HLV HAGL tiết lộ lý do để Công Phượng đá 11m

Chiều tối qua, HAGL đã có chiến thắng trước Nam Định 2-0 ở vòng 24 V-League 201 và chính thức giành quyền trụ hạng. Hai bàn thắng này này đều do các cầu thủ của U.23 Việt Nam ghi là Công Phượng và Minh Vương.

Sau trận thắng này, HLV trưởng CLB HAGL Dương Minh Ninh tiết lộ bất ngờ về tiền đạo Công Phượng sau trận thắng trên sân Thiên Trường:

"Trước trận, Công Phượng bị đau lưng nhưng ra sân cậu ấy vẫn chơi hết mình. Nếu quan sát kỹ thì sẽ tấhy có vài thời điểm động tác của Phượng bị ảnh hưởng nhưng nhìn chung vẫn ổn", ông Ninh nói.

Trong trận cầu với Nam Định, ngoài việc thiếu vắng Văn Thanh và Xuân Trường thì Công Phượng, Minh Vương, Văn Toàn, Hồng Duy thi đấu khá tốt, trong đó nổi bật nhất vẫn là Công Phượng vì ngoài việc ghi bàn cũng như tạo ra vài đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội nhưng Minh Vương rồi Văn Anh đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Bàn thắng của Công Phượng diễn ra vào cuối trận khi HAGL đã có bàn thắng ở phút 27 do công của Minh Vương. Trong pha bóng vào vòng cấm, Phượng đã buộc thủ thành của Nam Định phải phạm lỗi dẫn đến phạt đền. Đích thân số 10 của HAGL thực hiện thành công quả phạt đền này, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà.

Đây là bàn thắng thứ 12 của Công Phượng ở V-League năm nay và cũng chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách làm bàn của các chân sút nội với Huỳnh Tiến Linh.

Nói về quyết định để Công Phượng đá 11m bởi trước đó, tại ASIAD, Phượng từng đá hỏng quả phạt đền đáng quên trong trận đấu với Pakistan, HLV HAGL cho biết: “Công Phượng đã có 11 bàn từ đầu giải dù nhiều khi bỏ lỡ cơ hội. Vì vậy tôi vẫn để cậu ấy đá phạt đền, hòng tạo được niềm tin”, HLV Dương Minh Ninh nhấn mạnh.

Sau trận thắng Nam Định, HAGL chính thức trụ hạng trước hai vòng đấu nhưng đang khó khăn thực hiện mục tiêu đề ra trước khi mùa bóng năm nay diễn ra là vào top 5 hoặc là top 3. Hiện đội bóng phố núi còn cách Top 5 đề ra là 5 điểm. Theo ông Dương Minh Ninh, HAGL đặt tiêu thắng 2 trận còn lại của mùa giải để nuôi hy vọng có thể hoàn thành mục tiêu.

"Sau chuỗi trận thua vừa qua, tinh thần toàn đội có phần đi xuống. Ban huấn luyện đã khắc phục vấn đề này, động viên các em thi đấu những trận còn lại cho thật tốt, chiến thắng hôm nay sẽ giúp cho các cầu thủ chúng tôi hưng phấn để chiến đấu tiếp tục ở hai vòng cuối”, ông Ninh nói.

Ở vòng 25, HAGL sẽ về sân nhà tiếp Hải Phòng, đội bóng cũng đang có được 30 điểm như HAGL nhưng xếp ở vị trí thứ 7. Và ở lượt đấu cuối, HAGL sẽ tới làm khách của B.Bình Dương.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hlv-hagl-tiet-lo-ly-do-de-cong-phuong-da-11m-97677.html