HLV Hoàng Văn Phúc: 'Thầy trò ông Park sẽ tấn công phủ đầu Campuchia'

Nhận định trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia diễn ra tối 24/11, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tin rằng thầy trò HLV Park sẽ chơi tấn công phủ đầu đối thủ.

Trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi trận cuối cùng gặp Campuchia vào lúc 19h30 ngày 24/11. Nếu đánh bại được tuyển Campuchia, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ rộng cửa tiến vào bán kết với tư cách là đội nhất bảng.

Nhận định trước trận đấu cùng Zing.vn, cựu huấn luyện viên (HLV) tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc khẳng định đoàn quân của ông Park Hang-seo ở đẳng cấp khác biệt so với đối thủ. Điều quan trọng là tuyển Việt Nam cần chơi tập trung để tránh rủi ro đáng tiếc.

Thầy trò HLV Park Hang-seo cần đánh bại Campuchia để chắc chắn giành vị trí nhất bảng. Ảnh: Minh Chiến.

Thầy trò HLV Park Hang-seo cần đánh bại Campuchia để chắc chắn giành vị trí nhất bảng. Ảnh: Minh Chiến.

Tuyển Việt Nam tấn công phủ đầu Campuchia

Sau ba trận đấu, đội tuyển Campuchia đã hết cơ hội vượt qua vòng bảng. Chính vì thế, thầy trò HLV phó Felix Dalmas không còn gì để mất trước tuyển Việt Nam.

HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá đối thủ: “Ở giải đấu AFF Cup 2018, Campuchia không phải là tập thể mạnh. Ngoại trừ yếu tố tinh thần, đội bạn bất lợi ở mọi mặt so với tuyển Việt Nam”.

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam tiếp lời: “Trong quá khứ, chưa bao giờ tuyển Campuchia là đối thủ xứng tầm của Việt Nam. Những năm gần đây, đội Campuchia có sự tiến bộ, song chưa đủ để bắt kịp những nền bóng đá mạnh trong khu vực. Thực tế là ở AFF Cup 2018, họ đã sớm dừng bước”.

Ở bảng A, tuyển Việt Nam có cùng 7 điểm như Myanmar. Malaysia là đội xếp thứ ba với 6 điểm. Lượt trận cuối, tuyển Malaysia và Myanmar chơi trận "sinh tử" ở Kuala Lumpur. Trong trường hợp tuyển Malaysia thắng Myanmar, thầy Park và các học trò sẽ chắc chắn nhất bảng nếu đánh bại Campuchia.

Thành tích của đội tuyển Campuchia tại các kỳ AFF Cup. Giải đấu lần này, họ chắc chắn bị loại từ vòng bảng. Đồ họa: Minh Phúc.

Còn trường hợp tuyển Myanmar hạ gục Malaysia, Việt Nam cần thắng với tỷ số đậm để đảm bảo giành vị trí số một ở bảng đấu. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết đây là cơ hội để các cổ động viên kiểm chứng khả năng tấn công phủ đầu đối thủ của tuyển Việt Nam.

“Hai trận gần nhất gặp Malaysia và Myanmar, tuyển Việt Nam đều chơi phòng ngự phản công vốn là triết lý sở trường của HLV Park. Nhưng trước đối thủ Campuchia, chúng ta phải tấn công dồn dập ngay từ đầu nhằm áp đảo đối thủ và hy vọng giải quyết sớm trận đấu”, HLV Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh.

Ông đặt niềm tin vào thầy trò HLV Park: “Chúng ta có đầy đủ điều kiện để tạo ra thế trận hứng khởi trước Campuchia. Đó là phẩm chất của các ngôi sao tấn công như Anh Đức, Công Phượng, Quang Hải và được chơi dưới sự cổ vũ của cổ động viên nhà. Chiến thắng hoành tráng sẽ là bước đệm tâm lý tốt cho các cầu thủ khi vào vòng trong”.

Sẽ chơi với đội hình mạnh nhất

Sau ba trận ở vòng bảng, HLV Park Hang-seo vẫn chưa sử dụng các cầu thủ như thủ Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Tuấn Mạnh, Lục Xuân Hưng, trung vệ Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Phong Hồng Duy và Hà Đức Chinh. Phạm Đức Huy, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh đã có cơ hội ra sân, nhưng không đáng kể.

Theo quan điểm của HLV Hoàng Văn Phúc, những cái tên kể trên sẽ khó có cơ hội lần đầu được đá chính tại AFF Cup 2018 dù rằng đối thủ Campuchia không quá mạnh. “Mọi thứ ở bảng A vẫn chưa hoàn toàn ngã ngũ, thế nên tôi tin HLV Park sẽ ưu tiên phương án an toàn”, ông Phúc phân tích.

HLV 54 tuổi lý giải: “Bộ khung chính thức của đội tuyển Việt Nam từ đầu giải đấu có sự ăn ý rất tốt. Vậy nên họ cần tiếp tục đá chính nhằm không cho tuyển Campuchia gây bất ngờ và giải quyết tỷ số trong hiệp một. Giả sử tuyển Việt Nam dẫn Campuchia 2-0 sau 45 phút đầu tiên, HLV Park có thể tính đến chuyện tạo điều kiện cho cầu thủ chưa có cơ hội ra sân”.

HLV Park Hang-seo sẽ tung đội hình mạnh nhất đấu Campuchia. Ảnh: Thuận Thắng.

Chuyến hành quân đến sân Hàng Đẫy, tuyển Campuchia không có sự chỉ đạo của Giám đốc kỹ thuật kiêm HLV trưởng Keisuke Honda. Ở trận gặp tuyển Myanmar và Campuchia, HLV Honda đã đồng hành cùng các học trò. Nhưng khi loạt trận giao hữu quốc tế khép lại, ông phải trở về CLB chủ quản để xỏ giày ra sân.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, việc Honda vắng mặt không phải là vấn đề với Campuchia. “Không biết giữa Honda và Liên đoàn Bóng đá Campuchia đã thỏa thuận ra sao, nhưng việc một HLV không đồng hành cùng đội bóng dự giải đấu là điều bất cập. Tôi nghĩ Honda chỉ là bản hợp đồng mang tính xây dựng hình ảnh cho Campuchia. Còn về yếu tố chuyên môn, cậu ấy không có nhiều đóng góp”.

Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam kết luận: “Hy vọng HLV Park và các học trò sẽ cống hiến trận đấu hấp dẫn. Trước khi tính đến những kế hoạch sâu hơn cho AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam cần đảm bảo vị trí nhất bảng A để tránh gặp đội mạnh nhất tại nhánh đấu đối diện”.

Màn so tài giữa tuyển Việt Nam và Campuchia diễn ra vào lúc 19h30 tối 24/11. Vì sân vận động Mỹ Đình bận phục vụ Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2018, nên trận đấu được tổ chức tại Hàng Đẫy.

Đội hình dự kiến của Campuchia trong chuyến làm khách đến sân Hàng Đẫy. Đồ họa: Minh Phúc.

Cục diện ở bảng A giải đấu AFF Cup 2018. Đồ họa: Minh Phúc.

HLV Park Hang-seo để ngỏ khả năng cho Quang Hải dự bị Trước những ý kiến nhận xét về bộ đôi Quang Hải - Xuân Trường sau 3 trận đấu vừa qua, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết đã đến lúc đội tuyển Việt Nam cần gia cố tuyến giữa.

Viết Tuệ
Đồ họa: Minh Phúc.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-hoang-van-phuc-thay-tro-ong-park-se-tan-cong-phu-dau-campuchia-post894748.html