HLV HAGL: 'Tôi rất buồn khi thua trận thứ 6'

Ông Nguyễn Văn Đàn không thể giúp HAGL tránh thất bại thứ 6 khi thua ngược CLB Bình Dương 2-3 trên sân Gò Đậu ở vòng 6 giai đoạn hai vào chiều 3/11.

"Tôi rất buồn với kết quả này. Đây là trận thua thứ 6 của HAGL. Đội có 2 bàn thắng trong hiệp 1 nhưng sang hiệp 2, chúng tôi mắc lỗi. Lỗi mất tập trung và thiếu dứt khoát một lần nữa tạo cơ hội cho Bình Dương thay đổi thế trận", HLV Văn Đàn phát biểu sau trận đấu.

Ông lý giải: "Bàn thua đầu tiên là lỗi giữa trung vệ với thủ môn phối hợp không tốt. Bàn thua thứ 2 là sự thiếu dứt khoát khi phá bóng trên không. Các cầu thủ còn nôn nóng bằng cách thể hiện sự nhiệt tình, máu lửa của mình trên sân nên để thua ngược".

 HLV Nguyễn Văn Đàn buồn bã sau thất bại thứ 6 của HAGL. Đội bóng phố núi mới giành một chiến thắng từ khi đổi người trên băng ghế huấn luyện.

HLV Nguyễn Văn Đàn buồn bã sau thất bại thứ 6 của HAGL. Đội bóng phố núi mới giành một chiến thắng từ khi đổi người trên băng ghế huấn luyện.

Ở trận đấu này, HAGL không sử dụng tiền vệ Lương Xuân Trường vì số 6 của HAGL bị chấn thương. Hai tài năng trẻ Trần Bảo Toàn và Dụng Quang Nho không thi đấu cũng với lý do tương tự. Trong khi đó, HAGL chỉ tung tiền đạo Nguyễn Anh Đức vào sân ở phút cuối cùng khi anh gặp đội bóng cũ.

Điểm sáng duy nhất và cũng là điểm tối chính là tiền đạo Chevaughn Walsh. Anh ghi 2 bàn thắng đầu của của trận đấu giúp HAGL dẫn 2-0 ở các phút 15 và 28. Liên tiếp trong hiệp 2 ở các phút 53 và 66, Bình Dương gỡ hòa 2-2 đều từ các pha bóng lỗi của hàng thủ đội khách.

Lần lượt Damir Memovic đá phản lưới nhà và Nguyễn Tiến Linh tận dụng pha phá bóng hỏng của Trọng Sáng để trận đấu trở về vạch xuất phát. Đến phút 89, trung vệ Rabo Ali volley đẹp mắt để tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục của đội chủ nhà Bình Dương.

HLV Nguyễn Thanh Sơn vui mừng sau trận thắng ngược. Ông đã tung nhiều cầu thủ trẻ vào sân từ hiệp một, và Bình Dương phải chịu lép vế trước đối thủ. Sau phần khởi động, chủ nhà phải thay số 6 Trọng Huy vì chấn thương khi bóng còn chưa lăn. Những điều chỉnh ở hiệp 2 giúp Bình Dương tạo bước ngoặt.

Thua trận thứ 6 liên tiếp ở giai đoạn 2, HAGL có 20 điểm và xếp cuối nhóm 8 đội tranh vô địch. Họ còn trận đấu cuối cùng trên sân nhà gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Tiến Linh ghi bàn trong vòng vây của 4 cầu thủ HAGL Nguyễn Tiến Linh khống chế bóng một chạm trước khi dứt điểm tung lưới đội khách HAGL, gỡ hòa 2-2 cho Bình Dương trong trận đấu ở vòng 6 giai đoạn hai V.League chiều 3/11.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-hagl-toi-rat-buon-khi-thua-tran-thu-6-post1149216.html