HLV Huy Hoàng: 'Không phải UAE, Thái Lan mới là đối thủ của Việt Nam'

Cựu trung vệ ĐT Việt Nam nhận định, ĐT Việt Nam có khả năng cao giành điểm trước UAE tại vòng loại World Cup 2022. Điều quan trọng là thầy trò HLV Park Hang-seo không để trận đấu này ảnh hưởng đến kế hoạch trận Thái Lan sau đó.

Trung vệ Nguyễn Huy Hoàng tại Asian Cup 2007. Ảnh: NVCC

Trung vệ Nguyễn Huy Hoàng tại Asian Cup 2007. Ảnh: NVCC

PV: Xin chào Huy Hoàng, được biết thời gian này anh và các học viên của lớp đào tạo HLV bằng A - AFC đang thực hành bài tập và tìm hiểu thực tế về HLV Park Hang-seo và cách xây dựng đội tuyển. Cảm nhận của anh như thế nào về HLV người Hàn Quốc?

HLV Huy Hoàng: Về mặt thành tích, về mặt lối chơi, cách xây dựng tập thể, tâm lý thi đấu thì HLV Park Hang-seo vẫn là người thành công nhất. Ông ấy đang thành công về mọi mặt, từ việc tạo dựng tình cảm giữa thầy và trò. Các HLV nội tại Việt Nam từ hạng Nhất đến chuyên nghiệp cũng đều có cảm tình và đánh giá cao đội ngũ của HLV Park. Đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park đang có ý thức chiến thuật, hoán đổi vị trí và phòng ngự rất linh hoạt. Lối chơi của ĐTVN cũng là một lối chơi mang tính tập thể.

PV: Đã từng nhiều năm thi đấu cho ĐTQG ở vị trí phòng ngự, Huy Hoàng đánh giá như thế nào về lối chơi, chiến thuật mà HLV Park Hang-seo đang áp dụng cho các đội tuyển Việt Nam vào lúc này?

Cựu tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng hiện đang làm trợ lý HLV trưởng tại SLNA. Ảnh: Đức Anh

HLV Huy Hoàng: Mỗi HLV có cách sử dụng con người tùy theo tình hình thực tế. Và cầu thủ Việt Nam phù hợp với chơi, triết lý mà HLV Park đang xây dựng. Ông Park xây dựng sơ đồ 3 trung vệ nhưng trong quá trình tập luyện, ĐT Việt Nam đã tạo được một nhóm phòng ngự, bao gồm cầu thủ tiền vệ trung tâm phía trên.

Khi 1 cầu thủ hậu vệ biên không lui về kịp, 1 tiền vệ sẽ lùi về thành 4 hậu vệ. Như vậy, lúc nào cũng có ít nhất 4 cầu thủ đảm bảo phòng ngự. Chỉ khi cần gây sức ép tấn công thì mới hình thành sơ đồ 3-4-3. Không phải HLV nào cũng xây dựng được sơ đồ chiến thuật này, kể cả bóng đá thế giới.

PV: Là người đàn anh, người dẫn dắt Quế Ngọc Hải tại SLNA, Huy Hoàng cảm nhận như thế nào về sự trưởng thành và hoàn thiện của đội trưởng ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo?

HLV Huy Hoàng: Tôi không ngạc nhiên với những gì mà Ngọc Hải đang thể hiện. Từ khi còn ở đội trẻ cho đến đội 1 SLNA, tôi đã nhìn thấy cách chơi của cậu ấy rồi. Tuy nhiên, Ngọc Hải chưa phù hợp với những huấn luyện viên trước đây. Các HLV chưa nhận ra được cậu ấy có thiên hướng nào và tính cách của Hải.

Thời của anh Hữu Thắng đã phát hiện ra Ngọc Hải, nhưng anh ấy không tìm được người đá cặp gần Hải. Thời điểm đó trong tay HLV Hữu Thắng chưa có Đình Trọng, Duy Mạnh… Đến thời HLV Park, ông có trong tay những trung vệ giỏi và cách chơi của Ngọc Hải cũng được nâng tầm.

HLV Huy Hoàng chia sẻ về đội hình ĐTVN. Video: TK - ĐA

PV: Mới đây, HLV Park Hang-seo đã điền tên 5 cầu thủ Ngọc Hải, Hùng Dũng, Văn Thanh, Văn Toàn, Trọng Hoàng chuẩn bị cho SEA Games 30 cùng ĐT U22 Việt Nam. Anh nghĩ như thế nào về 5 phương án này?

