cuộc ngay trong mùa đầu tiên thăng hạng nhưng HLV McMenemy vẫn bị ban lãnh đạo kiếm cớ sa thải.

Tiểu Cường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hlv-indonesia-tu-len-doi-khi-danh-bai-tuyen-viet-nam-den-nom-nop-lo-bi-sa-thai-d504286.html