HLV Hữu Thắng nói gì sau chiến thắng đậm trước CHDCND Triều Tiên?

Sau chiến thắng đậm 5-2 trước CHDCND Triều Tiên tối ngày 6/10, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết đây là lời tri ân của đội tuyển Việt Nam với sự kỳ vọng của fan hâm mộ.

Như thethaovietnam.vn đã đưa tin, trong trận giao hữu quốc tế tối ngày 6/10 dù bị đánh giá yếu hơn nhiều so với đối thủ nhưng các học trò của HLV Hữu Thắng đã có màn trình diễn ấn tượng để giành thắng lợi đậm với tỷ số 5-2. Một bất ngờ hơn nữa là ở trận đấu tối qua, dù để thủng lưới ngay phút 14, nhưng đội tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng ở những phút sau đó, đặc biệt là trong hiệp 2 khi các ngôi sao của lò đào tạo HAGL Arsenal JMG tỏa sáng để giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước 4-2 trước khi Thành Lương ấn định thắng lợi chung cuộc 5-2 ở phút bù giờ thứ 2 trong trận đấu.

ĐT Việt Nam lần đầu đánh bại CHDCND Triều Tiên

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu tối qua, HLV Hữu Thắng cho biết ông cảm ơn các học trò đã cống hiến một trận đấu giàu cảm xúc cho người hâm mộ. Vị chiến lược gia người Hà Tĩnh đánh giá cao tinh thần chiến đấu của các cầu thủ của ĐT Việt Nam dù bị dẫn bàn trước nhưng các cầu thủ đã thi đấu kiên cường và tạo nên cuộc lội ngược dòng thành công.

Bên cạnh việc đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò, HLV Hữu Thắng cũng gửi lời cảm ơn đến sự cổ vũ cuồng nhiệt của các fan hâm mộ có mặt trên sân Thống Nhất để ủng hộ và động viên tinh thần thi đấu của các cầu thủ ĐT Việt Nam: “Tuy là trận giao hữu nhưng sự góp mặt của đông đảo khán giả là điều đáng trân trọng và đáng quý nhất”, HLV Hữu Thắng khẳng định.

Dù đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng đậm, đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ, nhưng HLV Hữu Thắng nhấn mạnh chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm để hướng đến chức vô địch tại AFF Cup 2016 diễn ra vào cuối năm. Nói về kết quả trận đấu tối qua, vị chiến lược gia người Hà Tĩnh cho biết: “Nỗ lực của các tuyển thủ của chúng ta là rất lớn nhưng ĐT Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm. Chúng ta ghi bàn nhưng cần nhìn nhận đa chiều hơn vì đó chưa là trận cầu hoàn hảo. ĐT Việt Nam cần có điều chỉnh, tập luyện để khỏa lấp khiếm khuyết đang còn lộ ra trong hệ thống phòng ngự”.

Trả lời câu hỏi về việc Công Vinh đánh giá đội tuyển Việt Nam hiện tại có một đội hình xuất sắc như lứa vô địch AFF Cup 2008, cựu danh thủ sinh năm 1972 cho rằng việc so sánh thế hệ này với thế hệ khác là hơi khập khiễng: “Tôi vui với điều đó. Nhưng mọi thứ vẫn còn nằm phía trước. So sánh thế hệ này với thế hệ khác hơi khập khiễng. Nhân đây, tôi cũng mong có sự ủng hộ của NHM, báo chí... Nhiều cầu thủ của chúng ta còn rất trẻ nên đôi khi đọc 1 bài báo của các bạn sẽ ảnh hưởng tâm lý. Đó có thể là bài học cho họ lớn lên, nhưng có những cái ngoài bóng đá khiến họ phân tâm. Đừng bao giờ để các em nghĩ mình đã ở một tầm cao với một trận đấu như thế này”, Hữu Thắng khẳng định.

Hoàng Nam

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/hlv-huu-thang-noi-gi-sau-chien-thang-dam-truoc-chdcnd-trieu-tien-292-202308.html