HLV Huy Hoàng: Từ nay cho đến ngày HLV Park quyết định chọn 2 cầu thủ còn khá dài. Tôi nghĩ rằng việc ông ấy công bố 5 cầu thủ trước truyền thông cũng là một cách để lắng nghe dư luận, các chuyên gia, các HLV khác. Cuối cùng thì ông Park vẫn là người quyết định nhưng có vẻ như ông Park muốn rà soát thêm còn trong kế hoạch của mình thì ông ấy đã biết nên lấy cầu thủ nào tham dự SEA Games.

Thời HLV A. Riedl, tôi cũng được gọi bổ sung cho đội Olympic. Với bất kỳ HLV nôi nào, đội tuyển muốn thành công phải có một hàng thủ chắc chắn. Cá nhân tôi cho rằng HLV Park sẽ ưu tiên cho vị trí phòng ngự và người đầu tiên tôi nghĩ đến là Quế Ngọc Hải. Đặc biệt là trong bối cảnh Đình Trọng vừa trở lại sau chấn thương sẽ rất mạo hiểm. Ở tuyến trên, có lẽ đến sát ngày dự SEA Games, HLV Park mới quyết định.

Trung vệ Quế Ngọc Hải nhiều khả năng được gọi bổ sung cho SEA Games 30. Ảnh: Như Nguyễn

PV: Kể từ khi Phan Văn Đức gặp chấn thương, có vẻ như ĐT Việt Nam đang gặp một chút vấn đề ở hàng tấn công. Cụ thể, không ghi bàn vào lưới Thái Lan, chỉ ghi được 1 bàn thắng vào lưới Malaysia và 3 bàn trận Indonesia thì có đến 2 tình huống cố định?

HLV Huy Hoàng: Khi Phan Văn Đức chấn thương, đó là một thiệt thòi cho đội tuyển, thiệt thòi cho triết lý lối đánh biên của ông Park. Đức là cầu thủ nhanh, kiểm soát được bóng, biết chọn vị trí trong khu vực 16m50 để ghi bàn. Văn Đức xoay trụ rất nhanh và lực cổ chân cũng rất tốt. Phan Văn Đức cũng có thể lực và ý thức lui về phòng ngự. V.League hiện nay có rất nhiều cầu thủ đá biên rất tốt, nhưng ý thức phòng ngự không được như vậy.

Tôi nghĩ ĐT Việt Nam đang thiếu phương án tấn công. Chúng ta đang thiếu vị trí tiền đạo mục tiêu như Nguyễn Anh Đức. Thời điểm trước và sau AFF Cup, Anh Đức đảm bảo tốt vị trí này. Tuy nhiên, lúc này phong độ của Anh Đức không được như trước. Vì vậy, thiếu Văn Đức và Anh Đức đang là vấn đề của chúng ta khi đá phòng ngự phản công. Rất may cho HLV Park là trong tay ông vẫn còn Trọng Hoàng và cậu ấy có thể băng lên rất nhanh.

HLV Nguyễn Huy Hoàng cho rằng ĐTVN đang gặp vấn đề ở hàng công khi Phan Văn Đức chấn thương, Anh Đức xuống phong độ. Ảnh: Đức Anh

PV: Thời gian vừa qua, HLV Park Hang-seo đã bất ngờ thử nghiệm Phạm Xuân Mạnh ở vị trí trung vệ lệch trái và lệch phải nhưng không thành công thay vì hậu vệ biên sở trường. Theo anh, Xuân Mạnh cần cải thiện điều gì trong tương lai?

HLV Huy Hoàng: Việc Xuân Mạnh được tập ở một vị trí mới là điều rất tốt, sau này sẽ giúp HLV có nhiều phương án dự phòng hơn. Tôi nghĩ rằng HLV Park và các trợ lý cũng đã chia sẻ với Mạnh nguyên nhân vì sao lại yêu cầu cậu ấy tập đá trung vệ.

Cậu ấy cũng đã rất nỗ lực tập luyện hồi phục và trở lại rất nhanh nhưng vấn đề của Mạnh bây giờ là làm sao lấy lại được cảm giác chơi bóng và cảm giác vị trí. Hiện tại Xuân Mạnh đang bị lẫn lộn giữa vai trò hậu vệ và tiền vệ. Tuy nhiên, đây chỉ là vấn đề tư tưởng.

