HLV Hoàng Anh Tuấn từ chức sau trận thua sốc trước U18 Campuchia

HLV Hoàng Anh Tuấn đã xin rút khỏi "ghế nóng" U18 Việt Nam. Ảnh: Tiền Phong

HLV Hoàng Anh Tuấn đã xin rút khỏi "ghế nóng" U18 Việt Nam. Ảnh: Tiền Phong

Sau 3 năm liên tiếp không giúp U18 Việt Nam vượt qua được vòng bảng giải U18 Đông Nam Á, HLV Hoàng Anh Tuấn đã xin từ chức.

Tin tức này được trang chủ của VFF thông báo đến người hâm mộ. Thông báo cho hay: "Sau khi đội tuyển U18 Việt Nam không lọt vào vòng bán kết giải U18 Đông Nam Á 2019, HLV Hoàng Anh Tuấn đã bày tỏ nguyện vọng được thôi vị trí HLV trưởng đội tuyển U18.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam ghi nhận những đóng góp của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn trong quá trình làm việc và chấp thuận với nguyện vọng của HLV trưởng".

Trước đó, U18 Việt Nam dù được đá trên sân nhà và được đánh giá cao hơn nhưng vẫn để thua U18 Campuchia ở lượt trận cuối bảng B và dừng bước tại vòng bảng ở giải vô địch U18 Đông Nam Á.

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Hoàng Anh Tuấn đã nhận hoàn toàn trách nhiệm về phía mình: "Chúng tôi đã thua và bị loại từ vòng bảng. Cầu thủ của tôi không hẳn yếu kém về tâm lý, nhưng việc nôn nóng đã kéo theo những hệ lụy tiêu cực. Tôi không còn gì để bào chữa cho thất bại lần này".

“Tôi không cho rằng cầu thủ trẻ của Việt Nam hiện nay kém. Bóng đá trẻ của chúng ta vẫn còn nhiều tiềm năng. Điều chúng ta cần là thời gian và sự kiên nhẫn”.

“Ngay đến lò La Masia danh tiếng của CLB Barcelona sau thế hệ của những Xavi Iniesta cũng không cho ra thêm lứa cầu thủ nào có chất lượng tượng tự, thì cũng khó đòi hỏi bóng đá Việt Nam lứa cầu thủ nào cũng giống lứa cầu thủ nào. Vả lại, phát hiện là một chuyện, bồi dưỡng để các cầu thủ trẻ thành tài là quá trình cần có thời gian” – HLV Hoàng Anh Tuấn không trách móc các học trò.

Tại họp báo, đại diện truyền thông đặt vấn đề "có nghĩ tới việc từ chức sau thất bại của U18 Việt Nam tại giải", HLV Hoàng Anh Tuấn đáp: "Theo bạn là tôi nên nghe theo bạn hay nghe ai về quyết định của mình? Hãy chờ xem".

U18 Việt Nam sớm dừng bước tại giải U18 Đông Nam Á. Ảnh: VFF

Ông Hoàng Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức HLV đội U19 Việt Nam từ 2015. Trong quá trình làm việc, nhà cầm quân quê Khánh Hòa từng giúp lứa Quang Hải lọt tới bán kết giải U19 châu Á 2016, qua đó đại diện châu lục tham dự U20 World Cup 2017. Đây là thành tích mang tính lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Các cầu thủ trụ cột của tuyển quốc gia hiện tại như Quang Hải, Đình Trọng, Thành Chung, Văn Hậu, Đức Chinh, Tiến Linh đều từng là học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/hlv-hoang-anh-tuan-tu-chuc-sau-tran-thua-soc-truoc-u18-campuchia-a288889.html