HLV Indonesia nhận định không thấy gì khác biệt giữa Việt Nam và Thái Lan

HLV trưởng U22 Indonesia nói rằng không thấy gì khác biệt giữa Thái Lan với Việt Nam và tin rằng đội nhà sẽ chiến thắng nếu gặp lại Việt Nam ở chung kết.

Hoàng Đức ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. Ảnh: VTC News

Hoàng Đức ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. Ảnh: VTC News

Trận đấu giữa U22 Việt Nam với U22 Indonesia tại lượt trận thứ 3 vòng bảng SEA Games 30 đã khép lại với chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho các “chiến binh áo đỏ”, với tỷ số 2-1.

HLV Indra Sjafri của Indonesia chia sẻ: "Hiệp 1, chúng tôi chơi như những gì đã lên kế hoạch. Trong hiệp 2, họ chơi chắc chắn. Bàn thua của chúng tôi là do bị chia cắt hàng phòng ngự. Hôm nay trận đấu rất đáng giá. Chúng tôi cần phân tích thêm hai đối thủ sắp tới để chuẩn bị trước Lào và Brunei. Chúng tôi sẽ thắng nếu gặp lại Việt Nam ở chung kết”.

Vị thuyền trưởng U22 Indonesia đồng thời nhận định không thấy gì khác biệt giữa Thái Lan và Việt Nam. Ông cho rằng điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá.

90 phút đầy cảm xúc giữa U22 Việt Nam với U22 Indonesia khép lại, khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam tại kỳ SEA Games năm nay và chiến thuật của ông Park trước các đối thủ mạnh.

Các cầu thủ U22 Việt Nam vẫn giữ cho mình lối chơi khó lường. Mọi cầu thủ trên sân đều thi đấu nỗ lực. Mặc dù vậy, vẫn có những thiếu sót xảy ra.

Những pha chống bóng bổng, tình huống cố định luôn là điểm yếu cố hữu của bóng đá Việt Nam trong những năm qua. Mặc dù dưới bàn tay của ông Park, điểm yếu này đã được ít nhiều khắc phục nhưng vẫn còn để lại nhiều nỗi lo cho người hâm mộ.

Trận thắng trước U22 Indonesia đã mở toang cánh cửa vào vòng bán kết của U22 Việt Nam.

Hiện tại, đội bóng của chúng ta vẫn đang vững chắc ngôi đầu bảng B, xếp ngay phía sau là U22 Thái Lan và U22 Indonesia.

Trong trận đấu sắp tới, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Singapore và U22 Thái Lan để kết thúc lượt trận tại vòng đấu bảng.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/bong-da/hlv-indonesia-nhan-dinh-khong-thay-gi-khac-biet-giua-viet-nam-va-thai-lan-a302960.html