HLV Hoàng Anh Tuấn tin Đội tuyển Việt Nam sẽ giành trọn 3 điểm trước Malaysia

Nhận định với Tiền Phong về trận đấu của Đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia vào 23h45 ngày 11/6 trong khuôn khổ bảng G, HLV Hoàng Anh Tuấn, từng đưa đội U20 Việt Nam vào World Cup U20 Thế giới, nói: 'Tôi tin Việt Nam sẽ thắng Malaysia'.

HLV Hoàng Anh Tuấn nhận xét lực lượng cầu thủ của Việt Nam tại giải đấu này là rất đồng đều và chất lượng

Tình thế tại bảng G rất căng thẳng, kịch tính khi UAE - Việt Nam - Malaysia đều đang tự quyết được cơ hội đi tiếp. Trận đấu giữa Việt Nam và Maylaysia tối 6/11 mang tính quyết định cho cả hai đội trong việc kiếm tấm vé đi vào vòng loại cuối cùng.

Phóng viên Tiền Phong đã có cuộc phỏng vấn với HLV Hoàng Anh Tuấn, người từng đưa Đội U20 Việt Nam vào World Cup U20 Thế giới về trận đấu then chốt này của tuyển Việt Nam.

PV: Anh phân tích như thế nào về các trận đấu ở bảng G, nơi 3 đội đều "kẻ tám lạng, người nửa cân" và cùng có cơ hội đi tiếp?

HLV Hoàng Anh Tuấn: Trước đây nhiều tháng tôi cũng đã nhận định về vòng loại World Cup lần này. Trong các đội bảng G, ngoại trừ Indonesia đã bị loại trước khi đá lượt đầu tiên, về lý thuyết các đội còn lại đều còn cơ hội dù ít hoặc nhiều. Nhưng theo quan điểm của tôi, lượt về này đội nào có phong độ tốt nhất thì đội đó sẽ có kết quả tốt.

Indonesia, Thailand thì có HLV mới, dù gì họ cũng sẽ chơi khác hơn nhiều còn khác hơn bao nhiêu cũng tùy theo phong độ thời điểm này. Malaysia thì nhập tịch nhiều cầu thủ 2 quốc tịch.

Thực ra chỉ có 2 đội là UAE sân nhà , thực lực và chuẩn bị tốt cùng Việt Nam cũng vậy - chuẩn bị tốt và giải VĐQG vẫn tiếp tục được diễn ra mặc dù các QG chung quanh phải dừng vì COVID-19. Lượt đấu đầu tiên đã nói lên điều đó , 2 đội Việt Nam và UAE đang có phong độ tốt nhất, đây là yếu tố quyết định. Để đội nào sẽ đi tiếp tục vào vòng loại thứ 3.

HLV Hoàng Anh Tuấn, người có nhiều học trò từng dự giải U20 Thê giới hiện đang thi đấu cho Đội tuyển Việt Nam cho rằng việc duy trì được Giải vô địch quốc gia thời gian qua đã giúp các cầu thủ Việt Nam đang có phong độ cao.

HLV Hoàng Anh Tuấn, người có nhiều học trò từng dự giải U20 Thê giới hiện đang thi đấu cho Đội tuyển Việt Nam cho rằng việc duy trì được Giải vô địch quốc gia thời gian qua đã giúp các cầu thủ Việt Nam đang có phong độ cao.

PV: Việt Nam vẫn đang dẫn đầu bảng G với 14 điểm. Anh nhận định thế nào về cơ hội của đội chúng ta?

HLV Hoàng Anh Tuấn: Trong 2 lượt đấu cuối cùng, có nhiều giả thiết được đưa ra, kết quả như thế nào thì Việt Nam sẽ đứng đầu bảng hoặc nhì bảng để đi tiếp vào vòng loại thứ 3. Nhưng chắc chắn phải có ít nhất 3 điểm trong 2 trận đấu tới thì Việt Nam mới có cơ hội đi tiếp.

