HLV Hải Phòng: 'Tôi giật mình khi thấy trọng tài thổi phạt đền'

HLV Chu Đình Nghiêm thất vọng khi CLB Hải Phòng bị Hà Tĩnh cầm hòa 1-1 tại vòng 23 V.League sau tình huống bị thổi phạt đền đáng tiếc.

 HLV Chu Đình Nghiêm tiếc khi không thể giành 3 điểm trước đội nhóm cuối Hà Tĩnh. Ảnh: Bảo Ngọc.

HLV Chu Đình Nghiêm tiếc khi không thể giành 3 điểm trước đội nhóm cuối Hà Tĩnh. Ảnh: Bảo Ngọc.

"Tôi đứng khá xa, không kịp quan sát kỹ nên không bàn thêm về tình huống đó. Tôi chỉ thấy hơi giật mình khi trọng tài thổi phạt đền. Về tôi sẽ xem lại băng hình. Còn khi trọng tài đã đưa ra quyết định, tôi không muốn tranh luận nữa, đó là nhận định của họ", HLV trưởng Chu Đình Nghiêm của CLB Hải Phòng chia sẻ sau trận hòa 1-1 Hà Tĩnh tối 3/11.

Ông Nghiêm tiếp tục: "Về cơ bản, CLB Hải Phòng có rất nhiều cơ hội, đặc biệt trong hiệp một nhưng không tận dụng được. Chúng tôi cũng có rất nhiều tình huống kiểu 50-50 nhưng trọng tài đều xua tay đi".

Trên sân Lạch Tray, CLB Hải Phòng không thể nối dài chuỗi thắng liên tiếp lên con số 5 khi bị Hà Tĩnh cầm hòa 1-1. Trung vệ Đặng Văn Tới ghi bàn đưa Hải Phòng dẫn trước ở phút 28. Tới phút 74, trọng tài Trần Đình Thịnh cho Hà Tĩnh hưởng phạt đền khi trung vệ Bùi Tiến Dụng của Hải Phòng để bóng chạm tay trong vùng cấm. Đội trưởng Đinh Thanh Trung của Hà Tĩnh không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm phạt đền để giúp đội giành 1 điểm quý giá.

HLV Chu Đình Nghiêm đương nhiên tiếc nuối khi Hải Phòng thất thế trong cuộc đua vô địch.

"1 điểm chắc chắn không phải thứ khiến tôi hài lòng vì thời điểm này nó không giải quyết nhiều vấn đề. Tôi rất tiếc khi không thể có 3 điểm trước Hà Tĩnh. Tôi nghĩ nếu Bình Định không thua, cuộc đua sẽ còn tiếp diễn đến vòng cuối. CLB Hà Nội có tới 90% cơ hội vô địch. Hải Phòng không có nhiều cơ hội như vậy nhưng tôi muốn khiến cho giải đấu này kịch tính đến cuối cùng", chiến lược gia người Thanh Hóa chia sẻ.

Đặng Văn Tới (giữa) tỏa sáng với bàn dẫn trước nhưng Hải Phòng không tránh khỏi một trận hòa đáng tiếc. Ảnh: Bảo Ngọc.

Khi được hỏi về tương lai của mình và CLB Hải Phòng, HLV Chu Đình Nghiêm lo lắng khi mùa tới ông không có được sự phục vụ của những gương mặt đang chơi hay thời điểm hiện tại. Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng (HAGL) hay Nguyễn Văn Minh (Hà Nội) sẽ chia tay Hải Phòng.

"Tương lai của các cầu thủ cũng là điều khiến tôi trăn trở. Chắc chắn hết mùa giải, những cầu thủ được cho mượn sẽ phải trở về đội bóng chủ quản và khiến CLB bị khủng hoảng. Hiện giờ chúng tôi đã nhắm được vài vị trí để thay thế nhưng chưa đến bước đàm phán cuối cùng", ông Nghiêm nói.

Bên phía Hà Tĩnh, trợ lý Nguyễn Công Mạnh trả lời họp báo thay HLV trưởng Nguyễn Thành Công. Ông Mạnh khen ngợi tinh thần chiến đấu quả cảm của các học trò đồng thời hy vọng những diễn biến tốt đẹp sẽ đến với đội nhà trong cuộc chiến trụ hạng.

"Cuộc đua trụ hạng của Hà Tĩnh sẽ tiếp diễn đến vòng cuối cùng. Tôi không biết kết quả trận CLB Đà Nẵng - Sài Gòn, chỉ bảo anh em cố gắng, không để ý tới kết quả các trận khác để giữ tập trung. Trận tới gặp HAGL trên sân nhà, tôi hy vọng CLB Hà Tĩnh sẽ được đông đảo CĐV nhà đến tiếp lửa, ủng hộ đội", trợ lý Công Mạnh nói.

Trận hòa đội nhì bảng Hải Phòng giúp Hà Tĩnh có 20 điểm và tạm vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên họ chỉ hơn đội bét bảng Sài Gòn 1 điểm. Ở trận đấu sớm vòng 23, Sài Gòn thua 0-1 Đà Nẵng.

CLB Hải Phòng cũng ít cơ hội đua vô địch do chỉ có 42 điểm, kém 1 điểm so với đội đầu bảng Hà Nội nhưng đã đá nhiều hơn 2 trận. Ở vòng tới, Hải Phòng sẽ đấu đội áp chót bảng Nam Định trên sân khách.

Bảng xếp hạng vòng 23 V.League sau lượt trận ngày 3/11.

Quả phạt đền khiến CLB Hải Phòng đánh rơi chiến thắng Bùi Tiến Dụng để bóng chạm tay trong vùng cấm, khiến chủ nhà Hải Phòng chịu quả phạt đền dẫn tới bàn gỡ của Hà Tĩnh trong trận hòa 1-1 ở vòng 23 V.League 2022 tối 3/11.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-hai-phong-toi-giat-minh-khi-thay-trong-tai-thoi-phat-den-post1371777.html