HLV Hoàng Anh Tuấn bắt đầu chu kỳ thứ 3 cùng U.19

Sau khi đưa U.19 Việt Nam thế hệ Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Đức Chinh, Văn Hậu… làm nên kỳ tích đồng hạng 3 châu Á 2016 tại Bahrain, đoạt vé dự U.20 World Cup 2017, HLV người Khánh Hòa đã không thành công với lứa sinh năm 1999-2000. Tại VCK U.19 châu Á 2018, U.19 Việt Nam với Bá Sang, Văn Xuân, Xuân Tú, Danh Trung, Minh Bình… thua cả 3 trận trước U.19 Hàn Quốc, Australia, Jordan và đứng chót bảng.

Bây giờ ông Tuấn lại bắt đầu với lứa U.19 thứ 3, từ các cầu thủ hoàn toàn sinh ra trong thế kỷ 21 (sinh năm 2000-2001) nhằm hướng tới VCK U.18 Đông Nam Á 2019 và vòng loại U.19 châu Á 2020. Ngày 7-4, đội tuyển U.18 Việt Nam đã được tập trung với 28 cầu thủ để chuẩn bị tham dự Giải U.18 quốc tế Hồng Kông. Đúng phân nửa trong số này là các cầu thủ của U.19 tuyển chọn Việt Nam vừa giành ngôi vô địch Giải U.19 quốc tế tại Nha Trang như: cầu thủ xuất sắc nhất và đồng vua phá lưới Xuân Tạo (SHB.ĐN), thủ môn Văn Chuẩn (Hà Nội), Thanh Khôi (HAGL), Mạnh Quỳnh (SLNA)... Khá bất ngờ khi SLNA có 7 cầu thủ, số còn lại đến từ PVF, Viettel, An Giang, Than QN, Đắk Lắk.

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có 10 ngày tập luyện, lắp ráp đội hình trước khi gút danh sách còn 20 cầu thủ. Giải U.18 quốc tế Hồng Kông diễn ra từ ngày 19 đến 22-4 với sự tham dự của 4 đội tuyển U18: Hồng Kông, Việt Nam, Myanmar và Singapore.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201904/hlv-hoang-anh-tuan-bat-dau-chu-ky-thu-3-cung-u19-2940868/