HLV Indonesia thừa nhận tuyển Việt Nam ở đẳng cấp vượt trội!

Ông Simon McMenemy thừa nhận, tuyển Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng với tỉ số 3-1 trước Indonesia nhờ đẳng cấp vượt trội cùng dàn cầu thủ chất lượng hơn hẳn.

 HLV Simon McMenemy thừa nhận tuyển Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng. Ảnh: TTXVN

HLV Simon McMenemy thừa nhận tuyển Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng. Ảnh: TTXVN

Tối 15/10, tuyển Việt Nam tới làm khách trên đất Indonesia với nhiệm vụ phải thắng để tiếp tục hy vọng vượt qua vòng loại thứ 2, World Cup 2022, khu vực châu Á. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng dù Indonesia đã để thua cả 3 trận đấu trước đó. Bởi đội chủ nhà đã ở vào thế chân tường, chơi bóng với tâm thế không còn gì để mất cùng thành tích đối đầu vượt trội so với “Ngôi sao Vàng”.

Thế nhưng tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã phá dớp không thắng trên đất Indonesia gần 20 năm qua khi đả bại đối thủ với tỉ số 3-1. Ba cầu thủ lập công cho “Ngôi sao Vàng” là Duy Mạnh, Ngọc Hải và Tiến Linh.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Indonesia - Simon McMenemy thừa nhận tuyển Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng.

“Indonesia có lợi thế sân nhà nhưng đã để thua 1-3 trước tuyển Việt Nam. Tôi nghĩ các cầu thủ không cần phải xấu hổ với thất bại này vì rõ ràng đối thủ ở đẳng cấp khác hẳn. Bóng đá Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều trong 2 năm qua và đang sở hữu dàn cầu thủ đồng đều, chất lượng và dạn dày kinh nghiệm”, ông Simon McMenemy nói.

Cũng theo chiến lược gia người Scotland, trọng tài đã nặng tay khi phạt penalty đối với Indonesia, nhờ đó tuyển Việt Nam nâng tỉ số lên 2-0. “Tôi nghĩ đó không phải tình huống phạm lỗi. Bàn thua đó có thể coi là bước ngoặt của trận đấu giúp tuyển Việt Nam thi đấu thăng hoa, còn Indonesia hoàn toàn suy sụp tinh thần”.

Về phía HLV Park Hang Seo, chiến lược gia này đã dành những lời khen ngợi cho các học trò.

“Tuyển Việt Nam phải đấu trên sân khách, chịu không ít áp lực nhưng đã xuất sắc giành chiến thắng. Tôi muốn dành tặng chiến thắng này cho họ”, thày Park nói.

Về trận đấu với 2 đối thủ UAE và Thái Lan, ông Park Hang Seo cho rằng tuyển Việt Nam có lợi thế được thi đấu trên sân nhà và nếu có sự chuẩn bị tốt, “Ngôi sao Vàng” hoàn toàn có thể nghĩ tới việc giành chiến thắng.

Sau trận đấu với Indonesia, tuyển Việt Nam đã leo lên vị trí nhì bảng G có cùng 7 điểm với đội đầu bảng Thái Lan nhưng kém hiệu số bàn thắng, thua.

Cũng trong buổi tối 15/10, “Bầy voi chiến” đã đả bại tuyển UAE với tỉ số 2-1 để vươn lên ngôi đầu. Còn UAE tụt xuống vị trí thứ ba với 6 điểm sau 3 lượt đấu.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ đụng độ UAE vào ngày 14/11 trên sân Mỹ Đình và 5 ngày sau đó thày trò ông Park Hang Seo sẽ tái đấu tuyển Thái Lan.

Đức Tiến

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201910/hlv-indonesia-thua-nhan-tuyen-viet-nam-o-dang-cap-vuot-troi-641925/