Tôi cho rằng Xuân Mạnh vẫn đang quay trở lại và cần thêm thời gian. Trong thời gian gần đây, HLV Park luôn tạo điều kiện cho cậu ấy có mặt trong thành phần đội tuyển tập trung. Dù đăng ký hay không đăng ký thì đó vẫn là một mặt tích cực. Xuân Mạnh vẫn còn trẻ và điều đó sẽ giúp cậu ấy có được tích lũy cho tương lai sau này.

ĐT Việt Nam sẵn sàng đón tiếp UAE và Thái Lan. Ảnh: Hải Hoàng

PV: Vào ngày 14/11, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT UAE và gặp Thái Lan ngày 19/11 tại vòng loại World Cup 2022, anh đánh giá như thế nào về hai trận đấu này?

HLV Huy Hoàng: Tôi cho rằng ĐT Việt Nam có khả năng giành chiến thắng trước UAE cao hơn Thái Lan. Không dễ để đá với Thái Lan dù sân nhà hay sân khách. Trình độ cầu thủ của họ không phải là thấp, ngang hoặc nhỉnh hơn chúng ta. Vấn đề của Thái Lan lúc này là tâm lý thi đấu rất nặng, sức ép từ người hâm mộ khi gặp Việt Nam. Tuy nhiên sau đó Thái Lan gặp các đội bóng khác chơi rất tốt. Được đá trên sân nhà rõ ràng là một lợi thế rất lớn cho ĐT Việt Nam.

ĐT UAE có một bất lợi khi gặp chúng ta, họ chỉ biết đội tuyển chúng ta một cách gián tiếp, qua video, truyền hình. Chúng ta chỉ thỉnh thoảng đối đầu UAE và khoảng thời gian gặp nhau rất xa chứ không phải gặp nhau liên tục như Malaysia, Thái Lan.

Thể hình của cầu thủ UAE không phải là cao nhưng kỹ thuật. Đặc biệt lần này họ vắng 3 trụ cột, đặc biệt là chân sút chủ lực Ali Mabkhout (số 7). Chúng ta cũng thường có kết quả tốt khi gặp các đội Tây Á. Tôi nghĩ cầu thủ Việt Nam sẽ tự tin khi gặp UAE. Trong bảng đấu này, chỉ có Thái Lan là đội bóng khiến Việt Nam phải dè chừng.

Đội tuyển Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ảnh: UAE FA

PV: Sau trận gặp Indonesia, HLV Park phát biểu rất tự tin về khả năng giành chiến thắng trong 2 trận đấu này. Chắc hẳn HLV Park đã có sự chuẩn bị rất kỹ và theo anh vì sao ông ấy có thể tự tin như vậy?

HLV Huy Hoàng: HLV Park tự tin là có cơ sở. Khi gặp Thái Lan, Malaysia và Indonesia, các đối thủ đều áp dụng sơ đồ 4-2-3-1. Vì vậy ông không cần phải thay đổi nhiều, các cầu thủ cũng có cho mình những tích lũy. Nếu như ĐT UAE đá với một sơ đồ chiến thuật khác thì HLV Park phải tập chiến thuật phù hợp nhất để phòng ngự, chống lại đội hình đối phương.

Bên cạnh đó, phải xáo trộn trên hàng tấn công, thay đổi cách phòng ngự khi mất bóng trên sân đối phương hay trên sân nhà. Và khi nhận bóng, triển khai tấn công như thế nào cũng sẽ khác. Khi UAE cũng đá 4-2-3-1 thì ông Park không mất nhiều thời gian để chỉnh sửa như vậy.

Và quá trình chuẩn bị đó nằm trong 3 trận đấu đã qua và kết quả cũng tương đối khả quan. Đó là một thuận lợi lớn của HLV Park Hang-seo. Điều quan trọng là chúng ta không dính những thẻ phạt ngớ ngẩn ở trận này để không ảnh hưởng đến trận gặp Thái Lan, đó mới là trận đấu then chốt./.

PV: Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!

Trung Kiên - Đức Anh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/hlv-huy-hoang-khong-phai-uae-thai-lan-moi-la-doi-thu-cua-viet-nam-257270.html