HLV Incheon: 'Công Phượng sẽ gặp bất lợi nếu còn ở lại K.League'

HLV trưởng Yoo Sang-chul của CLB Incheon United đánh giá cao kỹ thuật của tiền đạo đội tuyển Việt Nam, nhưng cho rằng anh không phù hợp với phong cách chơi bóng ở Hàn Quốc.

Trang MBC Sports dành lời khen ngợi cho màn trình diễn của tiền đạo Nguyễn Công Phượng trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở King's Cup 2019.

Tờ báo của xứ sở kim chi cho rằng chân sút quê Nghệ An đã chứng minh được giá trị của mình với một pha phản công nhanh trong trận đấu mở màn gặp đội tuyển Thái Lan. Tình huống này sau đó không trở thành bàn thắng nhưng là một trong những pha tấn công có đường nét và nguy hiểm nhất bên phía đội khách.

Công Phượng trở lại thi đấu ở King's Cup sau một thời gian dự bị tại K.League. Ảnh: Minh Chiến.

Công Phượng trở lại thi đấu ở King's Cup sau một thời gian dự bị tại K.League. Ảnh: Minh Chiến.

Công Phượng vừa chấm dứt sớm hợp đồng với CLB Incheon United sau 4 tháng đặt chân đến Hàn Quốc. Ra sân tổng cộng 9 trận và không ghi được bàn thắng nào, tiền đạo thuộc lò Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sẽ chuẩn bị thử sức ở giải hạng Nhì nước Pháp trong thời gian tới.

Thời gian đầu, Công Phượng được chuyên gia tuyển trạch Lee Chun-soo của Incheon đánh giá rất cao. Theo dõi tiền đạo của Việt Nam từ Asian Cup 2019, cựu danh thủ đội tuyển Hàn Quốc chia sẻ: "Chúng tôi đã nhanh chóng chọn Công Phượng để lấp đầy khoảng trống mà ngoại binh Elias Aguilar để lại".

Tuy nhiên, mối liên kết giữa Incheon và Công Phượng không tồn tại được lâu. Theo MBC Sports, khi Stefan Mugosa dính chấn thương cổ, ngoại binh số 23 được trao cơ hội thi đấu như một tiền đạo chủ lực nhưng lại không thể tận dụng cơ hội để ghi bàn.

Đến ngày 14/5, khi ông Yoo Sang-chul lên làm HLV trưởng đội bóng, Công Phượng gần như mất hút vì phải ngồi dự bị một thời gian dài.

Trả lời MBC Sports, ông Yoo nói: "Công Phượng sở hữu kỹ năng rê bóng xuất sắc và có cả quyết tâm. Cậu ấy có tài năng đặc biệt, nhưng vẫn còn thiếu những yếu tố để phù hợp với phong cách chơi bóng của Incheon và K.League".

"Công Phượng có điểm yếu về phòng ngự. Cậu ấy gặp khó khăn khi thích nghi với K.League, nơi cầu thủ phải chạy rất nhiều và chịu áp lực thi đấu mạnh mẽ. Incheon cũng là đội phải chịu áp lực lớn trong khâu phòng ngự. Việc Công Phượng giao tiếp với đồng nghiệp không được suôn sẻ nên cũng không đạt hiệu quả cao trong công tác đào tạo", ông Yoo chia sẻ.

Thuyền trưởng của Incheon từ đó đi đến kết luận nếu còn ở lại Incheon, Công Phượng sẽ gặp bất lợi.

Công Phượng kết thúc hợp đồng sớm với Incheon để tìm thử thách mới. Ảnh: KFA.

Công Phượng đã chia tay Incheon sau 109 ngày tập luyện và thi đấu. Dù không trở về Hàn Quốc, anh vẫn nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ người thầy ở K.League.

Ông Yoo chia sẻ: "Công Phượng đã ra sân trong những trận đối đầu các đội bóng mạnh ở K.League là Jeonbuk Hyundai và Ulsan. Đáng tiếc là Incheon không khai thác được những ưu điểm của cậu ấy".

"Tuy nhiên, điều quan trọng hơn ở hiện tại là Công Phượng cần tiếp tục phát triển khi tìm một đội bóng phù hợp với thế mạnh của riêng mình, đó là kỹ năng điều khiển trái bóng và quyết tâm trên sân", ông nói.

Những pha phối hợp tấn công của Văn Toàn và Công Phượng Dù không có nhiều cơ hội chơi bóng cùng nhau mùa này, Văn Toàn và Công Phượng vẫn cho thấy sự ăn ý khi được HLV Park bố trí thi đấu trên hàng công tuyển Việt Nam.

Nhật Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-incheon-cong-phuong-se-gap-bat-loi-neu-con-o-lai-kleague-post956218.html