HLV Hàn Quốc lý giải tại sao HAGL không thể thắng sân khách

HLV Lee Tae-hoon cho rằng HAGL không hề chơi tệ mỗi lần hành quân xa nhà.

HAGL (trắng) không thắng sân khách từ đầu mùa

HAGL (trắng) không thắng sân khách từ đầu mùa

Chiều 23/7, HAGL chỉ có 1 điểm khi hành quân tới làm khách trước Thanh Hóa tại vòng 11 V-League 2020. Trận hòa này kéo dài chuỗi trận không thắng sân khách của HAGL khi hành quân xa nhà.

Giải thích cho điều này, HLV Lee Tae-hoon cho rằng không phải vì các học trò của mình chơi dở: “Về mạch không thắng trên sân khách, thực sự tôi nghĩ HAGL không hẳn đá không tốt khi hành quân xa nhà.

Ngoài 2 trận thua trước Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng vì nhiều trụ cột chấn thương thì HAGL toàn hòa, thậm chí là hòa đáng tiếc”.

Có một thực tế, HAGL khi chơi sân khách thường chơi uể oải, không giàu sức sống và kém hiệu quả. Ngay ở trận gặp Thanh Hóa, HAGL cầm bóng nhiều hơn, sút nhiều hơn nhưng chỉ có 1 lần đưa bóng trúng khung thành.

Bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa tuy đá phòng ngự phản công, sút ít hơn nhưng vẫn có 2 lần trúng đích.

Đánh giá thêm về trận hòa Thanh Hóa, HLV Lee Tae-hoon cho rằng Tuấn Anh – Xuân Trường đã chơi hay, thể hiện được đẳng cấp. Tuy vậy, bộ đôi này còn có thể tiến bộ, bước lên tầm cao mới trong tương lai.

Riêng tân binh Anh Đức không thể hiện được nhiều trong 30 phút góp mặt, ông Lee chia sẻ: “Trong một giải đấu với mật độ dày đặc như hiện tại thì việc có thêm Anh Đức sẽ giúp chúng tôi thi đấu tốt hơn ở nửa sau mùa giải. Ngoài ra, sự có mặt của cậu ấy cũng sẽ gia tăng sự cạnh tranh, giúp đội bóng thi đấu tốt hơn trong tương lai”.

Thùy Linh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hlv-han-quoc-ly-giai-tai-sao-hagl-khong-the-thang-san-khach-d473124.html