Xét về tương quan lực lượng của 2 đối thủ sắp tới của Việt Nam. theo tôi trận Malaysia sẽ là trận quyết định cho tấm vé đi tiếp . Với Malaysia thì đánh giá tổng thể chúng ta vẫn trội hơn về mọi mặt, điểm số, phong độ , chất lượng cầu thủ, ...vì thế nếu chúng ta cứ giữ phong độ tốt như vừa qua thì cơ hội chiến thắng rất lớn và với kết quả tốt trong trận này, chúng ta sẽ dễ thở khi đối đầu với UAE ở lượt đấu cuối.

Dĩ nhiên mọi chuyện, kịch bản đều có thể xảy ra nhưng tôi tin rằng 3 điểm ở trận Malaysia sẽ là bước quyết định cho tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 của Việt Nam.

PV: Malaysia hiện đang ở bước đường cùng, họ sẽ phải vùng lên kiếm 3 điểm trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp để nuôi hy vọng, song họ cũng chịu đựng không ít sức ép buộc phải thắng Việt Nam. Liệu có bất ngờ xảy ra hay không?

HLV Hoàng Anh Tuấn: Bóng đá nhiều bất ngờ nhưng trong thời điểm hiện nay các đội bóng Đông Nam Á rất khó đánh bại Đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Thực tế, bóng đá Việt Nam bây giờ đã vươn lên nhóm 2 của châu lục rồi chứ không phải yếm thế như nhiều năm trước đây. Vì thế tôi tin rằng Việt Nam sẽ thắng Malaysia trong trận đấu này.

Tôi không lạm bàn về chuyên môn vì việc đó là nhiệm vụ của ban huấn luyện và họ cũng quá hiểu các đội bóng Đông Nam Á, trong đó có Malaysia .

PV: Anh thấy lối đá của Malaysia, đặc biệt là pressing, kiểm soát bóng sử dụng yếu tố thể lực kết hợp dứt điểm từ xa đã từng gây khó khăn cho Việt Nam trong quá khứ. Họ dường như vẫn duy trì cách tiếp cận trận đấu như vậy, nhưng với những cầu thủ bổ sung chất lượng hơn. Việt Nam cũng là đội bóng kiểm soát bóng tốt. Vậy kịch bản có thể xảy ra đó là Việt Nam chủ động kiểm soát bóng hay nên chơi phòng ngự phản công trước Malaysia ? Nếu anh là một HLV trong trận này, anh sẽ chọn cách tiếp cận và lối chơi như thế nào?

HLV Hoàng Anh Tuấn: Về lối chơi chúng ta đang vận hành tốt dưới thời ông Park. Do đó, không có lý do gì phải thay đổi, cho dù phải thay đổi một số cầu thủ so với trận gặp Indonesia, hoặc Quang Hải phải nghỉ vì thẻ phạt .

Kế đến những cầu thủ dự bị của chúng ta có trình độ tương đương, đồng đều thì chẳng có lý do gì phải thay đổi về lối chơi, vả lại những trận đấu quyết định như thế này, an toàn vẫn là phương pháp hữu hiệu nhất.

Các cầu thủ của chúng ta cần phải tuân thủ đấu pháp một cách kỷ luật, kiên nhẫn chờ đợi ( bài học ở hiệp một trận gặp Indonesia) ,tránh sa đà vào lối chơi của đối phương, bàn thắng sẽ đến chỉ còn là vẫn đề thời gian và sự quyết tâm cao.

Chúc các cầu thủ , ban huấn luyện có một trận đấu tốt đẹp, giành thắng lợi và lực lượng được bảo toàn!

PV: Xin cám ơn HLV Hoàng Anh Tuấn!

Trần Nguyễn Anh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hlv-hoang-anh-tuan-tin-doi-tuyen-viet-nam-se-gianh-tron-3-diem-truoc-malaysia-post1344958.tpo