HLV Indonesia: 'Có nhiều phương án để chiến thắng Việt Nam'

'Có rất nhiều phương án để chiến thắng Việt Nam. Lợi thế của Indonesia là thấu hiểu vì HLV trưởng và các cầu thủ đều là người Indonesia, còn Việt Nam là HLV Hàn Quốc', HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia nói trong buổi họp báo trước trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30.

Trưa nay (9/12), HLV Park Hang Seo và ông Indra Sjafri đã tham dự cuộc họp báo trước trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia tại chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30.

Tại cuộc họp báo được tổ chức tại Trung tâm báo chí sân vận động Rizal Memorial, HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia bày tỏ: Trận đấu ngày mai sẽ được hơn 200 triệu người Indonesia mong đợi và cả các CĐV Việt Nam. Tuy nhiên bóng đá không chỉ là chuyện thắng thua, tôi hy vọng trận đấu ngày mai sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ bằng hữu giữa Việt Nam và Indonesia.

Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Indonesia diễn ra tại sân Rizal Memorial vào 19h ngày 10/12 (giờ Việt Nam).

Tại vòng bảng, U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Indonesia 2-1 trong thế bị dẫn trước. Trong năm nay, Việt Nam cũng thắng Indonesia cả hai trận đấu của đội tuyển quốc gia và U23.

"Trước khi vào tới đây (chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30-PV), chúng tôi đã thua Việt Nam ở vòng bảng. Lúc đó, tôi đã nói rằng mong muốn được gặp lại Việt Nam ở trận chung kết. Hôm nay, mong muốn đó đã thành hiện thực. Dĩ nhiên tôi hy vọng Indonesia sẽ thắng. Cả Việt Nam và Indonesia đều có chung một mục tiêu.

Thật vui cả Việt Nam và Indonesia đều đang có 21 bàn thắng, chỉ chênh lệch là BHL Việt Nam có 2 thẻ vàng còn chúng tôi thì không. (cười).

Lần cuối cùng Indonesia giành HCV SEA Games là năm 1991. Chúng tôi đã phải đợi tấm huy chương này 28 năm. Việt Nam cũng rất mong HCV. Cả hai đội đều rất khao khát. Trận đấu ngay mai vì vậy sẽ rất thú vị và căng thẳng", HLV Indra Sjafri nói.

Nhà cầm quân này cũng khẳng định, U22 Indonesia đã sẵn sàng cho trận đấu. "Toàn bộ 20 cầu thủ của tôi đều đảm bảo thể lực để thi đấu. U22 Indonesia có đội hình cân bằng cả chính và dự bị. Chúng tôi chỉ cần tinh thần sẵn sàng khi bước vào mỗi trận đấu. Có rất nhiều phương án để chiến thắng Việt Nam. Lợi thế của Indonesia là thấu hiểu vì HLV trưởng và các cầu thủ đều là người Indonesia, còn Việt Nam là HLV Hàn Quốc".

HLV Indra Sjafri cũng tâm sự rằng chiếc HCV môn bóng đá nam có ý nghĩa đặc biệt với ông. "Tôi đã lâu chưa thăm bố mẹ. Nếu tới đây, U22 Indonesia giành HCV, điều đầu tiên tôi làm là mang HCV về tặng bố mẹ".

Tiểu Phùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/hlv-indonesia-co-nhieu-phuong-an-de-chien-thang-viet-nam-1496064.tpo