HLV Hàn Quốc lại khen Nhâm Mạnh Dũng

Thuyền trưởng CLB Viettel tại AFC Cup 2022 dành lời khen cho cậu học trò trước trận đấu thứ hai của đội này tại bảng I với Phnom Penh Crown vào ngày mai (27/6).

Ở trận ra quân tại giải đấu cấp châu lục cùng đội chủ quản, Nhâm Mạnh Dũng có một bàn thắng vào lưới Young Elephant. Đánh giá về tiền đạo trẻ này, HLV Bae Ji-won chia sẻ: "Nhâm Mạnh Dũng là cầu thủ tiềm năng. Như tôi đã nói, cậu ấy là tương lai bóng đá Việt Nam Trận tới, cậu ấy nhiều khả năng tiếp tục ra sân đá chính".

Pha thoát xuống và đặt lòng chính xác của Mạnh Dũng ở phút 82 ấn định tỷ số 5-1 cho CLB Viettel trước Young Elephant. Đây không phải bàn đầu anh ghi cho đội bóng chủ quản ở sân chơi chuyên nghiệp nhưng là pha lập công đầu tiên tại giải châu lục. Ở các cấp đội tuyển, tiền đạo sinh năm 2000 cũng để lại dấu ấn bằng những bàn thắng quan trọng.

 Nhâm Mạnh Dũng tiếp tục thể hiện duyên ghi bàn ở cấp CLB khi cùng Viettel tham dự AFC Cup 2022. Ảnh: Nguyên Khang.

Nhâm Mạnh Dũng tiếp tục thể hiện duyên ghi bàn ở cấp CLB khi cùng Viettel tham dự AFC Cup 2022. Ảnh: Nguyên Khang.

Nói về việc tận dụng nguồn lực trẻ, ông Bae cho biết đây là điều thường thấy ở nhiều đội bóng khác nhau. "Các cầu thủ trẻ Việt Nam rất có tiềm năng. Việc tạo cơ hội và sử dụng những tài năng trẻ thì ở đâu cũng cần thiết. Ngay cả Hàn Quốc cũng vậy, nó diễn ra ở mọi CLB. Nếu phát huy được hết khả năng của họ, vai trò của cầu thủ nội trong đội bóng chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể", nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ.

Trở lại với AFC Cup, vị cựu trợ lý của HLV Park Hang-seo khẳng định ông sẽ tiếp tục tin tưởng vào chân sút mang quốc tịch Brazil, người đã có hat-trick ở trận ra quân, Pedro Paulo. "Pedro cần thời gian và tôi tin rằng cậu ấy sẽ làm tốt hơn trong những trận còn lại".

Trước Young Elephant, Pedro bỏ lỡ một số cơ hội rõ ràng, điển hình là pha đối mặt thủ môn sau đường chuyền của Hoàng Đức ở giữa hiệp một. Chân sút này còn bỏ lỡ thêm vài cơ hội nữa trước khi gỡ hòa cho đội nhà, từ đó giải tỏa áp lực và chơi thăng hoa ở quãng thời gian còn lại.

Trước khi lập hat-trick, Pedro bỏ lỡ những cơ hội mười mươi. Ảnh: Nguyên Khang.

Khi được đề nghị đánh giá về trận đấu sắp tới gặp đại diện Campuchia, ông Bae nói: "Chúng tôi đã quan sát và thấy rằng Phnom Penh Crown là đội bóng tốt. Họ có những pha dàn xếp hay và chơi máu lửa. Tất nhiên, chúng tôi hướng đến chiến thắng. Chắn chắn là vậy. Tôi không có quá nhiều áp lực. Tôi hiểu các học trò, CLB Viettel sẽ chơi thứ bóng đá của mình để hướng đến mục tiêu tốt nhất".

Trận đấu giữa Viettel và Phnom Penh Crown diễn ra lúc 17h ngày 27/6 trên sân Thống Nhất. Kết thúc loạt trận đầu tiên, đại diện Việt Nam tạm dẫn đầu bảng I. Trước Young Elephant, các cầu thủ Viettel chiếm thế chủ động ngay từ đầu nhưng lại để thủng lưới trước ở ngay phút thứ 6. Phải tới phút 33, Pedro mới có bàn gỡ và đội chủ nhà bắt đầu thể hiện sức mạnh bằng thắng lợi 5-1 chung cuộc.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-han-quoc-lai-khen-nham-manh-dung-post1330002.html