HLV Hàn Quốc nói gì sau trận thua đau Thụy Điển?

Phát biểu sau trận đấu, HLV Shin Tae-yong của Hàn Quốc cho rằng, Thụy Điển đã thi đấu tốt và tận dụng triệt để lợi thế về chiều cao. Điều đó đã giúp đội bóng Bắc Âu có được 3 điểm trọn vẹn.

Chơi phòng ngự, phản công và hoàn toàn lép vế trước Thụy Điển, Hàn Quốc đã phải nếm thất bại 0-1 ở trận ra quân tại bảng F World Cup 2018. Trung vệ đội trưởng Andreas Granqvist là người thực hiện thành công quả phạt đền vào phút 65 để mang về 3 điểm cho đội bóng Bắc Âu.

Với chiến thắng này, Thụy Điển hoàn toàn có quyền hy vọng vào khả năng giành quyền lọt vào vòng 1/8. Trong khi đó, khả năng bị loại đang trở nên hiện hữu với Hàn Quốc, bởi 2 đối thủ còn lại ở bảng F là Đức và Mexico đều được đánh giá cao hơn khá nhiều so với đội bóng xứ sở kim chi.

HLV Shin Tae-yong. Ảnh: Getty.

HLV Shin Tae-yong. Ảnh: Getty.

Trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Shin Tae-yong phát biểu: “Trong hiệp hai, tôi thực hiện một số điều chỉnh để tập trung vào tốc độ của các học trò nhằm tìm kiếm cơ hội ghi bàn nhưng Thụy Điển đã chơi rất tốt. Trong số 32 đội tuyển dự World Cup 2018, họ là một trong những đội sở hữu chiều cao tốt nhất. Điều đó giúp họ tận dụng lợi thế của mình và khiến chúng tôi gặp khó khăn.

Hàn Quốc thực sự muốn giành chiến thắng ở trận này. Thật không may là chúng tôi chẳng thể làm điều đó. Sau trận đấu này, chúng tôi phải tập trung chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Mexico. Họ là đối thủ đáng gờm nên chúng tôi phải có đấu pháp thích hợp nhất”.

Về phần mình, HLV Janne Andersson của Thụy Điển chia sẻ: “Trong trận đấu vừa qua, chúng tôi đã kiểm soát bóng tốt và tạo ra không ít cơ hội ăn bàn. Đáng tiếc là chúng tôi không thể tận dụng được. Nếu chớp thời cơ tốt, chúng tôi hoàn toàn có thể dẫn trước 2-0 trong hiệp 1.

Cầu thủ xuất sắc nhất bên phía ĐT Hàn Quốc chính là thủ môn của họ. Sau thất bại của ĐT Đức hôm qua, chiến thắng này càng có ý nghĩa với với Thụy Điển. Vì vậy, tôi cảm thấy rất hài lòng”.

Bảo Tuấn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/world-cup-2018/hlv-han-quoc-noi-gi-sau-tran-thua-dau-thuy-dien-1287222.tpo