'HLV Hàn Quốc xuất hiện ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ Hà Nội FC'

Cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần cho rằng sự xuất hiện của HLV Park Choong-kyun khiến cầu thủ Hà Nội FC có đôi chút lấn cấn về tâm lý ở trận gặp HAGL.

Hà Nội FC vừa nhận thất bại tâm phục, khẩu phục trên sân của HAGL. Trái với sự tự tin của đối thủ, các học trò HLV Hoàng Văn Phúc thi đấu nôn nóng, vội vàng và xử lý hỏng ở mọi đường chuyền quyết định. Hà Nội FC đang gặp vấn đề về tâm lý. Theo chuyên gia Phạm Như Thuần, vấn đề ấy có thể xuất phát từ sự có mặt của HLV Park Choong-kyun.

Sau vòng 7 V-League, Hà Nội FC chia tay HLV Chu Đình Nghiêm và bổ nhiệm ông Hoàng Văn Phúc ngồi ghế tạm quyền. Sau đó, đội bóng Thủ đô đạt thỏa thuận với HLV Park Choong-kyun để dẫn dắt đội bóng, nhưng vì nhiều lý do, ông thầy người Hàn Quốc vẫn chưa thể bắt đầu công việc.

HLV Park Choong-kyun (áo trắng) có mặt trên sân Pleiku.

HLV Park Choong-kyun (áo trắng) có mặt trên sân Pleiku.

Cầu thủ Hà Nội FC không biết sẽ được huấn luyện bởi ông Hoàng Văn Phúc hay Park Choong-kyun ở trận tới. Sự bất ổn trên ghế huấn luyện đã ảnh hưởng phần nào đến tâm lý của toàn đội.

"Ở thời điểm này, Hà Nội FC đang có đôi chút lấn cấn về tinh thần. Sau khi HLV Chu Đình Nghiêm rời ghế, rồi HLV người Hàn Quốc xuất hiện trên sân tập, cầu thủ Hà Nội FC đã có lấn cấn tâm lý", cựu tuyển thủ Phạm Nhu Thuần phân tích.

Tuy nhiên, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng Hà Nội FC bại trận vì không có đủ lực lượng. Tiền đạo Bruno Cunha mới trở lại sau chấn thương, chỉ vào sân trong 10 phút cuối trận, trong khi Phạm Đức Huy, Bùi Hoàng Việt Anh nghỉ thi đấu do án treo giò.

"Tinh thần của các cầu thủ rất tuyệt vời. Một số cầu thủ chấn thương vẫn thi đấu. Chiến thuật hợp lý nhưng chúng tôi chưa may mắn.

HAGL mất Công Phượng, Xuân Trường hay Brandao thì sẽ chơi thế nào? Lối chơi cũng phụ thuộc vào con người. Trận đấu này mang tính kỹ thuật. HAGL có bàn thắng, họ thực dụng lùi về sân nhà, bao vây chặt trung tuyến và khi có bóng thì chuyển đổi nhanh. Thua là thua thôi, nhưng nếu Hà Nội FC đủ lực lượng thì trận đấu sẽ đẹp hơn", ông Phúc trả lời.

Video: HAGL 1-0 Hà Nội FC

Thất bại này khiến Hà Nội FC rơi xuống nửa cuối bảng xếp hạng. Với 13 điểm có trong tay, đội bóng Thủ đô đang kém nhóm được đua vô địch ở giai đoạn hai khoảng cách 2 điểm. 3 vòng cuối, Hà Nội FC cũng gặp những đối thủ khó chơi: SLNA, Sài Gòn FC đang vùng vẫy ở nhóm nguy hiểm, cùng với CLB Bình Định ở vòng hạ màn giai đoạn một.

Hà Nội FC cần nhanh chóng định đoạt thời điểm trao quyền dẫn dắt cho HLV Park Choong-kyun. Tuy nhiên, nếu để HLV người Hàn Quốc bắt tay vào công việc luôn, Hà Nội FC sẽ đối diện với canh bạc đầy rủi ro. Ông Park cần thời gian thích nghi và thử nghiệm, trong khi đội bóng Thủ đô cần chiến thắng ngay lập tức.

Thêm 1, 2 trận thua nữa, Hà Nội FC sẽ phải trả giá bằng cả mùa giải này. Đương kim á quân V-League đang ở tình thế vô cùng nguy hiểm.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hlv-han-quoc-xuat-hien-anh-huong-den-tam-ly-cau-thu-ha-noi-fc-ar607313.html