HLV Indo: Tôi chưa từng thua Việt Nam; U-21 HA Gia Lai bị loại

Chiến lược gia người Scotland nhấn mạnh ông chưa từng nhận thất bại khi đối đầu tuyển Việt Nam; đàn em Công Phượng bị loại khỏi U-21 báo Thanh Niên; Sergio Ramos phá kỷ lục.

HLV Simon McMenemy: Tôi chưa từng thua tuyển Việt Nam

Thuyền trưởng tuyển Indonesia Simon McMenemy khẳng định ông chưa từng thất bại khi đối đầu đội tuyển Việt Nam trước vòng loại World Cup 2022. Thậm chí tại AFF Cup 2010, HLV người Scotland từng giúp Philippines đánh bại Việt Nam 2-0 ở bán kết.

HLV trưởng đội tuyển Indonesia Simon McMenemy. Ảnh: GETTY IMAGES

HLV trưởng đội tuyển Indonesia Simon McMenemy. Ảnh: GETTY IMAGES

Trao đổi với truyền thông trước trận chiến ngày mai (15-10), HLV McMenemy cho biết thành tích quá khứ sẽ là động lực để ông cùng Indonesia quyết tâm giành trận thắng đầu tiên ở bảng G vòng loại World Cup 2022.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, tuyển Việt Nam trước thời HLV Park Hang-seo cũng chưa từng đánh bại đội quân xứ vạn đảo, bởi lối chơi được coi là kỵ “rơ” giữa hai đại diện của khu vực.

HLV McMenemy trả lời giới truyền thông.

Trả lời báo chí, HLV McMenemy trấn an tinh thần các học trò: “Nên nhớ rằng thành tích đối đầu của chúng tôi với Việt Nam là cực tốt, thành tích cá nhân tôi cũng vậy. Trận thắng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi chính là bán kết AFF Cup 2010. Với vai trò HLV trưởng, tôi chưa bao giờ phải nhận thất bại trước tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, tôi không thể dựa vào yếu tố đó để đánh giá thời cuộc lúc này. Nhất là Indonesia đang cho thấy tinh thần kiệt quệ, cần phải khắc phục điều đó trước khi đối đầu tuyển Việt Nam”.

Trong đánh giá về tuyển Việt Nam hiện tại, HLV McMenemy thừa nhận đối thủ đã mạnh lên khoảng ba năm gần đây.

Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày mai (15-10).

Nhận thất bại 0-2 trước Đồng Tháp...

HA Gia Lai bị loại khỏi giải U-21 quốc gia

Với trận thua thứ hai liên tiếp trước Đồng Tháp tỉ số 0-2, HA Gia Lai chính thức bị loại khỏi giải U-21 báo Thanh Niên trước một lượt đấu vòng bảng.

Được thi đấu trên sân nhà nhưng điều đó không giúp ích các cầu thủ phố núi bởi tính kỷ luật, lối chơi phóng khoáng của các chân sút đến từ miền Tây Nam bộ. Sau trận thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lượt đầu, HA Gia Lai dưới sự chỉ huy của Đinh Thanh Bình thi đấu căng cứng, song vẫn tạo ra ít nhiều cơ hội nhưng tiếc rằng bàn thắng đã không đến với HA Gia Lai.

...chủ nhà HA Gia Lai cúi đầu rời U-21 báo Thanh Niên sớm trước một lượt đấu. Ảnh: ANH HÒA

Hậu quả ở đầu hiệp 2 trong một thoáng thiếu tập trung, thủ môn Văn Lợi đã phạm lỗi với Trần Công Minh trong vòng 16,5 m. Ngay lập tức cơ hội 11 m đã được tiền đạo Đồng Tháp chuyển hóa thành bàn mở tỉ số.

Đến phút 87, lưới của HA Gia Lai một lần nữa rung lên sau pha dứt điểm của tiền đạo Tấn Tài. Kết quả thua 0-2 cũng đặt dấu chấm hết cho lứa trẻ nhà bầu Đức tại VCK U-21 quốc gia 2019.

Với chiến thắng này, Đồng Tháp (4 điểm) tạm vươn lên nhì bảng, xếp sau Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (thắng Viettel 1-0) và chỉ cần hòa với Viettel lượt cuối để giành suất vào bán kết.

Trung vệ Sergio Ramos. Ảnh: GETTY IMAGES

Sergio Ramos phá kỷ lục đội tuyển Tây Ban Nha

Hậu vệ 33 tuổi, Sergio Ramos đã phá vỡ kỷ lục khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha khi chạm mốc 168 trận ở trận hòa Na Uy 1-1 tại vòng loại Euro 2020.

Với thành tích này, Ramos chính thức vượt qua kỷ lục khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất của cựu đồng đội thủ môn Ike Casillas. Ở trận đấu tại thủ đô Osla, Ramos đảm nhiệm trọng trách đội trưởng Tây Ban Nha, đánh dấu 14 năm anh có trận ra mắt đội tuyển đầu tiên trong trận giao hữu thắng tuyển Trung Quốc 3-0.

Trong sự nghiệp, Ramos đã cùng “Bò tót” nâng cao các danh hiệu vô địch Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012. Anh được bầu vào vị trí đội trưởng Tây Ban Nha từ năm 2016, sau trận chia tay của Ike Casillas. Trước đó, trung vệ Real đã cân bằng kỷ lục 167 trận của Ike ở trận gặp quần đảo Faroe.

Ramos lập kỷ lục 168 trận khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: REUTERS

Chia sẻ sau khi xác lập kỷ lục, Ramos cho biết: “Tất cả những gì thuộc về cá nhân chỉ là thứ yếu. Tôi sẽ vui vẻ trao đổi cột mốc 168 này để lấy một chiến thắng. Nhưng dù sao kỷ lục này là một phần thưởng tuyệt vời và là niềm tự hào to lớn. Tôi xúc động mỗi khi khoác lên người chiếc áo này. Điều đó sẽ không thay đổi và tôi hy vọng sẽ tiếp tục như vậy trong nhiều năm nữa”.

Sergio Ramos hiện chỉ còn cách kỷ lục châu Âu tám trận so với thủ môn Italia Gianluigi Buffon (176) và cách 16 trận so với cầu thủ giữ kỷ lục thế giới Ahmed Hassan với 184 trận.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hlv-indo-toi-chua-tung-thua-viet-nam-u21-ha-gia-lai-bi-loai-863851.html