HLV Indonesia: 'Việt Nam quá mạnh so với chính họ trong quá khứ'

Phát biểu sau trận thua 3-1 trước ĐT Việt Nam, HLV Indonesia bần thần thừa nhận ĐT Việt Nam của HLV Park Hang Seo quá mạnh.

Thi đấu trên chân đội chủ nhà Indonesia trong phần lớn thời gian, Hùng Dũng và các đồng đội đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1. Trận thua ĐT Việt Nam đồng nghĩa với việc ĐT Indonesia coi như đã hết mọi cơ hội và chiếc ghế HLV trưởng của tuyển Indonesia có thể đổi chủ sau vài ngày tới.

Phát biểu sau trận thua 3-1 trước ĐT Việt Nam, HLV Indonesia - ông McMenemy bần thần thừa nhận sức mạnh ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo: “Tuyển Việt Nam quá mạnh, đây không phải Việt Nam mấy năm trước Indonesia đối đầu. Họ muốn dự World Cup nên rất khó cho chúng tôi. Mọi người đã thấy những gì Việt Nam làm được ở Asian Cup. Họ trẻ trung, mạnh mẽ, có những con người biết xử lý các hoàn cảnh phức tạp”.

Sau trận thua ĐT Việt Nam, HLV Indonesia đối diện với nguy cơ bị Liên đoàn bóng đá nước này sa thải.

Kết quả thi đấu tệ hại kể trên dĩ nhiên khiến Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) và CĐV nước này rất thất vọng. Trên cương vị HLV trưởng, HLV Simon McMenemy rõ ràng phải “đứng mũi chịu sào”. Sau trận đấu các cổ động viên Indonesia đã kêu gọi tẩy chay Liên đoàn bóng đá Indonesia. Trong đó, NHM xứ Vạn đảo yêu cầu PSSI phải sa thải HLV McMenemy.

Trước câu hỏi về tương lai ở Indonesia, nhà cầm quân người Scotland cho biết: “Chúng tôi sẽ thảo luận. Mọi người thừa biết các cổ động viên đang đòi sa thải tôi”.

HLV McMenemy năm nay 41 tuổi, từng dẫn dắt CLB Long An tại V.League 2011 nhưng chỉ sau 3 tháng đã bị sa thải. Ông có quãng thời gian làm việc khá lâu năm tại khu vực Đông Nam Á. Tại AFF Cup 2010, vị chiến lược gia sinh năm 1977 từng giúp đội tuyển Philippines làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào bán kết giải đấu này.

Mỹ Tiên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/hlv-indonesia-day-khong-phai-viet-nam-may-nam-truoc-indo-doi-dau-6250672.html