HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì sau khi U19 Việt Nam hòa U19 Singapore?

U19 Việt Nam đã sớm phải chia tay với giấc mơ vô địch giải U19 ĐNÁ 2018 sau khi chỉ giành được trận hòa 2-2 trước U19 Singapore. HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết thất bại này có thể là điều tốt để U19 Việt Nam hướng tới mục tiêu sa hơn là VCK U19 châu Á 2018.

Như thethaovietnam.vn đã đưa tin, sau trận thua trước U19 Indonesia ở lượt trận thứ 4 tại bảng A giải U19 ĐNÁ 2018, U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn đã không còn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào bán kết sau khi thua kém về điểm số và chỉ số phụ trước 2 đối thủ phía trên là Indonesia và Thái Lan.

HLV Hoàng Anh Tuấn thất vọng với trận hòa của U19 Việt Nam trước Singapore

Nếu muốn đi tiếp, U19 Việt Nam phải hội đủ 2 điều kiện là: Thắng Singapore với tỷ số thật đậm và chờ đợi Thái Lan thất bại trước Indonesia ở lượt trận đấu cuối tại vòng bảng. Điều này rất khó xảy ra bởi chủ nhà Indonesia sau khi đã sớm giành quyền vào bán kết nên chắc chắn không dốc sức trước U19 Thái Lan. Trong khi đó, với những gì đã thể hiện ở 4 trận đấu vừa qua mục tiêu ghi tới 6-7 bàn thắng vào lưới của U19 Singapore của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là không dễ dàng.

Ở trận đấu tối ngày 9/7, dù đặt mục tiêu giành chiến thắng đậm trước U19 Singapore, nhưng U19 Việt Nam đã khiến người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước thất vọng khi chỉ giành được trận hòa 2-2 trước đối thủ đã sớm phải nói lời chia tay với giải đấu. Với trận hòa này, cùng việc Thái Lan giành thắng lợi 2-1 trước chủ nhà U19 Indonesia khiến U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn phải nói lời chia tay với giải U19 ĐNÁ 2018 ngay tại vòng bảng.

Đây được xem là một thất bại với đội tuyển U19 Việt Nam bởi trước khi bước vào giải đấu này, HLV Hoàng Anh Tuấn đã đặt mục tiêu cùng các học trò tiến sâu tại giải. Phát biểu với báo chí sau trận hòa của U19 Việt Nam trước U19 Singapore, vị chiến lược gia người Khánh Hòa thừa nhận các học trò đã thể hiện tinh thần thi đấu không tốt: “Hôm nay các cầu thủ thi đấu với tinh thần không tốt dẫn đến sự thể hiện kém trên sân. Đây sẽ là một bài học cho các cầu thủ trẻ của chúng tôi”.

HLV Hoàng Anh Tuấn cũng thừa nhận thất bại ở giải U19 ĐNÁ 2018 có thể là một điều tốt cho U19 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho mục tiêu xa hơn là VCK U19 ĐNÁ 2018 sẽ được tổ chức trên đất Indonesia sau đây vài tháng nữa: “Năm nay là năm thứ hai liên tiếp chúng tôi phải dừng chân tại vòng bảng dù mục tiêu của chúng tôi là cố gắng đi đến trận cuối cùng. Tuy nhiên, tôi cho rằng thấy bại cũng là điều tốt cho chúng tôi. Qua giải đấu này, chúng tôi biết được sẽ cần phải làm gì để chuẩn bị cho VCK U19 châu Á vào tháng 10 tới”.

Đức Văn – thethaovietnam.vn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/hlv-hoang-anh-tuan-noi-gi-sau-khi-u19-viet-nam-hoa-u19-singapore-292-296202.html